Gương sáng trong phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”

Kăn Sương |

Vào đầu tháng 9/2024 , tại Thủ đô Hà Nội, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên (CĐCSTV) Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảnh Trị Hoàng Trọng Bình vinh dự là một trong 150 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) điển hình của cả nước được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật tại Phủ Chủ tịch và Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương trong phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” giai đoạn 2019- 2024. Đây là kết quả của cả quá trình nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi vì quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao của người cán bộ công đoàn ở cơ sở tâm huyết, trách nhiệm này.

Với vai trò là Chủ tịch CĐCSTV BHXH huyện, anh Bình cùng Ban Chấp hành công đoàn đơn vị thường xuyên tuyên truyền, vận động CBCCVCNLĐ ở đơn vị thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức các hội nghị viên chức và NLĐ, tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Tổ chức tốt các hoạt động tọa đàm, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho chị em ở cơ quan nhân dịp các ngày: Gia đình Việt Nam 28/6, Quốc tế Phụ nữ 8/3; gặp mặt, tặng quà cho con em NLĐ nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu... Tổ chức khám, chữa bệnh định kỳ cho CCVCNLĐ đúng quy định.

Anh Bình tuyên truyền BHXH tự nguyện cho người dân ở xã Vĩnh Ô -Ảnh: NVCC
Anh Bình tuyên truyền BHXH tự nguyện cho người dân ở xã Vĩnh Ô -Ảnh: NVCC

Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CCVCNLĐ, kịp thời thăm hỏi, động viên CBCCVCNLĐ và người thân trong gia đình của họ khi gặp ốm đau, hoạn nạn. Hằng năm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thăm quan, học tập, tạo sân chơi bổ ích, qua đó gắn kết cán bộ, đoàn viên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tích cực vận động đoàn viên công đoàn trong đơn vị hưởng ứng phong trào học tập nâng cao trình độ, tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đơn vị văn hóa cơ sở; các hoạt động xã hội do địa phương tổ chức như: xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Xóa đói giảm nghèo”...

Hơn 20 năm công tác trong ngành BHXH, đặc biệt từ năm 2019 được giao nhiệm vụ là Tổ trưởng Tổ thu, cấp sổ thẻ và kiểm tra, từ tháng 3/2022 đến nay là Phó Giám đốc phụ trách công tác thu, cấp sổ BHXH thẻ BHYT.

Ở vị trí công tác nào, anh cũng luôn tích cực, chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu lãnh đạo BHXH huyện và hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, như: tổ chức thực hiện thu BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH thẻ BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý của BHXH tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với các tổ nghiệp vụ liên quan giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chính sách BHXH, công tác thanh kiểm tra đối với BHXH huyện, các đơn vị, đại lý thu...

Xây dựng các kế hoạch, chương trình; tổng hợp, thống kê hoạt động của BHXH tỉnh; ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Để các chỉ tiêu, kế hoạch ở đơn vị thực hiện đúng tiến độ, anh thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ được phân công. Cá nhân anh luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy hết khả năng, vai trò của mình trong từng công việc cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao, đóng góp tích cực vào thành tích chung của cơ quan. Vì vậy, từ năm 2019-2023 và 7 tháng đầu năm 2024, đơn vị anh công tác luôn được BHXH tỉnh đánh giá và xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh Bình luôn chủ động tìm tòi, nghiên cứu và tham gia xây dựng các sáng kiến kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công việc ở đơn vị. Đặc biệt, trong đó có 2 sáng kiến của anh được Hội đồng Khoa học BHXH tỉnh Quảng Trị công nhận.

Đó là, năm 2020, sáng kiến “Các giải pháp để thực hiện tốt công tác lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình cho UBND xã, thị trấn” của anh giúp UBND các xã, thị trấn thực hiện quy trình lập danh sách biến động tăng, giảm thành viên hộ gia đình trên phần mềm hộ gia đình của ngành một cách đơn giản, đồng bộ và thống nhất, đạt kết quả cao.

Qua thực hiện sáng kiến này, tình hình thực hiện của các đơn vị nhìn chung rất đồng đều, lãnh đạo các đơn vị đã nhận thức được tầm quan trọng trong công tác này, bố trí phân công cán bộ người phụ trách hợp lý, phù hợp với tình hình của đơn vị, biểu mẫu thống nhất, rút ngắn thời gian thực hiện, đem đến tâm lý thoải mái khi thực hiện công việc.

Tính đến ngày 11/6/2019, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn đã thực lập danh sách biến động tăng, giảm thành viên hộ gia đình của đơn vị. Năm 2020, với sáng kiến “Đổi mới hình thức tuyên truyền, thực hiện đồng bộ các giải pháp để vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn huyện Vĩnh Linh”, anh Bình góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong điều kiện COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và có nguy cơ bùng phát trên diện rộng tại địa bàn.

Qua thực hiện sáng kiến này, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện tăng qua các tháng trong năm 2020, đặc biệt là trong tháng 4/2020 tháng phải thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đến tháng 9/2020 BHXH huyện đạt và vượt chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện do BHXH tỉnh giao.

Với tình yêu nghề, trách nhiệm trước mọi nhiệm vụ được giao, anh Bình đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ. Sự cống hiến không mệt mỏi của anh được các cấp, các ngành công nhận và biểu dương.

Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong giai đoạn 2019-2024, anh vinh dự nhận được bằng khen của BHXH Việt Nam giai đoạn 2019-2021; giấy khen của Công đoàn Viên chức tỉnh, BHXH tỉnh...

“Sự động viên, khích lệ của cấp trên tạo động lực cho tôi không ngừng phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tiếp tục đưa các hoạt động, phong trào thi đua ở đơn vị ngày càng đi lên” anh Bình chia sẻ.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Những thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2025

Thanh Mai |

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 29/6, có hiệu lực từ 1/7/2025 với nhiều thay đổi lớn.

Quyết tâm bứt phá phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo Bình |

Tháng 5 là tháng cao điểm vận động toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm nay có chủ đề “BHXH - An tâm cho mọi gia đình” với mục tiêu hướng đến người lao động (NLĐ) tự do, không nhận chế độ lương hằng tháng, tập trung là lao động lĩnh vực nông - lâm - diêm - ngư nghiệp. Để hoàn thành tốt chỉ tiêu vận động người tham gia BHXH, BHYT trong tháng cao điểm này, BHXH tỉnh tích cực thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân hiệu quả, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân.

Hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế

Bảo Bình |

Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân được tiếp cận, tham gia và thụ hưởng chính sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, tỉnh đã có chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Qua đó, vừa góp phần tăng sức hấp dẫn của chính sách, hỗ trợ giảm nghèo bền vững, vừa góp phần bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Cần quan tâm đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông

Nhơn Bốn |

Nhận định tai nạn giao thông (TNGT) là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và thương tích ở trẻ em, vì thế thời gian qua, các cấp chính quyền, sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đến công tác bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện... Thế nhưng hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn không ít người dân chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc cho con, em mình đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...