Mệnh lệnh từ trái tim: Vì Nhân dân quên mình

PV |

* Đại tá NGUYỄN VĂN THANH, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Kể từ khi được công bố COVID-19 là “đại dịch toàn cầu” bởi WHO vào cuối tháng 1/2020, thời điểm từ ngày 27/4/2021 đến nay, nước ta phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ tư của đại dịch với những diễn biến bất ngờ, nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh hơn, quy mô và phức tạp hơn, theo đó, cuộc chiến đấu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta bước vào giai đoạn thử thách quyết liệt với quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển KT - XH vừa phòng, chống dịch bệnh. Cùng với lực lượng công an cả nước, Công an Quảng Trị đang căng mình, dồn sức tập trung tối đa lực lượng, phương tiện phòng, chống dịch bệnh trước an nguy của Nhân dân…

 

Thời gian qua, con số người nhiễm SARS-CoV-2 cứ tăng lên hằng ngày. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là số người khỏi bệnh gần đây cũng ngày càng tăng. Đại dịch COVID-19 tác động mạnh, làm thay đổi mọi mặt đời sống KT - XH, làm gia tăng các yếu tố là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội. Lợi dụng tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, tại Quảng Trị cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác, các thế lực thù địch tung tin xuyên tạc sự thật, gây hoang mang, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, âm mưu kích động, gây rối an ninh, trật tự xã hội, chống đối lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch. Những đối tượng xấu trên các trang mạng xã hội đưa những thông tin lừa đảo để trục lợi cá nhân, các loại tội phạm hình sự có dấu hiệu gia tăng hoạt động…

Hưởng ứng và quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, đặc biệt là lời hiệu triệu kêu gọi phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 07/CT-UBND, ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc bằng khí thế và quyết tâm cao nhất, góp phần ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh với khẩu hiệu “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Để thống nhất về hành động, lãnh đạo Công an tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 gồm 31 thành viên do Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban; ban hành 24 văn bản. Nội dung tập trung chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương vừa tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch vừa hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác với các giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); phát hiện, xử lý người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thông tin giả, xấu độc trên mạng; cung cấp thông tin chính thống định hướng dư luận, bảo vệ chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh. Chủ động phát hiện, đấu tranh với các hoạt động tội phạm và vi phạm pháp luật như: Tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ trục lợi; đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe người dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, thực hiện rà soát, phát hiện, truy vết, khoanh vùng, phối hợp cách ly, dập dịch; chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với các cấp độ phòng, chống dịch…

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, tích cực phòng, chống dịch, bảo đảm ANTT, phục vụ ổn định, phát triển KT - XH trên địa bàn với nhiều biện pháp sáng tạo, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, làm tiền đề vững chắc cùng chính quyền các cấp triển khai các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Với phương châm hành động “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, công an các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán ăn, giải khát ký cam kết phòng, chống dịch. Cán bộ, chiến sĩ được huy động tăng cường luôn phát huy vai trò nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch, sẵn sàng căng mình chiến đấu, thường trực 24/24 giờ thực hiện nhiệm vụ ANTT. Mỗi ngày 250 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cùng trang thiết bị, phương tiện kịp thời phối hợp các lực lượng tuyến đầu tại 12 điểm chốt đảm bảo ANTT, phối hợp kiểm tra y tế. Trong thời tiết khắc nghiệt nắng nóng, trong bộ quần áo bảo hộ kín từ đầu đến chân ướt sũng mồ hôi, cán bộ chiến sĩ luôn trong tình trạng quá tải về công việc, liên tục tăng ca để đảm bảo phân luồng giao thông, hướng dẫn thủ tục khai báo y tế, test nhanh SARS-CoV-2 cho người dân tại các điểm chốt. Hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ từ tỉnh đến huyện được huy động làm nhiệm vụ tại các địa điểm cách ly tập trung, các khu vực phong tỏa và phối hợp quản lý, giám sát đối với hàng ngàn người cách ly y tế tại nhà. Với cách làm sâu sát, lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tổ chức truy vết hàng trăm ca nghi nhiễm và hàng ngàn trường hợp F1, F2 để đưa đi cách ly điều trị, cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Không chỉ tham gia truy vết, dập dịch, các đơn vị chức năng còn kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm việc chấp hành quy định phòng, chống dịch bệnh và các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên các cung đường, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông hết sức căng thẳng vì phải tập trung cao độ làm việc, khắc phục mọi khó khăn, cán bộ, chiến sĩ luôn nhiệt tình, trách nhiệm hướng dẫn, điều tiết giao thông, kiểm tra, kiểm soát đối với lái xe, người áp tải hàng hóa, các phương tiện tránh ùn tắc giao thông; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý người đến và đi từ các vùng có dịch; kiểm soát các nhà ga, bến xe; kiểm soát nguồn lây nhiễm; lồng ghép công tác tuần tra kiểm soát với tuyên truyền, vận động Nhân dân tuân thủ phòng, chống dịch bệnh. Bất chấp nguy cơ lây nhiễm, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chức năng xung phong vào vùng dịch, làm tiền trạm, dẫn đường thực hiện tốt nhiệm vụ đưa đón 2 đợt người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về Quảng Trị an toàn.

