Thầy giáo miệt mài “truyền lửa” cho công tác đội

Hoài Nhung |

Từ lâu, giáo viên và học sinh Trường TH&THCS Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh đã quen với hình ảnh thầy giáo Võ Xuân Thủy đi sớm, về muộn, không quản đường xa hay mưa nắng đồng hành với nhiều hoạt động của nhà trường. Trong 16 năm gắn bó với nghề, thầy Thủy có 12 năm làm tổng phụ trách đội. Bằng nhiệt huyết và lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy đã giúp học sinh nơi đây tiếp cận nhiều hoạt động, trải nghiệm lý thú. Qua đó “truyền lửa” cho phong trào của liên đội phát triển, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Vừa qua, thầy Thủy vinh dự được được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng huy hiệu “Phụ trách giỏi” năm 2024.

 
  Thầy Võ Xuân Thủy tuyên dương, khen thưởng đội viên trong liên đội có những hành động đẹp - Ảnh: NVCC

Năm 2009, thầy Thủy tốt nghiệp Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật và đến nhận công tác tại Trường THCS Vĩnh Hòa. Đến năm 2013, khi trường sáp nhập thành Trường TH&THCS Vĩnh Hòa, thầy được giao nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội. Là một giáo viên dạy Mỹ thuật nên khi bắt tay vào làm công tác đội, thầy Thủy không tránh khỏi nhiều trăn trở, bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng nhiệt huyết của một người trẻ cộng thêm lòng yêu nghề, tình thương đối với học sinh đã tiếp thêm động lực để thầy tự tin hoàn thành nhiệm vụ.

“Lúc bấy giờ, trường mới nhập giữa hai cấp tiểu học và THCS nên đa phần học sinh chưa quen với trường, lớp mới. Yêu cầu về các hình thức hoạt động đội theo cấp học cũng khác nhau nên rất khó trong việc tập hợp học sinh để tổ chức các hoạt động tập trung.

Mặt khác, trường có nhiều điểm trường cách xa nhau mà lúc đó đường sá đi lại khó khăn, cơ sở vật chất như sân chơi cho học sinh, thiết bị, phòng chức năng... còn hạn chế. Biết các em sẽ gặp nhiều khó khăn, chưa có điều kiện tham gia những hoạt động trải nghiệm, vui chơi nên tôi đã lên kế hoạch, chương trình hành động ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ”, thầy Thủy kể.

Để nắm bắt tình hình cụ thể, thầy Thủy chủ động tìm hiểu kỹ từ học sinh, giáo viên, phụ huynh, quan sát các buổi sinh hoạt, hoạt động ngoại khóa và đánh giá thực tế phong trào. Nhận thấy đội viên, học sinh trong trường còn rụt rè, thiếu tự tin trong các hoạt động đội, một số em ít tham gia hoạt động tập thể và thiếu kỹ năng sống, thầy lên kế hoạch củng cố nền nếp, tổ chức lại phong trào bằng nhiều cách.

Xác định một liên đội mạnh đầu tiên cần có lực lượng nòng cốt và ban chỉ huy mạnh, thầy Thủy tìm và phát triển các nhân tố tích cực bằng cách tổ chức lồng ghép nhiều nội dung như văn hóa dân gian, nhảy dân vũ, câu hỏi đố vui... vào các buổi sinh hoạt dưới cờ. Sau khi thành lập ban chỉ huy liên đội, thầy phân công rõ nhiệm vụ; xây dựng nội quy thi đua rõ ràng, có thưởng phạt hợp lý để tạo hứng thú và rèn luyện kỷ luật cho học sinh.

Để có thêm kiến thức, kỹ năng của một tổng phụ trách, thầy Thủy thường xuyên đăng ký học thêm các lớp chuyên môn, nghiệp vụ; tham mưu và huy động tốt các nguồn lực phục vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi, triển khai có hiệu quả chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi qua các năm học.

