Tìm người đàn ông nhảy xuống sông Thạch Hãn cứu người đuối nước để đề xuất khen thưởng

Trường Nguyên |

Chiều nay 24/5, thông tin từ Công an phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tìm kiếm, xác minh danh tính một người đàn ông có hành động đẹp nhảy xuống sông cứu người phụ nữ đuối nước.

 
 Sau khi đưa lên bờ, người dân sơ cấp cứu cho người phụ nữ - Ảnh: MXH 

Trước đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, nhiều người dân đi đường qua khu vực cầu Thạch Hãn đoạn qua phường An Đôn, thị xã Quảng Trị phát hiện một người phụ nữ dừng xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông. Khi một số người chứng kiến hô hoán, thì một người đàn ông nhanh chóng nhảy xuống sông ứng cứu.

Được biết, người phụ nữ nhảy cầu là chị N.T.N.H (sinh năm 1990), quê huyện Vĩnh Linh. Sau khi cứu chị H. lên bờ, người dân đã đưa chị đi cấp cứu và hiện sức khỏe cơ bản ổn định.

Theo lãnh đạo Công an phường An Đôn, sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã vào cuộc xác minh danh tính người đàn ông để đề xuất khen thưởng. Phía gia đình người phụ nữ cũng không biết thông tin về người đàn ông ân nhân đã nhảy xuống sông cứu người.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Đan Tâm (tổng hợp) |

Tổng Bí thư Lê Duẩn là chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhân dân ta, người học trò lỗi lạc, tuyệt đối trung thành, kế tục xuất sắc lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt gần 60 năm hoạt động cách mạng, với 26 năm liên tục trên cương vị Bí thư thứ nhất rồi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1960 đến năm 1986 - giai đoạn có tính chất quyết định đối với vận mệnh của dân tộc, đồng chí Lê Duẩn đã cùng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vạch ra và lãnh đạo toàn diện các chiến lược lớn của cách mạng Việt Nam, đưa sự nghiệp giải phóng dân tộc đến thắng lợi trọn vẹn, đưa đất nước vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Lê Duẩn, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.