Lan tỏa phong trào “Nghìn việc tốt”

Hà Trang |

Thời gian qua, phong trào “Nghìn việc tốt” đã được các liên đội trên địa bàn tỉnh cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Với tinh thần “Măng non làm việc tốt - Đất nước mãi nở hoa”, phong trào đã được lan tỏa rộng khắp, tạo nên hiệu ứng tích cực trong việc hình thành ý thức, thói quen nói lời hay, làm việc tốt trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

Cách đây tròn 60 năm, phong trào thi đua yêu nước của thiếu nhi Việt Nam được khởi xướng bởi thầy giáo Nguyễn Đức Thìn, Tổng phụ trách thiếu nhi, phát động vào ngày 24/3/1963, tại Trường Cấp II, Tam Sơn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Với tên gọi là “Nghìn việc tốt”, phong trào đã nhanh chóng lan tỏa từ Bắc Ninh đến các tỉnh, thành phố trong cả nước và trở thành “vườn ươm nhân, trí, đức, tài” cho các đội viên, thiếu nhi tu dưỡng, rèn luyện, trở thành những công dân tốt. 60 năm qua, phong trào “Nghìn việc tốt” đã ghi nhận hàng triệu tấm gương tốt và trở thành phong trào có sức sống lâu bền nhất trong lịch sử Đội.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Phạm Xuân Khánh nhìn nhận: “Phát huy truyền thống vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh, dưới sự dìu dắt của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Đội TNTP Hồ Chí Minh Quảng Trị đã phát động rộng rãi trong đội viên, thiếu nhi với nhiều mô hình, hoạt động hay, cách làm sáng tạo gắn với phong trào “Nghìn việc tốt” như: “Đôi bạn cùng tiến”, “Kế hoạch nhỏ”, “Vì đàn em thân yêu”, “Áo lụa tặng bà”, các hoạt động đảm nhận công trình, phần việc măng non, giúp đỡ gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, làm vệ sinh tại các bia di tích, đài tưởng niệm, viếng nghĩa trang…

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Phạm Xuân Khánh trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các đội viên, thiếu nhi đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 - Ảnh: H.T
Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Phạm Xuân Khánh trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho các đội viên, thiếu nhi đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2023 - Ảnh: H.T
Trong 2 năm trở lại đây, phong trào “Nghìn việc tốt” đã được Hội đồng Đội Trung ương chuyển đổi dần theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp triển khai phong trào trên ứng dụng “Làm việc tốt” - một ứng dụng dành riêng cho đội viên, thiếu nhi với rất nhiều tính năng hấp dẫn, giúp các em thi đua học tốt, vận động khỏe mạnh, đọc sách mỗi ngày, bảo vệ môi trường, chia sẻ yêu thương và rèn luyện kỹ năng. Sau 2 năm triển khai đã có 12.865 em tham gia, đóng góp hàng ngàn việc làm tốt, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào “Thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm” do Trung ương phát động”.

Thông qua phong trào thi đua làm “Nghìn việc tốt”, đã có nhiều tấm gương đội viên, thiếu nhi tiêu biểu lập nên những chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực như: học tập, bảo vệ môi trường, rèn luyện đạo đức, giao tiếp ứng xử và ý thức kỷ luật, hoạt động xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông...

Các em là những bông hoa đẹp trong vườn hoa “Nghìn việc tốt” của thiếu nhi Quảng Trị. Điển hình như em Lê Văn Trường, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học & THCS Triệu Vân, huyện Triệu Phong đã dũng cảm lao mình xuống dòng nước xiết để cứu sống em Nguyễn Thị Trang, 5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Triệu Vân bị đuối nước. Em Lê Văn Trường đã nhận được Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn năm 2021 và là một trong những thiếu nhi tiêu biểu tham dự lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” cấp trung ương; được trao tặng danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt”.

