Những nếp nhà nghĩa tình

Thanh Long |

Cuối năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Làng Ho nhận một “mệnh lệnh” rất nhân văn: Bằng mọi giá phải hoàn thành 8 ngôi nhà đại đoàn kết cho 8 hộ đồng bào Bru-Vân Kiều bản Dốc Mây để bà con kịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trong những ngôi nhà mới.

Dốc Mây, kỷ niệm để đời

Cuối năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Đồn Biên phòng Làng Ho nhận một “mệnh lệnh” rất nhân văn: Bằng mọi giá phải hoàn thành xong 8 ngôi nhà đại đoàn kết cho 8 hộ đồng bào Bru-Vân Kiều bản Dốc Mây để bà con kịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trong những ngôi nhà mới.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ: “Thời gian lúc đó chỉ còn khoảng 15 ngày nữa là đến Tết, rất gấp. Nhưng đây là mệnh lệnh từ trái tim nên phải tìm mọi biện pháp hoàn thành. Rất may, qua lời giới thiệu, chúng tôi kết nối được với anh Đinh Công Tráng, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bé Tuyến và anh Tráng vui vẻ nhận lời, cam kết bảo đảm đúng tiến độ giao nhà trước Tết Nguyên đán”.

Bản Dốc Mây là một bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Trường Sơn, tính từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào đến bản khoảng 24km đường rừng độc đạo. Lần đầu tiên đến bản Dốc Mây, dù là người có rất nhiều kinh nghiệm thi công công trình tại các bản làng vùng sâu, vùng xa của đồng bào DTTS nhưng khó khăn vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của anh Tráng. Đoàn xe chở vật liệu thi công “bò” trên con đường chênh vênh bên vách núi cao, bên vực sâu, đi trọn một ngày mới vào được bản.

 
 Lễ khánh thành 8 ngôi nhà “đại đoàn kết” ở bản Dốc Mây do Doanh nghiệp tư nhân Bé Tuyến thi công - Ảnh: T.Long
 


Thiếu tá Trần Huy Hoàng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Mô nhớ lại: “Công trình xây dựng 8 nhà “đại đoàn kết” tại bản Dốc Mây khởi công ngày 13/1/2025, kinh phí 1,3 tỉ đồng (hơn 115 triệu đồng/nhà), (chưa tính chi phí vận chuyển) hoàn thành trong vòng 10 ngày. Thời gian 10 ngày là cả một quá trình “vượt nắng, thắng mưa, băng lầy, vượt lội”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng với nhà thầu bám bản bảo đảm đúng tiến độ thi công. Những ngôi nhà đại đoàn kết tại bản Dốc Mây có diện tích 50m2, cộng với gian bếp liền kề, tách biệt với nhà chính được doanh nghiệp thiết kế, thi công theo kiểu nhà sàn lắp ghép gồm có trụ bê tông, sàn và vách bằng gỗ, mái lợp tôn chống gỉ... bảo đảm chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ, đặc biệt phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào Bru-Vân Kiều”.

Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bé Tuyến Đinh Công Tráng vui chuyện: “8 ngôi nhà “đại đoàn kết” ở bản Dốc Mây đối với tôi là vô giá, mặc dù doanh nghiệp phải bù lỗ vì đường sá đi lại cực kỳ khó khăn, thi công trong điều kiện mưa dầm, giá rét. Nhưng trên hết là vì lời hứa, vì tình thương và trách nhiệm với đồng bào. Chúng tôi hạnh phúc khi bà con được đón Tết cổ truyền trong những ngôi nhà mới, ấm áp, an lành!”.

Những ngôi nhà nghĩa tình

Hơn 20 năm gắn bó với nghề, anh Đinh Công Tráng không thể nhớ đã dựng bao nhiêu ngôi nhà cho đồng bào DTTS giữa núi rừng Trường Sơn tỉnh Quảng Trị. Anh chỉ thấy hạnh phúc vì nhiều bản làng giờ đây đổi thay, cuộc sống ấm no hơn, trong đó có một phần đóng góp của mình.

Anh chia sẻ: “Ngôi nhà lắp ghép do doanh nghiệp chúng tôi thiết kế, thi công phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào DTTS vùng miền núi tỉnh Quảng Trị. Với diện tích khoảng 50m2, giá thành giao động từ 95 triệu đồng đến 115 triệu đồng tùy theo vùng miền xa hay gần, điều kiện giao thông thuận lợi hay khó khăn. Cách thi công nhà đơn giản, nhanh, bền chắc”.