Công an các đơn vị, địa phương từ cấp huyện đến xã, lực lượng bán chuyên trách có mặt trên mọi ngõ ngách, đi đến từng nhà; từng khu phố, thôn, xóm, bản, làng để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, hàng ngàn lượt cán bộ chiến sĩ được huy động bảo vệ tại các khu cách ly tập trung, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT vừa làm công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời rà soát, truy vết các ca F0 và hàng ngàn trường hợp F1, F2, kịp thời cùng các lực lượng tổ chức cách ly, khoanh vùng dập dịch, ngăn chặn COVID-19 lây lan ra cộng đồng. Để đáp ứng tham gia phòng, chống dịch bệnh, lực lượng y tế Công an tỉnh tích cực, chủ động tham mưu hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, khai báo y tế, tiếp nhận và tiêm vắc xin cho cán bộ, chiến sĩ. Phòng ngừa dịch bệnh cho phạm nhân, Công an tỉnh đã kịp thời triển khai phương án phòng dịch “4 tại chỗ”, hướng dẫn Trại tạm giam, các nhà tạm giữ thực hiện các biện pháp cách ly, phòng, chống COVID-19 theo quy định.

Khi hàng ngàn người dân các tỉnh miền Trung di chuyển bằng xe máy từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, trên con đường gian khó, vất vả, đồng bào luôn nhận được sự tiếp sức tận tình của lực lượng công an. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động làm việc trong từng đêm trắng, vừa dẫn đường đảm bảo an toàn giao thông, kiểm tra dịch tễ, hướng dẫn phòng dịch, vừa cấp phát thức ăn, nước uống, sữa cho người dân, bố trí nơi nghỉ tạm cho những người kiệt sức. Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng dịch, công an các đơn vị, địa phương đã kịp thời trích lương quyên góp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá trên 600 triệu đồng chi viện cho đồng bào vùng dịch. Trong cuộc chiến này, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã dám nhận về mình những thiệt thòi, nguy hiểm, tạm gác lại hạnh phúc cá nhân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên, tính mạng và sức khỏe cho Nhân dân.

Lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở người dân không nên ra đường với lý do không chính đáng - Ảnh: V.T.H
Lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở người dân không nên ra đường với lý do không chính đáng - Ảnh: V.T.H

Chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp bảo đảm ANTT, an ninh, an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo vệ an toàn các sự kiện, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn; kiềm chế gia tăng tội phạm, tỉ lệ điều tra, khám phá án đạt cao. Lực lượng Công an vừa kiểm soát dịch, vừa phá nhiều chuyên án, vụ án thành công, nhất là trong đấu tranh với tội phạm ma túy. Công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động sâu rộng, lan tỏa trong Nhân dân, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp hiện nay của dịch bệnh trên toàn cầu cũng như trong nước, trong tỉnh, để chủ động giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng, chống COVID-19 hiệu quả, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống COVID-19, trọng tâm là:

Tích cực phòng, chống COVID-19, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp các giải pháp đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững ANTT, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh; phải đặt công tác phòng, chống COVID-19 trong Công an nhân dân là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, mỗi cán bộ chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là mỗi pháo đài vững chắc chống dịch; đồng thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng tích cực tham gia phòng, chống dịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của Nhân dân.

Tăng cường công tác đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh để chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch gây hoang mang dư luận; phát huy giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xã hội và phục vụ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch bệnh.

Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch, nhất là những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại các khu cách ly. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ… trên địa bàn quản lý.

Chỉ đạo, gắn trách nhiệm của lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người; tham mưu cấp ủy, chính quyền và trực tiếp phối hợp với lực lượng y tế địa phương rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ những người đang thực hiện cách ly tại nhà, người hoàn thành cách ly tập trung về địa phương, người trở về từ vùng dịch; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không chấp hành quy định cách ly, phòng, chống dịch. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và tính chủ động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách với sự nỗ lực, trách nhiệm và quyết tâm cao, lực lượng Công an tỉnh vừa hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống COVID-19, đồng thời hoàn thành tốt công tác bảo đảm ANTT. Những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống COVID-19 thời gian qua của lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị thực sự là điểm tựa tinh thần vững chắc của Nhân dân trong khó khăn, hoạn nạn, là minh chứng cho bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, ý chí quyết tâm, tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng Công an nhân dân đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Kiến nghị tăng mức phạt 5 - 10 lần với một số vi phạm giao thông

Thanh Mai |

Các chuyên gia cũng đánh giá những hành vi được đề xuất tăng mức xử phạt lần này là vi phạm có tính chất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao.

Đảm bảo hạ tầng giao thông ổn định, thông suốt trong mùa mưa bão

Tân Nguyên |

Tỉnh Quảng Trị hiện có 8.363,7km đường bộ gồm 496km quốc lộ, 2.672km đường tỉnh, huyện, xã, 871km đường đô thị, 98,7km đường chuyên dùng và 4.271km các loại đường nông thôn khác. 

Bộ GTVT lên tiếng về việc bố trí vốn cho các dự án giao thông tại Quảng Trị

Anh Minh |

Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ GTVT đã ưu tiên cân đối 10.812 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tai nạn giao thông thảm khốc tại Algeria, hàng chục người thiệt mạng

Tấn Đạt-Minh Châu |

Vụ va chạm giữa một xe khách đường dài và một xe tải rơmoóc xảy ra tại Oued Khebaza, cách thủ đô Algiers khoảng 650km về phía Tây Nam khiến 13 người thiệt mạng và 8 người bị thương.