Thủ lĩnh đoàn khoác áo blouse trắng

Hoài Diễm Chi |

Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, các đoàn viên là y, bác sĩ trên toàn tỉnh luôn được tin yêu, cảm mến bởi ngoài nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, họ còn có nhiệt huyết, khát khao cống hiến cho cộng đồng bằng những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Thông qua từng câu chuyện, việc làm cụ thể, nhiều “thủ lĩnh” đoàn đã trao truyền ngọn lửa xung kích tình nguyện cho những thầy thuốc trẻ; tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiện nguyện đến với vùng sâu, vùng xa; mang lại những điều tốt đẹp cho bệnh nhân nghèo và người dân...

Trao yêu thương, nhận niềm vui

Trò chuyện với Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Đông Hà Nguyễn Ngọc Hóa (sinh năm 1994), chúng tôi cảm nhận được từ anh tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn cũng như trong việc tổ chức sôi nổi, hiệu quả các hoạt động đoàn.

 
 Với vai trò Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Đông Hà, bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoá luôn xung kích, đi đầu trong các hoạt động thiện nguyện - Ảnh: NVCC
 

Năm 2012, anh Hóa thi đỗ chuyên ngành Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y dược Huế. “Trên giảng đường đại học, tôi đã nỗ lực học tập với mục tiêu ra trường trở thành bác sĩ giỏi chuyên môn. Bên cạnh đó, tôi tích cực tham gia các câu lạc bộ (CLB) ngân hàng máu sống, CLB blouse xanh, CLB tiếp sức người bệnh... và nhiều hoạt động thiện nguyện khác”, anh Hóa nói.

Tốt nghiệp đại học, anh trở về quê hương, công tác tại Trung tâm Y tế TP. Đông Hà từ đầu năm 2021 đến nay. Song song với việc trau dồi chuyên môn, anh cùng Nhóm thiện nguyện cựu học sinh Nguyễn Hoàng thường xuyên kết nối và trao những suất cơm, phần quà của các nhà hảo tâm trong, ngoài nước đến bệnh nhân nội trú tại trung tâm; tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào thanh thiếu nhi do Thành đoàn Đông Hà tổ chức và các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Quảng Trị.

Trong công việc, anh Hóa luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng vì bệnh nhân; thường xuyên tham dự các hội thảo, hội nghị khoa học trên toàn quốc để cập nhật kiến thức mới mang lại kết quả điều trị tốt nhất cho người bệnh; tích cực nghiên cứu để đưa ra những giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Năm 2022, khi đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế TP. Đông Hà, anh Hóa dành nhiều tâm huyết hơn vào việc xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và triển khai nhiều hoạt động thiết thực cho cộng đồng. Với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Trung tâm Y tế TP. Đông Hà vững về chuyên môn, giỏi về kỹ năng nghiệp vụ; đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, đoàn viên chi đoàn ghi dấu ấn đậm nét bằng các hoạt động khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Một trong những hoạt động khiến anh Hóa tâm đắc đó là tham gia chương trình khám và chữa bệnh răng miệng miễn phí tại xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, vào mùa hè năm 2024.

“Đây là hoạt động tình nguyện khám, chữa bệnh răng miệng đầu tiên tại Quảng Trị có can thiệp lâm sàng lên người bệnh (thông thường khám tình nguyện chỉ có khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí). Tại chương trình, tôi cùng những bác sĩ đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và nhóm bác sĩ răng hàm mặt của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã khám, tư vấn và trám răng, nhổ răng, lấy cao răng miễn phí cho 130 học sinh và nhiều người dân trên địa bàn. Với tôi, mang yêu thương đến cho cộng đồng là hành trình đầy ý nghĩa mà mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ cần sẵn sàng xung kích”, bác sĩ Hóa chia sẻ.

Lan tỏa những giá trị tích cực

Thời gian qua, Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ có nhiều chương trình, phần việc ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đóng góp vào thành tích chung đó có vai trò của Bí thư Chi đoàn Nguyễn Thúy Nga (sinh năm 1992), Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. Người thủ lĩnh này đã “truyền cảm hứng”, dẫn dắt các đoàn viên trong chi đoàn phát huy tinh thần cống hiến, xung kích của tuổi trẻ.

 
 Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ tham gia Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024 - Ảnh: NVCC
 

Gần 10 năm công tác tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ, Thúy Nga là một bác sĩ trẻ năng động, giàu tâm huyết và vững chuyên môn. Trong vai trò đoàn viên, cô luôn tích cực tham gia các hoạt động do chi đoàn, huyện đoàn và các phong trào do đoàn cấp trên phát động. Năm 2024, cô được giao đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn. Với bác sĩ Thúy Nga, đây là nhiệm vụ nhưng cũng là cơ hội để cô lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.

