Họa mi của đất thép Vĩnh Linh

Nguyễn Trang |

Theo dõi chương trình Huda Central’s Top Talent 2019 - Cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung đang có sức hút rất lớn với đông đảo người yêu âm nhạc, nhìn thấy Phạm Dương Gia Hân của quê hương Vĩnh Linh (Quảng Trị) xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh lọt vào Top 30 và tỏa sáng trên sân khấu, được Ban giám khảo là những tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc đánh giá cao cũng như đón nhận tình cảm yêu mến của người hâm mộ ngay từ những phần thi đầu tiên, tôi càng thêm cảm phục cô gái đặc biệt này.


Phạm Dương Gia Hân (1994) sinh ra tại thị trấn Bến Quan, vùng miền núi phía Tây huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Tuổi thơ của Hân cũng như bao cô bé vùng quê nghèo khác, không có điều kiện theo học năng khiếu, tiếp xúc âm nhạc sớm như các bạn đồng trang lứa ở các thành phố lớn. Gia đình lại không có ai theo con đường nghệ thuật, thế nên Gia Hân yêu thích ca hát, có giọng hát tiềm năng hoàn toàn từ năng khiếu bẩm sinh. Cô bé Gia Hân như chú họa mi nhỏ luôn cất cao tiếng hát, tích cực tham gia phong trào văn hoá, văn nghệ của trường, địa phương.
 
Phạm Dương Gia Hân (thứ 3 bên phải qua) nhận Giải nhất phần thi dân ca khu vực phía Nam cuộc thi Sao Mai 2017. 

Niềm đam mê âm nhạc lớn dần trong Hân mỗi ngày. Năm 2012, tốt nghiệp THPT, Gia Hân thi vào Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Một năm sau, để có nền tảng vững chắc chính thức theo đuổi sự nghiệp ca hát, Hân quyết định thi tiếp vào Đại học Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội. Một lúc theo học cả 2 trường đại học, Hân vẫn dành thời gian vừa học vừa nhận lời mời biểu diễn tại nhiều chương trình ca nhạc để không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức âm nhạc.

Cũng thời gian này, Gia Hân bắt đầu thử sức tại các cuộc thi ca hát lớn, nhỏ. Tuy nhiều lần sớm phải dừng chân tại một số cuộc thi nhưng Gia Hân không hề nản chí, cô xem đó là những trải nghiệm quý giá để tiếp tục nỗ lực. Những cố gắng của cô gái trẻ dần được ghi nhận, với những cuộc thi sau này, Gia Hân đều dành được những kết quả rất đáng khích lệ: Giải nhất Tiếng hát sinh viên KTX Đại học Quốc gia; Giải nhì Tiếng hát sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; vào Bán kết Tiếng hát truyền hình 2015; Giải nhì Gameshow Phiên bản hoàn hảo…
 
 Gia Hân thể hiện phần thi tại Vòng lộ diện của Cuộc thi Huda Central’s Top Talent 2019  diễn ra đêm 26/10/2019.

Đến năm 2017, Hân mạnh dạn đăng kí dự thi cuộc thi Sao mai 2017 - Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc, một sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp mà cô đã khao khát được chinh phục từ thuở nhỏ. Đặc biệt, Hân có tình yêu mãnh liệt với dòng nhạc quê hương, lựa chọn thể hiện, gắn bó, lấy đó làm hướng đi chính trong sự nghiệp. Quá trình tham gia Sao mai 2017, chưa có sự hỗ trợ của ekip riêng, Hân tự mình chuẩn bị tất cả các công đoạn trước lúc lên sân khấu. Nhiều lúc áp lực căng thẳng tưởng chừng Hân sẽ bỏ dở giữa chừng song nghĩ đến ước mơ, Hân không cho phép mình yếu đuối, động viên bản thân tự tin bước tiếp. Tại vòng chung kết Sao Mai 2017 khu vực miền Nam, Hân vượt qua vòng sơ khảo, bán kết, tiến vào vòng chung kết khu vực để dành tấm vé quan trọng vào chung kết toàn quốc ở dòng nhạc dân ca và xuất sắc đạt Giải nhất phần thi dân ca khu vực phía Nam cuộc thi Sao Mai 2017. Bước ra từ cuộc thi, Gia Hân trưởng thành và chín chắn hơn trong sự nghiệp ca hát, cô được người hâm mộ ưu ái dành tặng tên gọi “cô gái quan họ”, trở thành thần tượng của nhiều bạn trẻ.

Sau thành công từ Sao Mai 2017, Hân dành thời gian tập trung cho công việc chính của mình là biên tập viên Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam; nhân viên tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất song tình yêu âm nhạc vẫn luôn cháy bỏng trong cô gái trẻ. Và thời gian này, người hâm mộ vui mừng khi đón chào sự trở lại của Gia Hân tại Cuộc thi Tìm kiếm tài năng âm nhạc miền Trung - Huda Central’s Top Talent 2019, một chương trình qui mô với sự góp mặt, cố vấn của những tên tuổi trong lĩnh vực âm nhạc.
 
 Gia Hân trao học bổng cho các em học sinh khó khăn của Trường THCS& THPT Bến Quan. 

