Xắn tay cùng học sinh trồng hoa dã quỳ vào “ngày chủ nhật vàng"

HƯNG THƠ |

Tại lễ phát động "Ngày chủ nhật vàng ra quân trồng hoa dã quỳ" do Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị phát động, đại biểu đến dự không chỉ phát biểu, vỗ tay, làm mẫu để ghi hình... rồi về, mà ai cũng cầm cuốc cùng 250 học sinh đào hố để trồng gần 3.000 bầu hoa.

Đại biểu và giáo viên, học sinh dự lễ phát động “Ngày chủ nhật vàng ra quân trồng hoa dã quỳ“. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại biểu và giáo viên, học sinh dự lễ phát động “Ngày chủ nhật vàng ra quân trồng hoa dã quỳ“. Ảnh: Hưng Thơ.

Ngày 12.5, tại Trường THPT Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức "Ngày chủ nhật vàng ra quân trồng hoa dã quỳ".

Ông Mai Huy Phương - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh cho biết, từ ý tưởng phủ xanh đường Hồ Chí Minh nhánh tây bằng sắc vàng hoa dã quỳ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã kêu gọi cán bộ, giáo viên và học sinh trong ngành hưởng ứng.

Cây giống hoa dã quỳ ươm bầu được vận chuyển đến địa điểm trồng. Ảnh: Hưng Thơ.
Cây giống hoa dã quỳ ươm bầu được vận chuyển đến địa điểm trồng. Ảnh: Hưng Thơ.

Với gần 3.000 cây giống do ban tổ chức cuộc vận động phát triển con đường hoa dã quỳ cung cấp, 250 cán bộ giáo viên và học sinh của Trường THPT Hướng Phùng, THPT Hướng Hóa, Phổ thông dân tộc bán trú và THCS Hướng Phùng – đã tiến hành phát quang hai bên đường, đào hố trồng hoa.

Cùng với sự hỗ trợ của các đại biểu tham dự buổi lễ, trong sáng 12.5 đã trồng được 1,5km đường hoa (đoạn nối từ xã Hướng Phùng đến xã Hướng Sơn).

Ông Mai Huy Phương (bìa phải ảnh) - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh cùng các đại biểu trồng hoa dã quỳ. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Mai Huy Phương (bìa phải ảnh) - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh cùng các đại biểu trồng hoa dã quỳ. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Mai Huy Phương nhấn mạnh, để ý tưởng con đường hoa dã quỳ sớm thành hiện thực, rất cần sự chung tay góp sức của các cơ quan, đơn vị và người dân.

Sau khi đứng ra phát động, ông Phương cùng các đại biểu ra đường, cùng cầm cuốc đào hố và trồng hoa với cán bộ giáo viên và học sinh. Đến khi bầu hoa dã quỳ cuối cùng được xuống đất, các đại biểu mới ra về.

Ông Hoàng Văn Sơ - Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Hướng Hóa trồng hoa dã quỳ ở tuyến đường Hướng Phùng nối Hướng Sơn. Ảnh: Hưng Thơ.
Ông Hoàng Văn Sơ - Phó Trưởng phòng GDĐT huyện Hướng Hóa trồng hoa dã quỳ ở tuyến đường Hướng Phùng nối Hướng Sơn. Ảnh: Hưng Thơ.

Được biết, ngoài Sở GDĐT, Đồn Biên phòng đóng quân dọc tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, UBND các xã đã đăng ký ươm cây, nhận trồng và chăm sóc một đoạn đường hoa dã quỳ.

Thầy đào hố, học sinh trồng cây. Công việc được luân phiên để đảm bảo năng suất cũng như sức khỏe của học sinh. Ảnh: Hưng Thơ.
Thầy đào hố, học sinh trồng cây. Công việc được luân phiên để đảm bảo năng suất cũng như sức khỏe của học sinh. Ảnh: Hưng Thơ.

Trước đó, từ ý tưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính, nhà báo Lâm Chí Công – Trưởng VPĐD Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ đã thành lập Ban tổ chức Cuộc vận động phát triển con đường hoa dã quỳ.

Ban tổ chức cuộc vận động đã quyên góp kinh phí, và nhận được sự hỗ trợ của nhiều đơn vị để ươm cây giống hoa dã quỳ, trồng dọc đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn qua huyện Hướng Hóa.

Cùng với những cảnh sắc thiên nhiên ban tặng cho vùng đất phía tây huyện Hướng Hóa, ban tổ chức cuộc vận động kỳ vọng khi dọc tuyến đường mang tên Người được phủ vàng bởi hoa dã quỳ, sẽ tạo thêm cảnh quan, thu hút khách du lịch đến nơi này.