Dưới sự dẫn dắt của thầy, đội viên, học sinh trong nhà trường đều cảm nhận được niềm vui và có thêm kỹ năng sống thông qua các câu lạc bộ kỹ năng, những hoạt động trải nghiệm, hành trình về nguồn và nhiều hội thi thể thao, văn hóa, văn nghệ... đa dạng.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần tương thân, tương ái cho thiếu niên và nhi đồng luôn được quan tâm. Nổi bật như tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, đồng thời giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi năm, liên đội đều tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” trao tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ; đỡ đầu 2 học sinh với số tiền 1.200.000 đồng/em; trao tặng 10-15 suất quà cho học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn; quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ...

Đặc biệt, một trong những hoạt động sáng tạo mà thầy Thủy tâm huyết đó là xây dựng cửa hàng “Chia sẻ yêu thương” đặt ở cả 3 điểm trường. Đây là địa chỉ để các em học sinh quyên góp, chia sẻ những đồ dùng học tập, sách vở, áo quần... giúp các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn trong liên độ i.

Những khó khăn ban đầu dần được khắc phục bằng ngọn lửa nhiệt huyết cùng tâm sức của thầy Thủy dành cho công việc. Nhiều năm liền, Liên đội Trường TH&THCS Vĩnh Hòa hoạt động hiệu quả và đạt danh hiệu liên đội mạnh cấp tỉnh.

12 năm gắn bó với công tác đội, thầy Thủy vẫn miệt mài “truyền lửa” cho phong trào, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua, bằng khen, giấy khen.

“Những thành tích mà Liên đội Trường TH&THCS Vĩnh Hòa có được phần lớn đều nhờ sự nỗ lực của các em học sinh, sự trợ lực, tạo điều kiện của ban giám hiệu nhà trường và sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ giáo viên, sự đồng hành sâu sát của phụ huynh trong nhiều phong trào, hoạt động.

Với riêng tôi, được “chắp cánh” cho từng thế hệ đội viên, nhìn thấy các em tự tin, tiến bộ, trưởng thành hơn qua từng ngày chính là nguồn động viên và là phần thưởng quý giá nhất”, thầy Thủy nói.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Một học sinh lớp 5 với nhiều thành tích nổi bật

Thúy Nhân |

Trong những năm qua, em Nguyễn Quang Khánh Vũ, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích ấn tượng trong học tập và hoạt động đội. Nổi bật ở các môn Toán, Tiếng Anh, Tin học và đặc biệt đam mê lập trình, em liên tiếp đoạt giải ở nhiều cuộc thi cấp huyện, tỉnh, quốc gia. Không chỉ học giỏi, Vũ còn là một đội viên gương mẫu, năng động và giàu tinh thần trách nhiệm, là tấm gương sáng cho bạn bè noi theo.

Sát cánh cùng học sinh, đợt cao điểm, 50 ngày đêm bứt phá, chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hoài Nhung |

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 quy định từ ngày 1/1/2025, việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn được thực hiện đồng bộ trên cả nước. Tỉnh Quảng Trị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phân loại rác tại nguồn, xây dựng một số mô hình điểm và tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động rộng rãi về phân loại, thu gom, xử lý rác sinh hoạt. Tuy nhiên, hơn 3 tháng qua, việc thực hiện phân loại rác tại nguồn trong thực tế còn gặp nhiều khó khăn.

Sát cánh cùng học sinh trong đợt cao điểm “50 ngày đêm bứt phá, chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Trúc Phương (thực hiện) |

 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều thay đổi quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cách đánh giá và xét tốt nghiệp của học sinh. Nhằm giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi sắp tới, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Quảng Trị đã phát động đợt cao điểm “50 ngày đêm bứt phá, chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị Lê Thị Hương để tìm hiểu rõ hơn về đợt cao điểm này.

Đakrông tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh

Minh Anh |

Thời gian qua, huyện Đakrông đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức về pháp luật cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trong việc tự giác chấp hành nghiêm Luật ATGT.