Hay em Trương Phước Minh, học sinh lớp 8A, Trường Tiểu học &THCS Hải Hòa, huyện Hải Lăng nhiều năm liền giúp bạn Phan Quang Thi, là học sinh bị khuyết tật câm, điếc bẩm sinh vượt khó đến trường, hòa nhập cộng đồng. Em Trương Phước Minh cũng là học sinh ngoan, học giỏi, đạt được nhiều giải thưởng trong học tập và hiện tại đang tham gia tích cực Hội đồng Trẻ em tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 với chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trẻ em tỉnh. Em cũng là thiếu nhi tiêu biểu được lựa chọn để tham dự lễ kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” cấp trung ương và được Hội đồng Đội Trung ương tặng bằng khen công nhận đạt danh hiệu “Dũng sĩ nghìn việc tốt” cấp trung ương.

Đặc biệt, năm 2023, Hội đồng Đội tỉnh đã phát động các tuần thi đua cao điểm gắn với đẩy mạnh triển khai chương trình “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” với các chủ đề theo từng tuần như: “Đọc sách mỗi ngày”; “Chia sẻ yêu thương”; “Bảo vệ môi trường”; “Thi đua học tốt”; “Vận động khỏe mạnh - rèn luyện kỹ năng”; “Tiến bước lên Đoàn”… thu hút đông đảo đội viên, thiếu nhi tham gia.

Theo đó, qua mỗi chủ đề, các liên đội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo khí thế sôi nổi trong đội viên, thiếu nhi như: tổ chức đọc sách mỗi ngày, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng; tìm hiểu về các anh hùng, liệt sĩ; phát thanh măng non để tuyên truyền; chia sẻ yêu thương, thăm và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhặt được của rơi trả lại cho người đánh rơi; bảo vệ môi trường gắn với những việc làm nhỏ như: vệ sinh khu vực xung quanh trường lớp, chăm sóc cây xanh, nhặt chai nhựa làm kế hoạch nhỏ; tham gia lao động phụ giúp gia đình; chăm sóc và bảo vệ công trình măng non…

Nổi bật, trong thi đua học tốt có nhiều hoạt động thiết thực như: thực hiện tốt giờ học ở trường và ở nhà, đi học đúng giờ, tự giác học tập, chú ý lắng nghe, hăng hái phát biểu xây dựng bài…

Anh Phạm Xuân Khánh cho biết thêm: “Hội đồng Đội tỉnh mong muốn các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành chức năng, đặc biệt là ngành giáo dục và đào tạo; các thầy, cô giáo, phụ huynh; các anh, chị phụ trách Đội trên địa bàn toàn tỉnh cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được vui chơi, học tập, rèn luyện, tích cực tham gia làm “Nghìn việc tốt”, để phong trào “Nghìn việc tốt” của thiếu nhi Quảng Trị phát triển sâu rộng, đạt nhiều kết quả hơn nữa”.

Với các hình thức gần gũi, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất của các em gắn với môi trường học tập, rèn luyện, phong trào “Nghìn việc tốt” đã lan toả và đồng hành với sự trưởng thành mỗi ngày cùng nhiều thế hệ thiếu nhi, là cơ sở giáo dục lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và phát triển nhân cách tốt đẹp cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Thời gian tới, hội đồng đội các cấp tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, tạo môi trường cho thiếu niên, nhi đồng học tập và rèn luyện.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Ký kết hợp tác giữa Tỉnh đoàn và VietinBank Quảng Trị

Trung Dũng |

Thực hiện phong trào xung kích, đổi mới, sáng tạo vì sự phát triển của doanh nghiệp, chiều ngày 14/11, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên VietinBank đã phối hợp với các phòng, ban đơn vị chuyên môn của VietinBank tổ chức thành công Lễ ký kết hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025.

Tập đoàn FPT và Tỉnh đoàn Quảng Trị ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Quang Đăng |

Tại Hà Nội, Tập đoàn FPT và Tỉnh đoàn Quảng Trị vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025 nhằm đẩy mạnh vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh trong hoạt động chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, chính phủ số.