 
 Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bé Tuyến Đinh Công Tráng (bên trái), người kiến thiết những ngôi nhà nghĩa tình cho đồng bào DTTS tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Long
 


Giai đoạn nước rút của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Doanh nghiệp tư nhân Bé Tuyến đã hoàn thành 60 ngôi nhà cho đồng bào DTTS trong tỉnh Quảng Trị. “Hiện tại, còn 40 ngôi nhà ở địa bàn miền núi phía Bắc tỉnh đang trong thời gian hoàn thiện. Chúng tôi tập trung nhân lực, vật lực thi công để sớm bàn giao cho người dân sử dụng”, anh Đinh Công Tráng cho biết thêm


Một hành trình dài chuyên làm nhà cho hộ nghèo, đồng bào DTTS, nhiều câu chuyện xúc động khiến anh Tráng không bao giờ quên. Anh kể: “Trận lũ lịch sử năm 2020 ở tỉnh Quảng Trị (cũ) cuốn trôi nhiều bản làng tại xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa (nay là xã Hướng Lập), nhiều gia đình rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Việc dựng lại nhà cho người dân gần như không thể. Thời điểm này Tết Nguyên đán đã cận kề. Chuyện làm nhà cho hộ nghèo của tôi “tiếng lành đồn xa”, lãnh đạo xã Hướng Việt và các nhà hảo tâm tìm đến nhờ tôi giúp đỡ. Sau khi nắm chắc tình hình, tôi xác nhận làm được. Rứa là bắt tay vào đúc cột, đào móng, xẻ gỗ, lắp ghép kết cấu, dựng nhà... Đúng ngày 15 tháng Chạp năm Canh Tý, 8 ngôi nhà sàn trị giá 400 triệu đồng hoàn thiện bàn giao cho bà con xã Hướng Việt trong niềm vui, hạnh phúc vỡ òa”.

Cùng với cả nước thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, Doanh nghiệp tư nhân Bé Tuyến tiếp tục đồng hành với cấp ủy, chính quyền, người dân các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi kiến thiết nên những ngôi nhà hạnh phúc, mang niềm vui lớn đến cho đồng bào DTTS giữa đại ngàn Trường Sơn. “Một ngôi nhà cho đồng bào hoàn thành đúng thời gian, tiến độ là thêm một niềm vui được nhân lên”, anh Đinh Công Tráng chia sẻ.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Khánh thành, bàn giao 100 ngôi nhà hỗ trợ hộ nghèo xã Trường Sơn

Quốc Việt - Thanh Cao |

Sáng 27/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 100 ngôi nhà hỗ trợ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Trường Sơn.

Ấm áp những ngôi nhà tình nghĩa

Ngô Quang Văn |

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được ngôi nhà khang trang, ấm áp hơn và vơi bớt những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cùng với việc hỗ trợ người dân có được mái nhà theo chủ trương chung, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị còn chăm lo có hiệu quả cho các trường hợp là hội viên Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) có hoàn cảnh khó khăn, chưa có đủ điều kiện để sửa sang, xây mới nhà cửa.

Niềm vui từ những ngôi nhà mới

Hoài An - Thế Nhật |

Đến thời điểm này, hàng nghìn ngôi nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương trong tỉnh đã được “xóa sổ”, thay thế bằng những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố - “sản phẩm” được hình thành từ những tấm lòng yêu thương, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong xã hội. Niềm vui an cư đã giúp nhiều gia đình khó khăn có động lực vươn lên thay đổi cuộc sống.

7 người chết và mất tích, gần 3.000 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

Khôi Nguyên |

Tính đến 17h ngày 14/6, do ảnh hưởng của bão số 1 đã khiến 5 người chết và 2 người mất tích.

Khẩn cấp di dời người và tài sản trong ngôi nhà có nguy cơ sập do sạt lở

Đình Tiến |

Ngày 12/6/2025, Thượng tá Ngô Trường Khôi, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay (Đakrong, Quảng Trị) cho biết, do ảnh hưởng bão số 1, trên địa bàn đơn vị quản lý xảy ra mưa lớn, nhiều nơi sạt lở phải di dời người dân đến nơi an toàn.

“Ngôi nhà chung” của bệnh nhân nghèo

Đức Việt |

Tọa lạc bên những cánh rừng trồng xanh mướt yên bình ở thôn Phú Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, nhiều năm nay Phòng khám đa khoa Thiện Lành là địa chỉ khám bệnh tin cậy của nhiều hoàn cảnh khó khăn. Đến đây, họ không chỉ được ân cần khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí mà nhiều bệnh nhân đặc biệt khó khăn, tuổi già neo đơn, ở xa điều trị nội trú dài ngày còn được lo suất ăn, phòng nghỉ chu đáo.

Sức mạnh đoàn kết và quyết tâm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bài 4: Hạnh phúc trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

Nguyễn Phong |

Phát biểu tại phiên làm việc của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh tại huyện Hướng Hóa về phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải nhấn mạnh: Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo là chủ trương, chính sách mang tính nhân văn sâu sắc, giúp người dân có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Phát huy kết quả đạt được, phấn đấu đến tháng 8/2025, tỉnh Quảng Trị cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Để làm được điều này, các địa phương cần chủ động, tích cực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận, hỗ trợ, giúp người dân xây dựng nhà ở. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đảm bảo thực hiện đề án đạt hiệu quả cao nhất.