Phát triển con đường Hoa dã quỳ

Dã quỳ lên đỉnh Sa Mù

Mai Trọng |

Tranh thủ thời tiết trời mưa, Ban tổ chức đã triển khai xuống gần 3000 cây giống từ chân đèo Sa Mù đến lối xuống thác Chênh Vênh, đây sẽ là vị trí “Check-in view đẹp” trước khi du khách di chuyển đến thắng cảnh thác Chênh Vênh.

Sáng 2.7.2019, Ban tổ chức cuộc vận động Phát triển con đường Hoa dã quỳ đã tổ chức xuống giống tại đèo Sa Mù thuộc địa phận xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Phó ban tổ chức cuộc vận động phát triển đường hoa dã quỳ Nguyễn Mai Trọng có mặt tại hiện trường
Phó Ban tổ chức cuộc vận động Phát triển đường Hoa dã quỳ Nguyễn Mai Trọng trực tiếp tham gia cùng người dân địa phương.

 Tranh thủ thời tiết trời mưa, Ban tổ chức đã triển khai xuống gần 3000 cây giống từ chân đèo Sa Mù đến lối xuống thác Chênh Vênh, đây sẽ là vị trí “Check-in view đẹp” trước khi du khách di chuyển đến thắng cảnh thác Chênh Vênh.

Với việc tổ chức hoạt động này thì ý tưởng của nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ trình bày và đã nhận được sự ủng hộ cuả ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trong chuyến thăm và làm việc tại đèo Sa Mù vào tháng 1.2019 về ý tưởng trồng Hoa dã quỳ dọc đường Hồ Chí Minh đã dần trở thành hiện thực.

Rồi đây, trong một khoảng thời gian không xa, sắc hoa dã quỳ sẽ rực vàng trên con đường huyền thoại, con đường của những người lính ngày xưa và những con người góp sức vì một Quảng Trị phát triển bây giờ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VÀ VIDEO XUỐNG GIỐNG

Sử dụng xe tải để vận chuyển cây giống đến vị trí
Sử dụng xe tải để vận chuyển cây giống đến vị trí
 
Phát quang dọc 2 bên đường đảm bảo quy cách
Phát quang dọc 2 bên đường đảm bảo quy cách
 
Đây sẽ là vị trí “Check-in view đẹp”
Đây sẽ là vị trí “Check-in view đẹp”
 
Trời mưa nên đất đảm bảo cho cây phát triển
Trời mưa nên đất đảm bảo cho cây phát triển