“Ban đầu khi mới nhận nhiệm vụ, tôi trăn trở rất nhiều để tìm cách đưa phong trào của chi đoàn phát triển vững mạnh hơn. Đặc thù công việc ngành y khiến đoàn viên có lịch trực dày đặc, không có nhiều thời gian tham gia sinh hoạt, hoạt động đoàn. Vì vậy, việc tổ chức hoạt động sao cho phù hợp, thu hút sự tham gia của tất cả mọi người là một thử thách. Song cũng như nhiều các thủ lĩnh đoàn khác, tôi nhận thức rõ vai trò của mình, từ đó nỗ lực, dành nhiều tâm sức để thúc đẩy phong trào”, cô tâm sự.

Để huy động sức mạnh đoàn kết và tinh thần cống hiến trong mỗi đoàn viên, Thúy Nga triển khai các phong trào đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tối ưu hóa thời gian sinh hoạt. Các phong trào, hoạt động tình nguyện được ưu tiên tổ chức linh hoạt theo ca trực giúp đoàn viên có thể tham gia mà không ảnh hưởng đến công việc.

Bên cạnh đó, chi đoàn đổi mới phương thức tổ chức phong trào, đa dạng hóa nội dung hoạt động; chủ động lồng ghép các hoạt động, phong trào đoàn vào chuyên môn y tế. Đẩy mạnh công tác truyền thông qua mạng xã hội giúp đoàn viên dễ dàng nắm bắt thông tin và đăng ký tham gia. Khuyến khích đoàn viên đề xuất sáng kiến để nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời ghi nhận, tuyên dương kịp thời những cá nhân có thành tích tốt, đóng góp tích cực.

Với nhiều giải pháp mang tính hiệu quả cao, tỉ lệ đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ tham gia phong trào tăng cao; các chương trình khám chữa bệnh miễn phí, hiến máu nhân đạo được tổ chức đều đặn, giúp đỡ hàng trăm lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. “Được cống hiến là niềm hạnh phúc của bản thân cũng như nhiều đoàn viên là y, bác sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Thông qua những hoạt động đoàn, tôi đã tự rèn luyện và trưởng thành hơn về mọi mặt, thấu hiểu hơn về sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần dấn thân, cống hiến vì cộng đồng ”, Thúy Nga chia sẻ.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Cô giáo trẻ nhiệt huyết với công tác đoàn

Hoài Nhung |

Thân thiện, dễ gần và năng động, nhiệt huyết trong công tác, đó là những gì mà giáo viên và học sinh Trường THPT Vĩnh Định (huyện Triệu Phong) nhận xét về cô giáo Cáp Thị Nhi (sinh năm 1992), Bí thư Đoàn Trường THPT Vĩnh Định. Không chỉ sáng tạo và đạt nhiều thành tích nổi bật trong giảng dạy, cô Nhi còn là một “thủ lĩnh” đoàn xuất sắc. Bằng những mô hình hay, cách làm mới và có tính hiệu quả cao, cô đã góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường phát triển vững mạnh, đạt được kết quả đáng tự hào.

Kết thúc hoạt động Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Xây dựng và Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị

Kăn Sương |

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Nguyễn Thế Lập vừa ký ban hành các quyết định về việc kết thúc hoạt động Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Xây dựng và Công đoàn ngành Công thương tỉnh.

Khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong học đường

Hoài Nhung |

Được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GĐ&ĐT), các trường học, công tác đoàn và phong trào thanh niên học đường Quảng Trị đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ. Vai trò và dấu ấn nổi bật của các đoàn trường THPT, trung tâm GDNN - GDTX thể hiện rõ nét trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, trang bị kỹ năng, định hướng nghề nghiệp... gắn với khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo, cống hiến của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) từ trong trường học đến cộng đồng. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong hoạt động đoàn đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện cho ĐVTN trong trường học.

“Em nuôi của Đoàn” tiếp sức học trò nghèo vượt khó

Đức Việt |

Sau 5 năm triển khai, đến nay mô hình “Em nuôi của Đoàn” do Huyện đoàn Hải Lăng tổ chức thực hiện đã góp phần giúp đỡ hàng chục học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi vững bước đến trường. Với ý nghĩa nhân văn và thiết thực, mô hình ngày càng có sức lan tỏa trong các tổ chức đoàn cơ sở, thể hiện tinh thần, trách nhiệm vì đàn em thân yêu của cán bộ đoàn, đoàn viên và các tấm lòng hảo tâm chung sức đồng hành.