Vượt qua hàng ngàn thí sinh đến từ 6 tỉnh, thành miền Trung, hiện Gia Hân thuộc Top 30 tài năng, chính thức ra mắt tại Vòng lộ diện của chương trình vào đêm 26.10.2019. Giọng hát muợt mà, truyền cảm, nền tảng kĩ thuật thanh nhạc bài bản cùng phong cách biểu diễn đa dạng, ấn tượng, Hân một lần nữa chinh phục hàng triệu trái tim khán giả yêu mến cô, được Ban Giám khảo, nhiều anh chị đi trước đánh giá là nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng, tin tưởng sẽ tiến xa tại cuộc thi này nói riêng, trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp nói chung. Gia Hân tâm sự đến với các cuộc thi âm nhạc, cô xem đó như những cơ hội thử thách để trải nghiệm, làm mới chính mình và sống trọn với đam mê. Quan trọng hơn Gia Hân muốn đưa giọng hát “đậm đà miền Trung” đến gần hơn với khán giả muôn nơi và góp phần lưu giữ, phát huy những dòng nhạc đi cùng năm tháng.

Không chỉ tài năng, điều khiến những ai biết đến Gia Hân càng cảm phục cô gái nhỏ bé, nghị lực này chính từ một trái tim nồng ấm, chan chứa tình yêu thương. Hân luôn tích cực tham gia, tự mình đứng ra tổ chức các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, trao học bổng, hỗ trợ quỹ khuyến học tiếp sức cho học sinh tại các trường, địa phương thuộc vùng khó. Ngoài ra, Gia Hân đặc biệt quan tâm, thường xuyên kết nối tạo nên các quỹ từ thiện giúp đỡ nhiều số phận kém may mắn mà cô biết đến.

Nói về những hoạt động thiện nguyện, Gia Hân chia sẻ: “Hân mong muốn thời gian tới mình sẽ đến được với nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ hơn nữa. Trước đây, chính Hân đã nhận được những quan tâm vào thời điểm khó khăn nên Hân hiểu điều đó quý giá, ý nghĩa đến thế nào. Hân tự hứa với bản thân nếu sau này có cơ hội, Hân nhất định sẽ quay lại trao những yêu thương đến mọi người. Bây giờ Hân đang thực hiện lời hứa đó, cũng là hạnh phúc của riêng Hân - hạnh phúc từ cho và nhận ”.

Ai đó từng nói rằng mọi sự gặp gỡ đều có cơ duyên, tôi thấy may mắn vì được biết đến nhiều bạn trẻ mang trong mình ngọn lửa nhiệt thành, trái tim ấm áp như Phạm Dương Gia Hân để cuộc sống này thêm ý nghĩa với những ước mơ đẹp, những yêu thương và sẻ chia!

TAGS

Thành lập Trường phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

Tú Linh |

Ngày 12.11.2019, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kí Quyết định số 3099/QĐ-UBND về việc thành lập Trường phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị.

Công ty du lịch Ken Travel và Sa Mù Hill mở tour con đường hoa dã quỳ

Lê Thiết Tràng |

 Những ngày qua, con đường hoa dã quỳ tại xã Hướng Phùng (Hướng Hoá, Quảng Trị) thu hút khách khắp nơi tìm về tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Cũng chính từ cung đường này, những doanh nghiệp kinh doanh du lịch đang khởi động dự án mới của mình.

Quảng Trị kêu gọi Hàn Quốc giúp đỡ người khuyết tật

Hoàng Phương Dung |

Từ ngày 8-13/11/2019, Đoàn công tác tỉnh Quảng Trị do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm và làm việc tại Hàn Quốc.

Cặp song sinh chào đời bằng thụ tinh nhân tạo ở Quảng Trị

Q.H |

Sáng nay 12.11.2019, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, một đôi vợ chồng hiếm muộn con hơn 3 năm qua vừa đón hai bé gái ra đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Đây là lần đầu tiên một cặp song sinh nữ ra đời bằng phương pháp này tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Cải tạo Trạm kiểm soát Tân Hợp cũ thành tổ hợp thương mại dịch vụ

Hoàng Táo |

Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết huyện đang xây dựng phương án để cải tạo Trạm kiểm soát Tân Hợp cũ thành tổ hợp thương mại dịch vụ, trở thành điểm nhấn ngay điểm đầu vào huyện trên Quốc lộ 9.             

Ngẩng mặt lên hay cúi xuống?

Trần Hoài |

Khi trò chuyện cùng ai đó, nhiều ai đó mà thấy có người ít hoặc không dùng điện thoại, miềng thấy họ sang quý làm sao!

Những chú "lính cứu hoả nhí" thăm đường hoa dã quỳ

YMS |

Công ty TNHH Đào tạo Kỹ năng sống Super IQ (đóng tại thị trấn Khe Sanh) phối hợp với Đoàn thanh niên Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) tổ chức chương trình "Chú lính chì dũng cảm".

Lan hồ điệp chuẩn bị khoe sắc trên đình Sa Mù

Võ Thái Hòa |

Mô hình trồng thử nghiệm lan hồ điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô và ứng dụng công nghệ cao trong các công đoạn chăm sóc tại Trạm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) Bắc Hướng Hóa thuộc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin KH&CN Quảng Trị đến nay đã khẳng định thành công với độ phát triển đồng đều và chất lượng tốt