Thầm lặng giữ bình yên cho thôn xóm

Thanh Lê |

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thôn An Phước, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ (Quảng Trị) luôn được duy trì và phát huy hiệu quả. Để đạt được kết quả đó có sự đóng góp thầm lặng của ông Nguyễn Điền, Phó Trưởng thôn An Phước.


Thôn An Phước được sáp nhập từ 2 thôn Ngô Đồng và Phước Tuyền. Toàn thôn có 148 hộ/482 nhân khẩu, trong đó có 28 hộ giáo dân thuộc Giáo xứ Phước Tuyền. Nhận thấy nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở là hết sức quan trọng, năm 2003, ông Nguyễn Điền viết đơn tình nguyện xin đảm nhiệm công việc công an viên thôn Phước Tuyền (cũ).

“Thực hiện nhiệm vụ của một công an viên, tôi tham mưu hội đồng giáo xứ, giáo dân ra mắt mô hình “Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”. Mô hình đi vào hoạt động đã đem lại hiệu quả tốt trong việc vận động người dân không vi phạm pháp luật, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; giáo dục, răn đe, uốn nắn những thanh niên, thiếu niên hư hỏng trở thành người tốt, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó xây dựng giáo xứ đoàn kết, chung tay xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần vào quá trình phát triển KT-XH của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của giáo dân”, ông Điền cho biết.

Tuổi cao nhưng ông Nguyễn Điền luôn nhiệt tình với các hoạt động cộng đồng ở thôn - Ảnh: T.L
Tuổi cao nhưng ông Nguyễn Điền luôn nhiệt tình với các hoạt động cộng đồng ở thôn - Ảnh: T.L

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ của một công an viên, từ năm 2013- 2018, ông Điền đảm nhận thêm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi (NCT) thôn Phước Tuyền (cũ). Ông thường xuyên gặp gỡ, vận động hội viên tích cực tham gia các hoạt động và nêu gương trong thực hiện các phong trào chung của địa phương.

Vận động con cháu, gia đình, dòng họ phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, thực hiện tốt các kế hoạch của hội cấp trên và địa phương. Hưởng ứng, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Xây dựng gia đình văn hóa”; “Gia đình công giáo mẫu mực”... Hưởng ứng và thực hiện tốt mô hình “Họ tộc không có người vi phạm pháp luật”; duy trì, phát triển mô hình “Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”…

Cùng với đó, chi hội NCT thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật với lực lượng công an thôn, xã. Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hội viên người thân, quần chúng nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia quản lý, giáo dục đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Cùng với các ngành chức thực hiện công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tại gia đình và cộng đồng dân cư... góp phần cùng lực lượng công an tại địa phương đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác hòa giải ở cơ sở, ông Điền cùng chi hội NCT thôn có nhiều đóng góp trong công tác hòa giải trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, duy trì tình làng nghĩa xóm.

Ông Điền cho biết thêm: “Trong những năm qua, cùng với sự nhiệt tình, uy tín của mình, tôi và chi hội NCT đã tham gia hòa giải thành công hơn 60 vụ việc lớn nhỏ ở địa phương, góp phần trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo sự đoàn kết trong xóm làng, xây dựng khu dân cư văn hóa”.

Mỗi hội viên trong chi hội luôn tự nhắc bản thân đặt trách nhiệm, sự gương mẫu, uy tín lên hàng đầu cho con cháu noi theo. Thường xuyên trò chuyện, giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường. Cổ vũ, động viên người dân trong thôn xóm sống đoàn kết, thương yêu lẫn nhau, giúp nhau trong cuộc sống hằng ngày, cùng xây dựng gia đình văn hóa, thi đua phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, trật tự địa phương.

Sau khi sáp nhập thôn, ông Điền đảm nhận nhiệm vụ mới là Phó Trưởng thôn An Phước, phụ trách khu dân cư Phước Tuyền. Dù ở vị trí công tác nào, ông Điền cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thầm lặng đem lại sự bình yên cho thôn, xóm.

Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc vận động, tuyên truyền người dân tham gia các chương trình, kế hoạch của cấp trên và địa phương trong phát triển KT-XH, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng tập thể chi hội NCT và các tổ chức, đoàn thể tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết trong thôn An Phước cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Em Lê Ngọc Minh đoạt giải Nhì sân chơi đọc sách tiếng Anh

Tây Long |

Theo thông tin từ Hội đồng Đội Trung ương, tham gia sân chơi đọc sách tiếng Anh “Read Like a Scholar – Cùng Kun đọc sách mỗi ngày” cùng hơn 11.000 thí sinh trên toàn quốc, em Lê Ngọc Minh (sinh năm 2011), trú tại Khu phố 11, Phường 5, TP. Đông Hà (Quảng Trị) vừa xuất sắc đoạt giải Nhì.

Giấc mơ Toán học của nữ Phó Giáo sư trẻ nhất Việt Nam tại Pháp

Diệu Hương |

PGS. TSKH Phan Thị Hà Dương được biết đến là một trong những nhà quản lý, nhà toán học nổi tiếng của Việt Nam.

40 năm Ngày Nhà giáo VN - nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý

Phạm Mai |

Trong 40 năm qua, đội ngũ nhà giáo Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đưa giáo dục Việt Nam đạt những thành tích ấn tượng và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng: Nghề dạy học cao quý nhất, góp phần xây đất nước hùng cường

Việt Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng đội ngũ các nhà giáo sẽ khắc phục mọi khó khăn, thách thức, thực sự là hình mẫu cho người học, để nghề dạy học luôn được tôn vinh, là nghề cao quý nhất.