Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đức Việt |

Chiều 26/4, tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong phối hợp với Tổ đình Thắng Phúc (TP. Hải Phòng), đại diện Binh đoàn Trường Sơn tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2022), 50 năm Ngày giải phóng Quảng Trị 1/5 (1972 - 2022), sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị.  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; lãnh đạo huyện Triệu Phong dự lễ. 

Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, đã có hàng vạn cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh đoàn Trường Sơn trực tiếp tham gia chiến đấu và đã anh dũng hy sinh trên miền đất lửa Quảng Trị. Trong đó có rất nhiều liệt sĩ của binh đoàn hiện vẫn đang an nghỉ tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong, Tổ đình Thắng Phúc (TP. Hải Phòng) và Binh đoàn Trường Sơn phối hợp tổ chức - Ảnh: ĐV
Lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong, Tổ đình Thắng Phúc (TP. Hải Phòng) và Binh đoàn Trường Sơn phối hợp tổ chức - Ảnh: ĐV
 Để tri ân, tưởng nhớ sự hy sinh to lớn vì độc lập, tự do cho đất nước, vì hạnh phúc Nhân dân của các anh hùng liệt sĩ Binh đoàn Trường Sơn nói riêng và các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ trên mảnh đất Quảng Trị nói chung trong những ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Triệu Phong phối hợp với Tổ đình Thắng Phúc tổ chức trọng thể lễ cầu siêu tưởng niệm, cầu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ an nghỉ, siêu thoát noi cõi vĩnh hằng.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo huyện Triệu Phong trao bài vị, chân nhang linh vị các anh hùng liệt sĩ Binh đoàn Trường Sơn để rước về tổ chức lễ an vị tại đền thờ được xây dựng tại chùa Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh)- Ảnh: ĐV
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo huyện Triệu Phong trao bài vị, chân nhang linh vị các anh hùng liệt sĩ Binh đoàn Trường Sơn để rước về tổ chức lễ an vị tại đền thờ được xây dựng tại chùa Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh)- Ảnh: ĐV
 

Trong không khí thiêng liêng, xúc động tại buổi lễ, các chư tôn hòa thượng, đại đức, tăng ni, phật tử và các đại biểu đã thành kính dâng hương, kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo huyện Triệu Phong đã trao bài vị, chân nhang linh vị các anh hùng liệt sĩ Binh đoàn Trường Sơn cho đại diện Tổ đình Thắng Phúc và Binh đoàn Trường Sơn để rước về tổ chức lễ an vị ở đền thờ được xây dựng tại chùa Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh).   

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Đội 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại xã Hải Lệ

Kim Quy |

Ngày 8/4, Đoàn công tác Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị do Thượng tá Trương Khắc Duẩn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thắp hương viếng hài cốt liệt sĩ vừa được Đội 584, Bộ CHQS tỉnh quy tập tại thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng di vật

Tây Long |

Ngày 4/4, theo thông tin từ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc đơn vị đang mở rộng địa bàn tìm kiếm sau khi tìm thấy 1 hài cốt liệt sĩ cùng di vật ở thôn Long Hợp, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Ấm lòng liệt sĩ giữa khơi xa

Thiên Phong |

Ngày giỗ chung của 64 liệt sĩ Gạc Ma, 27 cựu binh là đồng đội cùng 13 gia đình thân nhân của những liệt sĩ đang nằm lại giữa biển khơi đã tụ họp về biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Tại đây, 64 ngọn nến và những nén tâm nhang đã được thắp lên như một nốt lặng của ký ức bi tráng gửi về các anh hùng liệt sĩ đang nằm lại giữa khơi xa.

Mùa Vu lan, các chùa sẽ cầu siêu cho những người tử vong vì COVID-19

Minh Thu |

Các chùa trong cả nước sẽ thiết lập trai đàn cầu siêu cho các vong linh nạn nhân tử vong vì COVID-19 và nhận miễn phí hũ tro cốt trong thời gian này.