Quảng Trị:

Trồng hoa dã quỳ dọc theo đường Hồ Chí Minh

HƯNG THƠ |

Mong muốn tạo cảnh quan làm điểm nhấn để thu hút du khách đến với những di tích và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây (đoạn qua huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã phát động trồng hoa dã quỳ dọc tuyến đường.

Sáng 13.4, Ban tổ chức cuộc vận động phát triển con đường hoa dã quỳ đã phát động "Ngày hội xuống giống trồng hoa dã quỳ" tại xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa).

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Biên phòng tỉnh Quảng Trị; Sở GDĐT, Sở KHCN, Sở NNPTNT, Sở GTVT, Huyện ủy và UBND huyện Hướng Hóa... đã dự buổi lễ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo các sở và lãnh đạo huyện Hướng Hóa tham dự “Ngày hội xuống giống hoa dã quỳ“. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo các sở và lãnh đạo huyện Hướng Hóa tham dự “Ngày hội xuống giống hoa dã quỳ“. Ảnh: Hưng Thơ.

Thầy giáo Nguyễn Mai Trọng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng - Phó ban tổ chức cuộc vận động phát triển đường hoa dã quỳ cho biết, những năm gần đây, dã quỳ là một trong những loài hoa có sức hút kỳ lạ. Ngay tại Hướng Phùng, khi những cụm bông dã quỳ khoe sắc, vàng rực rỡ ở một số cung đường, nhiều bạn trẻ và khách du lịch khắp nơi đã đến chiêm ngưỡng. Vì vậy, việc trồng dã quỳ ở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh ở khu vực bắc Hướng Hóa sẽ tạo cảnh quan, mang lại sự tươi mới.

Ông Nguyễn Đức Chính (bìa phải ảnh) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ủng hộ kinh phí cho ban tổ chức để thực hiện con đường hoa dã quỳ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Nguyễn Đức Chính (bìa phải ảnh) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ủng hộ kinh phí cho ban tổ chức để thực hiện con đường hoa dã quỳ. Ảnh: Hưng Thơ.

Cũng theo thầy giáo Mai Trọng, ý tưởng trồng hoa dã quỳ đã được nhiều người phôi thai. Tháng 1.2019, trong chuyến thăm và làm việc tại đèo Sa Mù, nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng VPĐD Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ đã mạnh dạn trình bày ý tưởng trồng hoa dã quỳ dọc đường Hồ Chí Minh với ông Nguyễn Đức Chính, và nhận được sự ủng hộ.

Bà Lê Thị Hương (thứ 2 từ trái sang) - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị và bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa cùng học sinh trồng hoa dã quỳ sau lễ phát động. Ảnh: Hưng Thơ.
Bà Lê Thị Hương (thứ 2 từ trái sang) - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị và bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hóa cùng học sinh trồng hoa dã quỳ sau lễ phát động. Ảnh: Hưng Thơ.

Sau đó, Ban tổ chức cuộc vận động trồng hoa dã quỳ được thành lập với 4 thành viên, trong đó, nhà báo Lâm Chí Công làm trưởng ban, thầy giáo Mai Trọng làm phó ban và 2 thành viên là nhà văn Hoàng Hải Lâm và anh Nguyễn Khiêm (Giám đốc một doanh nghiệp tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa).

Bước đầu, các thành viên tự bỏ tiền túi để ươm giống cây dã quỳ. Sau đó, cuộc vận động trồng hoa dã quỳ lan tỏa, nhận được sự đóng góp, hỗ trợ của các mạnh thường quân và các đơn vị đóng chân trên địa bàn.

Chỉ sau một thời gian ươm trồng, dã quỳ đã lên mầm xanh tốt. Ảnh: Hưng Thơ.
Chỉ sau một thời gian ươm trồng, dã quỳ đã lên mầm xanh tốt. Ảnh: Hưng Thơ.

Nói tại lễ phát động, ông Nguyễn Đức Chính hy vọng, không lâu nữa, những con đường nơi đây sẽ ngập tràn hoa dã quỳ. Sắc vàng của hoa sẽ là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, cũng là niềm tin-niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng ở mảnh đất này.

Ông Chính kêu gọi các đơn vị, các cá nhân chung tay đóng góp công sức và kinh phí để thực hiện ý tưởng con đường hoa dã quỳ thành hiện thực.

Tại lễ phát động, cả nghìn cây hoa được ươm, nảy mầm xanh tốt được trồng dọc con đường Hồ Chí Minh. Đặc biệt, cá nhân ông Nguyễn Đức Chính cũng như lãnh đạo các đơn vị, các doanh nghiệp tham dự buổi lễ đã ủng hộ ban tổ chức kinh phí để thực hiện con đường hoa với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Được biết, tới đây sẽ có hàng vạn cây dã quỳ được ươm và trồng đại trà trên toàn tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện Hướng Hóa.

HƯNG THƠ

TAGS