Phụ nữ Đông Hà chung tay bảo vệ môi trường

Hà Trang |

Nhận thức tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng đô thị văn minh, nhiều năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP. Đông Hà đã tập trung triển khai, thực hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

 
Hội viên phụ nữ Khu phố 11, Phường 5, TP. Đông Hà thực hiện mô hình “Ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh” tại hộ gia đình - Ảnh: H.T 
      

Có mặt tại mô hình “Ngôi nhà xanh” của Chi hội phụ nữ Khu phố 5, Phường 5, TP. Đông Hà vào đúng kỳ thu gom phế liệu cuối tháng 2, chúng tôi được chứng kiến không khí vui vẻ, hào hứng của các hội viên, phụ nữ trong toàn khu phố khi tự nguyện đóng góp các loại vỏ lon bia, nước ngọt, chai nhựa, giấy vụn để tham gia mô hình.

Bà Phan Thị Thanh Thảo, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Khu phố 5, Phường 5, TP. Đông Hà cho biết: “Thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt, chi hội phụ nữ khu phố đã tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, trong đó có việc duy trì phân loại rác thải tại nguồn, thu gom ve chai để đóng góp vào mô hình “Ngôi nhà xanh” của chi hội. Đều đặn vào các ngày 30 hằng tháng, hội viên phụ nữ toàn khu phố sẽ tập trung tại khu vực đặt mô hình “Ngôi nhà xanh” để kiểm đếm các loại chai lọ, vỏ lon, giấy báo các loại đã thu gom được trong tháng và tổ chức bán phế liệu.

Bình quân mỗi năm, số tiền thu được từ việc bán phế liệu là khoảng 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ mô hình sẽ được sử dụng để phát triển các hoạt động, phong trào của chi hội, đồng thời hỗ trợ, tặng quà cho hội viên phụ nữ nghèo, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố”.

Ngoài việc duy trì và phát huy hiệu quả của mô hình “Ngôi nhà xanh”, Chi hội Khu phố 5, Phường 5 còn ra mắt mô hình điểm “Tuyến đường an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp” tại đường Nguyễn Viết Xuân. Triển khai thực hiện mô hình, mỗi gia đình sinh sống dọc hai bên tuyến đường này được chi hội phụ nữ hỗ trợ 1 thùng gom rác, chủ động dọn dẹp, phân loại rác thải sinh hoạt hằng ngày ngay tại nguồn.

Mặt khác, chi hội phụ nữ còn thường xuyên tuyên truyền cho hội viên và Nhân dân hiểu rõ tác hại và cách phòng chống rác thải nhựa, thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, thay vào đó là sử dụng làn, giỏ đi chợ, hộp đựng thực phẩm hoặc túi sinh học thân thiện với môi trường.

Để nâng cao ý thức của hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường sống, gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, Hội LHPN TP. Đông Hà còn tích cực nhân rộng mô hình “Ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh” trong các khu phố, khu dân cư nhằm giảm thiểu tối đa lượng rác thải sinh hoạt thải ra môi trường hằng ngày, đồng thời tạo được nguồn phân hữu cơ để bón cho cây trồng. Là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ Khu phố 11, Phường 5, TP. Đông Hà, chị Hoàng Thị Quýt luôn là người đi đầu trong hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Với gia đình chị Quýt, việc giữ gìn “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” và thực hành phân loại rác tại nguồn đã trở thành thói quen hằng ngày của mọi thành viên. Cách làm này giúp hạn chế lượng rác của cả gia đình thải ra môi trường, vừa có thể thu gom những món đồ bằng nhựa, kim loại để tái chế, bán phế liệu. Từ năm 2024 đến nay, việc phân loại rác còn được tối ưu hóa hơn nữa khi chị Quýt tham gia các lớp tập huấn ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh và bước đầu thực hiện thành công mô hình ngay tại nhà.

Chị Quýt chia sẻ: “Quy trình ủ khá đơn giản, chỉ cần sử dụng thùng phi nhựa có nắp đậy kín, rác thải hữu cơ được phân loại như: lá cây, thức ăn thừa, rau cỏ, trái cây hư... tất cả được cho vào thùng có nắp đậy nhằm tránh ruồi muỗi hay các con vật vào đẻ trứng. Rác thải sau khi được thu gom vào thùng được trộn với chế phẩm vi sinh theo tỉ lệ phù hợp. Sau 15-20 ngày, rác thải đã được ủ phân hủy thành phân hữu cơ tơi xốp, thành chất lỏng và có thể đưa vào sử dụng bón cho các loại cây cảnh, cây ăn quả, rau xanh.

Tôi sẽ tiếp tục tham gia thực hiện mô hình này và vận động thêm nhiều chị em cùng hưởng ứng bởi mô hình mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, lượng rác thải sinh hoạt trong gia đình giảm đáng kể, đảm bảo vệ sinh môi trường, không những vậy, cây cối, rau trồng được bón từ phân thu được xanh tốt và cho hiệu quả cao ”.

Được biết, đến nay, toàn TP. Đông Hà có 8.768/10.236 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; mặt khác, các cấp hội đã phát động xã hội hóa được hơn 5.000 thùng rác xanh có nắp đậy; thành lập 3 mô hình “Ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh” thu hút trên 150 hội viên phụ nữ tham gia...

Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố và 9/9 hội cơ sở đã đăng ký 24 công trình, phần việc góp phần xây dựng văn minh đô thị như xây dựng 9 tuyến đường xanh - sạch - đẹp ở 9 phường; vận động 100% hộ dân sử dụng thùng đựng rác có nắp đậy; thành lập mô hình câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon, thu gom ve chai, tuyến đường hoa, tuyến điện chiếu sáng... Đồng thời, duy trì 62 tuyến đường tự quản ở 62 chi hội.

Năm 2024, Hội LHPN TP. Đông Hà đã nhân rộng thêm 14 mô hình “Ngõ hẻm an toàn văn minh không rác”; ra mắt mới 11 mô hình tham gia xây dựng văn minh đô thị: 1 mô hình “Đường tàu - đường hoa”; 2 mô hình “Tranh tường bích họa” và phát động “Tuyến đèn led đô thị” gồm 16 trụ đặt tại Phường 2...

Chủ tịch Hội LHPN TP. Đông Hà Phạm Thị Thu Hà cho biết, thời gian tới, Hội LHPN TP. Đông Hà chỉ đạo các cơ sở hội tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác hội; tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho hội viên, phụ nữ; tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở; duy trì, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương; đồng thời thường xuyên tổ chức các đợt ra quân vệ sinh môi trường nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng TP. Đông Hà ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Ngày hội “Giao lưu, gắn kết, xây dựng người phụ nữ Gio Linh thời đại mới gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”

Nguyễn Duy Hùng |

Nhằm khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân, hôm nay 7/3, Hội LHPN huyện Gio Linh tổ chức ngày hội “Giao lưu, gắn kết, xây dựng người phụ nữ Gio Linh thời đại mới, gắn với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Hà Trang |

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910-2025), sáng nay 7/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh.

Cán bộ, hội viên phụ nữ gửi gắm nguyện vọng tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Kô Kăn Sương |

Chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, phóng viên Báo Quảng Trị có dịp gặp gỡ, trao đổi với một số cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN) trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp các cấp hội LHPN nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên để có hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian đến.