Nét đẹp trên một dải biên cương

Minh Đức |

Vượt con đường đèo Sa Mù khoảng 20 km đầy hiểm trở trong tiết trời lạnh giá, mưa như trút nước, sương giăng phủ trắng xóa, chúng tôi mới đến được Đồn Biên phòng Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị). Nơi biên cương, nhiều thứ đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có tấm chân tình và nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa của bộ đội biên phòng là bền vững với thời gian, là điểm tựa giữ vững biên cương bình yên và phát triển; góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt hai nước Việt - Lào…

Thắm thiết nghĩa tình quân - dân

Đồn Biên phòng Hướng Lập đóng quân tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia tuyến Việt - Lào dài hơn 25 km, 16 mốc quốc giới, 5 cọc dấu và địa bàn 2 xã Hướng Lập, Hướng Việt gồm 9 thôn có 736 hộ/3.220 nhân khẩu. Đối diện ngoại biên với đoạn biên giới đơn vị quản lý, bảo vệ gồm 2 cụm bản La Cồ và Pha Băng với 5 bản, 261 hộ/1.605 khẩu thuộc huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hướng Lập, Trung tá Nguyễn Công Trình cho biết, đơn vị là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống khủng bố; phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn…

Những chuyến gặp gỡ, thăm hỏi lẫn nhau đã góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào trên tuyến biên giới
Những chuyến gặp gỡ, thăm hỏi lẫn nhau đã góp phần tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào trên tuyến biên giới

Cán bộ, chiến sĩ luôn thực hiện tốt đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đơn vị, chính quyền đoàn thể địa phương vận động, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, từng bước ổn định và nâng cao đời sống, giữ vững trật tự trị an.

Đơn vị luôn nêu cao tinh thần tích cực, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, đạt nhiều kết quả cao. Nổi bật như trong năm 2021, đơn vị chủ trì và phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 5 vụ/6 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng và đưa đi cách ly tập trung; xử lý 4 vụ trộm cắp tài sản, tàng trữ chất ma túy 1 vụ/3 đối tượng người Lào, tang vật thu giữ 46kg ma túy đá, 1 xe ô tô, 1 súng ngắn, 6 viên đạn; xử lý việc khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái pháp luật 2 vụ, tịch thu tang vật khối lượng 7,160 m3 ...

Trên mỗi công trình, phần việc, dấu ấn bộ đội biên phòng thể hiện khá đậm nét trong việc chăm lo cho cuộc sống Nhân dân nơi biên cương ngày càng khởi sắc. Bộ đội biên phòng đã đi đến các bản xa xôi, cách trở để trực tiếp mở lớp dạy học xóa mù chữ, hướng dẫn làm ruộng nước, phát triển chăn nuôi; chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân; bài trừ các hủ tục lạc hậu; giúp người dân chủ động phòng chống và ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; trích lương và huy động các nguồn lực để trao tặng quà, cây con giống… cho người dân phát triển sản xuất.

Bà Hồ Thị Vãi, thôn A Xóc Cha Lỳ, xã Hướng Lập nói: “Trước đây, cuộc sống của tôi gặp rất nhiều khó khăn vì tuổi cao, sức yếu, bệnh tật, không thể lao động sản xuất và sống trong căn nhà bằng tranh tre tạm bợ. Được sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng Hướng Lập và các nhà hảo tâm về xây dựng nhà “Nghĩa tình biên giới” năm 2019 cùng nhiều sự hỗ trợ khác, tôi đã có nơi ăn, chốn ở ổn định. Tôi cảm ơn cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhiều lắm”.

Anh Hồ Văn Sinh, Chủ tịch UBND xã Hướng Việt cho biết: “Với sự hỗ trợ tích cực trên nhiều phương diện của Đồn Biên phòng Hướng Lập, xã Hướng Việt đã đổi thay trên nhiều lĩnh vực; đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Chúng tôi cảm ơn sự tấm lòng luôn hướng về Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Đây là điểm tựa vững chắc để Hướng Việt tiếp tục nỗ lực hơn trong xây dựng cuộc sống mới, đồng thời chung tay, góp sức cùng lực lượng biên phòng bảo vệ biên cương của Tổ quốc”.

Tô thắm thêm tình hữu nghị Việt - Lào

Nơi miền biên cương, tấm lòng của bộ đội biên phòng Việt Nam cũng luôn hướng về những người dân nước bạn Lào bằng nhiều nghĩa cử, hành động cao đẹp thấm đượm nghĩa tình. Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hướng Lập, Trung tá Hồ Lê Luận cho biết: “Trên tuyến biên giới Việt - Lào, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều luôn hướng về người dân nước bạn Lào và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều phương diện.

