Linh Hà - Cô người mẫu Vân Kiều nhí đáng yêu

Kô Kăn Sương |

Tin Ly Phương Linh Hà (sinh năm 2010) trú tại Khối 3B, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), xuất sắc lọt vào chung kết và xếp thứ 2 hạng mục “Người mẫu nhí nữ của năm”, Giải thưởng người mẫu nhí Việt Nam - Kids model Vietnam Awards mùa 3 năm 2021 khiến người dân phố núi vui mừng. Lần đầu tiên, một cô bé người dân tộc Vân Kiều ghi dấu ấn trong một cuộc thi biểu diễn thời trang, đua tài với nhiều cá nhân xuất sắc ở cùng độ tuổi đến từ khắp mọi miền đất nước. Ở sân chơi này, cô bé Linh Hà đã tự tin bộc lộ cá tính, sở thích của mình và có những phút giây toả sáng trên sân khấu thời trang.

Đam mê thời trang

Sở hữu khuôn mặt thanh tú, nước da trắng mịn, mái tóc dài đen mượt và dáng người cân đối nên Linh Hà luôn tạo ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ với bất kỳ ai.

Từ nhỏ, em đã là một cô bé có tính cách sôi nổi, thích tìm tòi, khám phá điều mới lạ và đặc biệt là yêu thích thời trang, nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Bố em là người Vân Kiều, mẹ người Kinh, cả hai đều làm việc trong ngành y. Thấy con có những sở thích đặc biệt, bố mẹ luôn động viên, tạo mọi điều kiện để Linh Hà thể hiện năng khiếu của mình. Được sự cổ vũ của bố mẹ, từ bậc học mầm non cho đến hết tiểu học, Linh Hà luôn tích cực tham gia, đi đầu các phong trào thi đua và nằm trong đội văn nghệ của trường. Mỗi lần nhà trường tổ chức chương trình văn hóa, văn nghệ, được cùng các bạn diện những bộ trang phục nhiều màu sắc là cô bé vô cùng thích thú, tự tin biểu diễn trên sân khấu. Sau giờ học trên lớp, làm bài tập ở nhà, thời gian rảnh rỗi, Linh Hà thường xin phép bố mẹ mở ti vi xem những chương trình ca múa nhạc thiếu nhi và biễu diễn thời trang của các người mẫu nhí. Sau đó, em tự hát múa và “trình diễn thời trang” theo cách riêng của mình.

Hoa hậu - siêu mẫu Minh Tú (bên trái) và Quán quân The Next Face Việt Nam 2021 Stephen trao giải thưởng hạng mục “Người mẫu nhí nữ của năm” cho Linh Hà -Ảnh: NVCC
Hoa hậu - siêu mẫu Minh Tú (bên trái) và Quán quân The Next Face Việt Nam 2021 Stephen trao giải thưởng hạng mục “Người mẫu nhí nữ của năm” cho Linh Hà -Ảnh: NVCC

Mỗi lần được mẹ dẫn đến các shop áo quần, giày dép trẻ em, Linh Hà ướm thử bộ trang phục nào cũng đẹp nên luôn được các chủ shop nhờ làm mẫu để quảng cáo bán hàng trên facebook, zalo. Những bộ ảnh giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các shop trẻ em do Linh Hà thực hiện luôn có sức hút đặc biệt, bởi em có phong cách thể hiện rất đa dạng và khá chuyên nghiệp. Thấy Linh Hà ngày càng đam mê thời trang, để giúp con có sức khỏe tốt và mềm mại hơn, chị Đinh Thị Phương Nga, mẹ của Linh Hà đăng ký cho em đi học lớp khiêu vũ vào cuối tuần. Chị Nga chia sẻ: “Biết con yêu thích thời trang nên gia đình tôi luôn tạo điều kiện cho con, xem đó như một trong các hoạt động trải nghiệm để con rèn luyện thêm tính năng động, sáng tạo”. Dù yêu thích thời trang, làm mẫu nhí nhưng Linh Hà vẫn dành quỹ thời gian nhiều hơn cho việc học tập, giúp mẹ làm những việc nhà phù hợp. Từ lớp 1 đến lớp 5, năm nào Linh Hà cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hiện em học lớp 6, Trường THCS Khe Sanh và nằm trong đội cờ đỏ của trường, đang tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn văn học do nhà trường tổ chức.

