Thắm đượm tình quân dân

Anh Vũ |

Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng trong thế trận phòng thủ của Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị, Cam Lộ là địa bàn có nhiều đơn vị quân đội đóng quân, trong đó có Trung đoàn 19, Sư đoàn 968. Là đơn vị chủ lực với nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất trên địa bàn 3 tỉnh phía Nam Quân khu 4, những năm qua, ngoài nhiệm vụ huấn luyện SSCĐ, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, đoàn kết gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc và giúp Nhân dân phát triển KT - XH, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò tầm quan trọng của công tác dân vận, hoạt động phối hợp, kết nghĩa, trong những năm qua, Đảng uỷ, Chỉ huy trung đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trên địa huyện Cam Lộ; thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt, trao đổi thông tin, thống nhất nội dung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển KT - XH; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 giúp người dân xã Cam Hiếu, Cam Lộ xây dựng nông thôn mới -Ảnh: A.V
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 giúp người dân xã Cam Hiếu, Cam Lộ xây dựng nông thôn mới -Ảnh: A.V

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận, kết nghĩa trên địa bàn, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 19 đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức kết nghĩa với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, trường học, thôn, xóm, khu phố ở trên địa bàn. Đến nay, đơn vị đã có 45 đầu mối kết nghĩa giữa các đơn vị thuộc Trung đoàn 19 với địa phương, gồm 3 tiểu đoàn “kết nghĩa kép” với 8 xã, thị trấn; 100% đại đội trực thuộc các tiểu đoàn và đại đội trực thuộc trung đoàn kết nghĩa với các thôn, bản, khu phố, trường học. Nội dung chương trình hoạt động kết nghĩa tập trung vào việc phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng; tham gia phát triển KT - XH, xóa đói giảm nghèo; trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân sản xuất, ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về phía huyện Cam Lộ, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã phối hợp với Trung đoàn 19 thực hiện hiệu quả các phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển KT - XH mang lại hiệu quả thiết thực, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Điển hình như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; ‘‘Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau’’, mô hình “Chia nắng trên thao trường”; “Ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì dân”... Trong đó, mô hình “Chia nắng trên thao trường” là mô hình địa phương đồng hành với đơn vị trong huấn luyện, thông qua hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đơn vị cho cán bộ, chiến sĩ. Với những việc làm cụ thể, gần gũi, mô hình này không chỉ khẳng định hiệu quả công tác hội mà còn thể hiện tình thương, trách nhiệm của cán bộ, hội viên đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, qua đó động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, trung đoàn đã kết hợp thời gian huấn luyện với triển khai làm công tác dân vận theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nội dung theo yêu cầu của địa phương và tình hình thực tiễn của đơn vị. Từ năm 2012 đến nay, trung đoàn đã tổ chức 687 đợt hành quân với 5.820 lượt cán bộ, chiến sĩ, tham gia trên 29.115 ngày công phối hợp với các xã trên địa bàn huyện thực hiện chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tu sửa hệ thống kênh mương, xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với chiều dài 60 km, góp phần cùng địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện NTM. Ngoài ra, hoạt động công tác chính sách, hậu phương quân đội thường xuyên được quan tâm triển khai, tiến hành hiệu quả, Trung đoàn đã tặng quà cho 556 hộ gia đình chính sách với tổng số tiền trên 278 triệu đồng; tặng quà đơn vị kết nghĩa số tiền 318 triệu đồng; đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa số tiền trên 622 triệu đồng; huy động hàng nghìn ngày công tham gia tu bổ, chăm sóc, dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Cùng với đó, xác định công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 19 luôn chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác giúp đỡ Nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả bão lũ, kịp thời chia sẻ tình cảm, trách nhiệm, giúp Nhân dân ổn định cuộc sống. Trong 10 năm qua, Trung đoàn 19 đã huy động trên 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hàng nghìn ngày công tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Đặc biệt giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Trung đoàn đã huy động hơn 9.285 lượt cán bộ, chiến sĩ với 1.000 lượt xe ô tô chở quân, cơ động giúp đỡ di dời 2.657 hộ bị kẹt trong nước lũ đến nơi an toàn; dọn dẹp vệ sinh sau lũ, góp phần giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Thông qua các hoạt động đã gắn bó tình cảm quân dân giữa địa phương với cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn, tạo được nguồn lực tinh thần to lớn giáo dục lòng yêu nước, động viên cán bộ chiến sĩ thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Chính ủy Trung đoàn 19, Thiếu tá Lê Khắc Ngọc Anh cho biết, thông qua hoạt động phối hợp giữa huyện Cam Lộ và Trung đoàn 19 đã phát huy được trách nhiệm của địa phương cũng như đơn vị trong giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh trên địa bàn huyện; đồng thời, xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng địa bàn an toàn.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2022

Sỹ Hoàng |

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, sáng nay 23/4, tại bãi biển Mỹ Thủy, xã Hải An (huyện Hải Lăng), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức lễ ra quân Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2022. 

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt quân sự hóa trên Biển Đông

Thanh Mai |

Việt Nam tiếp tục giao thiệp với phía Trung Quốc về vấn đề này, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết.

Mái ấm thắm tình quân dân

Lê Trường |

Trong những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị tích cực đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đặc biệt, bằng nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và vận động quyên góp từ bên ngoài, BĐBP tỉnh đã xây tặng nhiều công trình “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Quân dân chung tay phòng chống dịch COVID-19 ở biên giới Việt- Lào

Nguyễn Xuân |

Nhằm chia sẻ những khó khăn trong việc phòng chống dịch COVID-19 của các chốt tuyến biên giới Việt - Lào, những ngày qua, nhiều tổ chức cá nhân ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) đã đồng hành cùng các lực lượng làm nhiệm vụ.