Có rất nhiều câu chuyện đẹp về bộ đội biên phòng Đồn Hướng Lập đã làm cho người dân nước bạn Lào như băng rừng, lội suối đến khám, chữa bệnh cho người dân trong cơn nguy kịch, cứu người trong mưa lũ, giúp đỡ làm nhà mới, làm đường giao thông, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…, góp phần cải thiện cuộc sống của người dân nước bạn Lào”.

Ông Khăm Xon, Trưởng bản A Via, cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào) cho biết: “Bản A Via luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự…

Đặc biệt, khi người dân bản A Via gặp thiên tai, cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã kịp thời có mặt, giúp khắc phục hậu quả, hỗ trợ gạo, quần áo, chăn màn, sửa chữa lại nhà và chăm sóc sức khỏe… Cuộc sống người dân bản A Via ngày càng được nâng lên. Chúng tôi luôn ghi nhớ và biết ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập”.

Đặc biệt, những năm qua, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã chủ động tham mưu, hỗ trợ cho xã Hướng Lập, Hướng Việt và các địa phương nước Lào thực hiện 3 mô hình “Kết nghĩa bản- bản hai bên biên giới” nhằm kết nối người dân ở các thôn, bản hai bên biên giới Việt - Lào tăng cường đoàn kết, tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng chung sức, chung lòng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Hồ Văn Chí, Trưởng thôn Ka Tiêng, xã Hướng Việt cho biết: “Ngày 31/3/2007, lễ ký kết nghĩa giữa hai bản Ka Tiêng (Việt Nam) với bản A Via (Lào) được tổ chức trọng thể. Nhân dân của 2 bản đã giúp đỡ lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, hướng dẫn cách phòng trừ dịch bệnh, kinh nghiệm làm ăn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện thông thoáng cho việc lưu thông sản phẩm trở thành hàng hóa trao đổi trên thị trường, nhiều hộ gia đình dân bản đã có thu nhập cao, góp phần làm cho đời sống người dân các thôn bản giáp biên của hai bên ngày càng được nâng cao.

Trải qua 15 năm kết nghĩa hai bản Ka Tiêng và A Via, người dân hai bên biên giới góp phần củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào”. Trung tá Hồ Lê Luận cho biết thêm, thông qua quy chế kết nghĩa bản-bản, các hộ dân sống hai bên biên giới đã giải quyết thấu đáo, hợp lý hợp tình những mâu thuẫn, khúc mắc trong đời sống; xóa bỏ dứt điểm tình trạng xâm canh, xâm cư, di dân tự do, kết hôn xuyên biên giới chưa tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật…

Qua phong trào đã từng bước nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc hai bên biên giới về ý thức trách nhiệm đối với chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; mối quan hệ tương thân tương ái giữa cư dân nơi biên giới được tăng cường hơn, góp phần xây dựng mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Dấu ấn BIÊN CƯƠNG

Phạm Xuân Dũng |

Do công việc nên tôi đã có nhiều chuyến đi dọc biên cương Việt - Lào trên đất Quảng Trị. Nhờ vậy có thêm những trải nghiệm và hiểu biết về bộ đội biên phòng ở những nơi phên dậu của Tổ quốc. Bên cạnh Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, ở Quảng Trị có thêm cửa khẩu quốc tế thứ hai là La Lay, một vùng biên viễn phên dậu trọng yếu miền Tây của Tổ quốc Việt Nam vẫn đêm ngày bình yên giữa đại ngàn.

Triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022

Mạnh Hùng |

Ngày 19/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Trị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Ninh và Hội LHPN tỉnh Quảng Trị triển khai Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022 tại Đồn Biên phòng Ba Tẩng (huyện Hướng Hóa).

Ấm áp xuân biên cương

Đức Việt |

Với sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cấp và các đơn vị, doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn biên giới vùng phía Bắc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã đón tết Nhâm Dần thật sự bình yên và ấm áp.

Muôn sắc màu ở Chợ hoa xuân vùng biên cương

Thiên Sơn |

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022, tại Chợ hoa xuân ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang rất sôi động, nhộn nhịp với hàng trăm loài cây cảnh, cây hoa các loại như đào, mai, quất, cúc, đồng tiền, thọ, giấy...