Linh Hà luôn tạo ấn tượng qua từng bức ảnh và trang phục tự chọn -Ảnh: NVCC
Linh Hà luôn tạo ấn tượng qua từng bức ảnh và trang phục tự chọn -Ảnh: NVCC

Toả sáng trên sàn diễn

Năm 2021, tình cờ chị Nga đọc được thông tin trên facebook về Giải thưởng Người mẫu nhí Việt Nam - Kids model Vietnam Awards mùa 3 năm 2021. Nhận thấy đây là cuộc thi khá phù hợp với khả năng cũng như đam mê của Linh Hà nên gia đình đã tạo điều kiện để cô bé được tham gia. Tại vòng sơ khảo, ban tổ chức giải thưởng sẽ lựa chọn thí sinh xuất sắc qua các bộ ảnh gửi về, trên cơ sở đó chấm điểm theo các tiêu chí riêng của ban giám khảo và điểm bình chọn từ khán giả. Ngay từ những vòng đầu, bộ ảnh của Linh Hà đã tạo sự chú ý đối với khán giả và ban giám khảo bởi bức ảnh nào cũng toát lên vẻ đẹp trong trẻo, ngây thơ nhưng rất cá tính, đầy cuốn hút từ nét mặt cho đến ánh mắt, nụ cười rất đặc trưng của em. Những bộ trang phục mà Linh Hà lựa chọn cũng rất khác biệt, phù hợp với tính cách của em. Phong cách thể hiện trước ống kính của Linh Hà có sự lôi cuốn người xem nên bộ ảnh của em luôn được số điểm bình chọn cao. Kết quả vòng sơ khảo, Linh Hà được lọt vào Top 5 hạng mục “Người mẫu nhí nữ của năm” và tham gia vòng chung kết. Với kết quả đó, Linh Hà rất vui vì mình có cơ hội giao lưu, gặp gỡ để học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè các tỉnh, thành trong cả nước.

Ở vùng miền núi quê em, Linh Hà không có cơ hội được đào tạo bài bản cũng như tham gia các hoạt động về thời trang. Gia đình lại không có ai tham gia lĩnh vực nghệ thuật nên sau những buổi học văn hóa ở trường, cô bé tự tìm hiểu thêm từ sách báo, các chương trình trình diễn thời trang trên truyền hình, internet để học hỏi, rèn luyện kỹ năng. Em cũng tranh thủ ý kiến góp ý từ bố mẹ và người thân để hoàn thiện hơn về gu thời trang cũng như kỹ năng biểu diễn. Chuẩn bị đến ngày lên đường tham gia chung kết, Linh Hà không may gặp sự cố khi bị tai nạn giao thông khiến một ngón tay trái bị gãy. Không bỏ cuộc, Linh Hà cùng mẹ lên đường sẵn sàng tham gia Gala chung kết toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2 vừa qua. Tại đây, Linh Hà đã khắc phục khó khăn vì tay chưa lành để thể hiện kỹ năng trình diễn sân khấu của mình.

Linh Hà (thứ nhất từ phải sang) thường xuyên tham gia làm mẫu cho các shop bán áo quần trẻ em ở thị trấn Khe Sanh -Ảnh: NVCC
Linh Hà (thứ nhất từ phải sang) thường xuyên tham gia làm mẫu cho các shop bán áo quần trẻ em ở thị trấn Khe Sanh -Ảnh: NVCC

Kết quả, em thật sự vui sướng khi được ban tổ chức công bố xếp thứ 2 ở hạng mục “Người mẫu nhí nữ của năm”. Linh Hà vui vẻ cho biết: “Đây là một kỷ niệm đặc biệt và đáng nhớ nhất của em, giúp em tự tin hơn trong mọi việc. Qua tham gia hoạt động của giải thưởng, em cảm thấy mình vui vì có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ với bạn bè khắp nơi trên cả nước, được cọ xát thực tế với các hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn thời trang dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Mặc dù đam mê với việc làm người mẫu thời trang nhưng em vẫn mơ ước sau này được trở thành bác sĩ như bố để chăm sóc, cứu chữa cho bệnh nhân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ. Bên cạnh đó, nếu có cơ hội, em tiếp tục tham gia, thử sức mình ở các hoạt động tương tự như Giải thưởng Người mẫu nhí Việt Nam - Kids model Vietnam Awards”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Người tiên phong xây dựng vườn mẫu ở Cam Thủy

Anh Vũ |

Cùng với xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây phong trào xây dựng vườn mẫu, phát triển kinh tế vườn được nông dân huyện Cam Lộ (Quảng Trị) hưởng ứng mạnh mẽ. Vườn mẫu không những góp phần làm cho diện mạo nông thôn khởi sắc mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Ông Dương Văn Trí, ở thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy là một trong những nông dân điển hình của phong trào này.

Tổ chức PeaceTrees VietNam tài trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo thôn Tà Lêng

Thu Hạ |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa phê duyệt khoản viện trợ “Hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ tại Nhà mẫu giáo thôn Tà Lêng, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị năm học 2021-2022” do Tổ chức PeaceTrees VietNam (PTVN) tài trợ nhằm giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, từ đó giúp phụ huynh yên tâm hơn khi đưa trẻ đến trường, đồng thời phối hợp tốt với giáo viên trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Nhơn Bốn |

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được huyện Cam Lộ (Quảng Trị) vận dụng thành công, tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy nội lực từ sức dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân...

Ly Phương Linh Hà – mẫu nhí xinh đẹp miền sơn cước Khe Sanh

PV |

Ly Phương Linh Hà  sinh năm 2010 tại phố núi Khe Sanh (Hướng Hoá, Quảng Trị), là con lớn trong một gia đình có hai chị em gái, cả hai chị em đều có chung sở thích về thời trang.