“Con đường hoa dã quỳ” ở miền Tây Quảng Trị sắp thành hiện thực

HƯNG THƠ |

Mùa mưa đến, 1.000 cây hoa dã quỳ sẽ được trồng dọc con đường từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng đến Trường Tiểu học Hướng Phùng. Tiếp đó, sẽ triển khai dọc các tuyến đường để biến ý tưởng con đường hoa dã quỳ ở miền Tây Quảng Trị thành hiện thực…

Ngày 23.3, tại Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức lễ phát động trồng hoa dã quỳ. Lãnh đạo UBND xã Hướng Phùng, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Đồn Biên phòng Cù Bai và cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Hướng Phùng dự lễ phát động.

Hoa dã quỳ khoe sắc ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.
Hoa dã quỳ khoe sắc ở huyện Hướng Hóa. Ảnh: Hưng Thơ.

Lâu nay, hoa dã quỳ đã tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp dọc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi qua huyện Hướng Hóa. Dù chỉ mọc tự nhiên, không được chăm sóc, nhưng cứ đến mùa, sắc vàng của hoa dã quỳ ở nơi này vẫn cứ rực rỡ, cuốn hút.

Cùng với nhiều cảnh quan tự nhiên, đặc biệt là thác nước, suối, hang động độc đáo ở xã Hướng Phùng và Hướng Việt, hoa dã quỳ đã tô điểm, tạo ấn tượng với những ai ghé thăm vùng đất này.  

Lễ phát động trồng hoa dã quỳ được tổ chức tại Trường Tiểu học Hướng Phùng. Ảnh: Hưng Thơ.
Lễ phát động trồng hoa dã quỳ được tổ chức tại Trường Tiểu học Hướng Phùng. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Lâm Chí Công - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ - Trưởng Ban vận động xây dựng đường hoa dã quỳ - cho biết, ý tưởng trồng hoa dã quỳ được phôi thai vào dịp cuối năm vừa rồi.

Lúc đó, khi cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Trị vào khánh thành những ngôi nhà tình nghĩa Khe Sanh do Quỹ Tấm Lòng Vàng hỗ trợ, ông Lâm Chí Công đã trình bày với ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về ý tưởng trồng hoa dã quỳ dọc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Ươm cây giống hoa dã quỳ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ươm cây giống hoa dã quỳ. Ảnh: Hưng Thơ.

Nhìn thấy những cụm hoa dã quỳ dọc con đường đang vàng rực và những tiềm năng về du lịch ở vùng đất này, ông Nguyễn Đức Chính ủng hộ ý tưởng đó.

Tuy nhiên, để có kinh phí thực hiện ý tưởng, ông Lâm Chí Công cùng một số thành viên đã đứng ra vận động các cá nhân, tổ chức ủng hộ.

"Chúng tôi chọn xã Hướng Phùng để “khởi động”. Mục đích là biến nơi này thành một địa danh của hoa dã quỳ để thu hút du khách đến. Nếu điều đó thành công, có thể thực hiện ở các xã khác trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây" - ông Lâm Chí Công nói.

Lãnh đạo địa phương và các đồn Biên phòng trên địa bàn rất ủng hộ ý tưởng trồng hoa dã quỳ tạo cảnh quan ở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo địa phương và các đồn Biên phòng trên địa bàn rất ủng hộ ý tưởng trồng hoa dã quỳ tạo cảnh quan ở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Ảnh: Hưng Thơ.

Từ kinh phí vận động được, ban vận động phối hợp với Trường Tiểu học Hướng Phùng triển khai ươm 1.000 cây hoa dã quỳ tại Trường Tiểu học Hướng Phùng. Sau một thời gian ươm trồng, cây lên mầm tốt, mùa mưa tới có thể xuống đất.

Tại lễ phát động, Đồn Biên phòng Hướng Phùng, xã Đoàn xã Hướng Phùng và Trường Tiểu học Hướng Phùng đã ký cam kết, tới đây sẽ ươm và trồng 3.000 cây hoa dã quỳ.

Cây hoa dã quỳ ở vườn ươm đã lên mầm, mùa mưa tới sẽ được xuống đất. Ảnh: Hưng Thơ.
Cây hoa dã quỳ ở vườn ươm đã lên mầm, mùa mưa tới sẽ được xuống đất. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, từ sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức, ban tổ chức cuộc vận động sẽ làm vườn ươm để ươm giống hoa dã quỳ, sau đó phối hợp với các đơn vị đoàn viên trên địa bàn để trồng đại trà dọc các tuyến đường để tạo cảnh quan.