Bản Khon-Don Deth : Thiên đường du lịch nổi tiếng ở Lào

Tổng hợp |

Bản Khon-Don Deth, thuộc huyện Khong, tỉnh Champasak, là một trong những điểm du lịch thiên nhiên nổi tiếng nhất ở Lào. Vùng đất này nằm trong hệ thống “4.000 hòn đảo “, được biết đến với biệt danh “Hòn ngọc châu Á” đường tàu huyền thoại của Pháp tại Lào hơn 100 năm trước. Ngày nay, nơi đây đã trở thành một điểm đến tiềm năng vô cùng lớn trong ngành du lịch.

Bản Khon-Don Deth là hai hòn đảo nhỏ nằm trong hệ thống 4000 đảo ( Si Phan Don) đây là địa điểm thu hút rất nhiều du khách, đặc biệt là những du khách trẻ nước ngoài. Trước khi khu vực này được cung cấp điện, lối sống của người dân vẫn giữ nguyên nét truyền thống, điều này làm cho nơi đây trở nên hấp dẫn với những du khách yêu thích khám phá mạo hiểm.

 

 Nhiều du khách chọn lưu trú tại Bản Khon-Don Deth từ 2 đến 3 một vài du khách cắm trại ngay giữa lòng đảo để tận hưởng không gian yên tĩnh. Đảo Don Deth nằm ở phía bắc, đảo Don Khon nằm ở phía nam, cả hai đều được phủ lên bởi những ngôi nhà cổ mang đậm dấu ấn Pháp, có nhiều bãi cát, nhà gỗ làm bằng tre tự nhiên, và nhiều địa điểm du lịch thú vị như đường sắt cổ, những cây cầu được xây dựng từ thời Pháp, cùng với những thác nước lớn nhỏ và các cơ sở tiện nghi khắp vùng đảo, tạo thành một thiên đường dành cho du khách muốn tận hưởng thiên nhiên không gian.

 

Để đến được Bản Khon-Don Deth, bạn nên đi từ Pakse bằng ô tô hoặc máy bay. Sau đó, bạn có thể lựa chọn sử dụng các loại xe Tuktuk tại khu vực chợ DaoHuang để đi đến Nakasang, với mức giá khoảng 100.000 kip mỗi người. Tại Nagasang, du khách sẽ đi thuyền để đến DonDeth-DonKhon, với giá khoảng 20.000-30.000 kip/người/chuyến. Giá nhà nghỉ khoảng 100.000/ người/ đêm. Giá khách sạn khoảng 200.000 Kip/ người/ đêm.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Chất lượng dịch vụ quyết định số lượng du khách

Trần Thanh |

Quảng Trị hiện có hơn 600 di tích, cụm di tích lịch sử cách mạng. Tuy đã có nhiều nỗ lực nhưng lượng khách du lịch đến tham quan tại các điểm di tích trên địa bàn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chưa chú trọng đến chất lượng dịch vụ. Vì vậy, để thu hút khách du lịch, ngoài đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng, phát triển các sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương thì cần phải chú trọng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Khai mạc Lễ hội Diều quốc tế - Quảng Nam 2024

Trần Tĩnh |

Ngày 27/7, tại Hoiana Resort & Golf, Lễ hội Diều quốc tế - Quảng Nam 2024 đã chính thức khai mạc.

Chất lượng dịch vụ quyết định số lượng du khách

Trần Thanh |

Quảng Trị hiện có hơn 600 di tích, cụm di tích lịch sử cách mạng. Tuy đã có nhiều nỗ lực nhưng lượng khách du lịch đến tham quan tại các điểm di tích trên địa bàn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chưa chú trọng đến chất lượng dịch vụ. Vì vậy, để thu hút khách du lịch, ngoài đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xây dựng, phát triển các sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương thì cần phải chú trọng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Du lịch phát triển theo gợi mở của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hải Yến |

Trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã 2 lần về thăm, làm việc với tỉnh Ninh Bình. Tổng Bí thư đã có những gợi mở, định hướng cho tỉnh phát huy lợi thế của một vùng đất có nhiều di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp để tiếp tục phát triển du lịch và dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.