Bảo tàng sông Hương của Thái Kim Lan

Tường Minh |

Giáo sư, Tiến sĩ Triết học Thái Kim Lan đang hoàn tất việc dựng một Bảo tàng sông Hương với hơn 7.000 hiện vật được vớt từ lòng sông trong suốt 30 năm qua.

  Bảo tàng sông Hương được đặt ngay tại từ đường tổ tiên của bà Thái Kim Lan ở 120 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế, với tham vọng biến nơi này trở thành không gian văn hoá kể câu chuyện về sông Hương. Trong tương lai rất gần nữa thôi, đây sẽ là một điểm tham quan lý thú, một điểm check in không thể bỏ qua đối với mọi du khách chọn tuyến du lịch phía tây Huế, dọc theo tả ngạn dòng Hương Giang thơ mộng.
Giáo sư, Tiến sĩ Triết học Thái Kim Lan (trái) trong một buổi giới thiệu về Bảo tàng sông Hương. Ảnh: Phan Thanh Hải
Giáo sư, Tiến sĩ Triết học Thái Kim Lan (trái) trong một buổi giới thiệu về Bảo tàng sông Hương. Ảnh: Phan Thanh Hải
Hơn 7000 hiện vật gốm được trục vớt từ sông Hườn được bà sưu tập trong hơn 30 năm qua. Ảnh: Phan Thanh Hải
Hơn 7000 hiện vật gốm được trục vớt từ sông Hườn được bà sưu tập trong hơn 30 năm qua. Ảnh: Phan Thanh Hải

Các hiện vật gốm được phân loại gồm: Tiền Sa Huỳnh – Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt, gốm nước ngoài (Nhật Bản, Trung Quốc…). Ảnh: Phan Thành
Các hiện vật gốm được phân loại gồm: Tiền Sa Huỳnh – Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt, gốm nước ngoài (Nhật Bản, Trung Quốc…). Ảnh: Phan Thành

Giáo sư Thái Kim Lan và những hiện vật gốm được trục vớt từ sông Hương. Ảnh: Phan Thành
Giáo sư Thái Kim Lan và những hiện vật gốm được trục vớt từ sông Hương. Ảnh: Phan Thành
Ngôi từ đường, nơi có Bảo tàng sông Hương của Thái Kim Lan. Ảnh: Phan Thanh Hải
Ngôi từ đường, nơi có Bảo tàng sông Hương của Thái Kim Lan. Ảnh: Phan Thanh Hải
Bên trong từ đường của Giáo sư Thái Kim Lan. Ảnh: Phan Thanh Hải
Bên trong từ đường của Giáo sư Thái Kim Lan. Ảnh: Phan Thanh Hải
Giáo sư Thái Kim Lan (trái) với áo dài Huế trong không gian từ đường. Ảnh: Phan Thanh Hải
Giáo sư Thái Kim Lan (trái) với áo dài Huế trong không gian từ đường. Ảnh: Phan Thanh Hải

(Nguồn: ViVu 247)

TAGS

Thừa Thiên Huế Huế thêm một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

Phúc Đạt |

Thừa Thiên Huế phát hiện 1 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 là nhân viên làm việc tại Thẩm mỹ viện Amida (TP Đà Nẵng).

Đà Nẵng tạm dừng hoạt động vận tải khách đến TT-Huế và ngược lại

Trần Lê Lâm |

Kể từ 0 giờ ngày 9/5/2021 tạm dừng hoạt động vận tải khách của xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt từ thành phố Đà Nẵng đến Huế và ngược lại...

Thừa Thiên Huế giãn cách 4 xã, thị trấn có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Phúc Đạt |

Tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ giãn cách xã hội 4 xã, thị trấn trên địa bàn từ 0h ngày 9.5 vì nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.

Ca nghi mắc COVID-19 ở Huế từng làm việc tại thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng

Nguyễn Vương |

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế xác nhận ca nghi mắc COVID-19 và người này từng làm tại thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng.