Biến căn nhà cũ mục nát thành homestay ấm áp

Viên Viên |

Ngôi nhà gỗ 70m2 là sản phẩm của cặp vợ chồng trẻ, rời tổ ấm từ phố thị Sài Gòn về Đà Lạt bình dị, an nhiên.

Nhà là nơi nuôi dưỡng yêu thương, lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc và vun vén tình yêu trọn đời, với suy nghĩ đó, chị Minh Tâm cùng chồng đã tự tay làm nên một căn nhà đúng với mong muốn trên mảnh đất Đà Lạt thân thương. 

Ngôi nhà 70m2 dưới tán cây xanh mát, trông đẹp mơ mộng.
Ngôi nhà 70m2 dưới tán cây xanh mát, trông đẹp mơ mộng.

Gia chủ trước đây sống ở Sài Gòn nhưng vì quá yêu Đà Lạt nên đã quyết định lựa chọn mảnh đất này để gắn bó dài lâu. Sau 6 tháng từ ngày chuyển về Đà Lạt, chị Minh Tâm mới tìm được ngôi nhà hiện tại.

Theo Hội những người yêu nhà đẹp , căn nhà không có gì ngoài đống gỗ mục nát, cây cối rậm rạp, nghiêng ngả trong khoảng sân rộng. Sau đó, dù không có kiến thức về kiến trúc nhưng hai vợ chồng vẫn chọn cách cùng nhau lên ý tưởng, tự tìm thợ và sửa lại nhà.

Biện pháp được đưa ra là cải tạo ngôi nhà dựa trên kiến trúc của ngôi nhà cũ với đặc trưng nhà gỗ Đà Lạt, tận dụng và tái chế tối đa vật liệu trong quá trình thực hiện.

Cận cảnh ngôi nhà khi đang cải tạo.
Cận cảnh ngôi nhà khi đang cải tạo.


Ngôi nhà rộng 70m2, tuy không quá lớn nhưng cực kỳ ấm áp. Theo chị Minh Tâm, điều vui nhất là hai vợ chồng tự làm những vật dụng trong nhà và cùng nhau rong ruổi khắp thành phố để nhặt nhạnh đồ đạc cũ mọi người vứt đi rồi mang về tái chế và trang trí cho nhà theo cách riêng của mình.

Sân vườn trước sân nhà, vừa là không gian làm việc, vừa là nơi để uống cà phê, hít thở bầu không khí trong lành.
Sân vườn trước sân nhà, vừa là không gian làm việc, vừa là nơi để uống cà phê, hít thở bầu không khí trong lành.
Ngôi nhà có rất nhiều không gian để hai vợ chồng và những vị khách hàn huyên, trò chuyện.
Ngôi nhà có rất nhiều không gian để hai vợ chồng và những vị khách hàn huyên, trò chuyện.
Góc đọc sách ấm áp và bình yên - nơi gia chủ rất yêu thích.
Góc đọc sách ấm áp và bình yên - nơi gia chủ rất yêu thích.
Gian bếp mộc mạc, ngập tràn ánh sáng.
Gian bếp mộc mạc, ngập tràn ánh sáng.
Phòng ngủ chính thoáng đãng, kết nối không gian bên trong và bên ngoài.
Phòng ngủ chính thoáng đãng, kết nối không gian bên trong và bên ngoài.
Góc nhỏ phòng sách.
Góc nhỏ phòng sách.
Mọi người đến đây đều cảm thấy thoải mái, vui tươi và tràn đầy sức sống.
Mọi người đến đây đều cảm thấy thoải mái, vui tươi và tràn đầy sức sống.
Không gian sống trong lành.
Không gian sống trong lành.
Không chỉ để ở, căn nhà còn là một homestay, kết nối những vị khách yêu thiên nhiên, thích sự bình dị.
Không chỉ để ở, căn nhà còn là một homestay, kết nối những vị khách yêu thiên nhiên, thích sự bình dị.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở miền Tây Quảng Trị

Ngọc Trang |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lần đầu tiên huyện Hướng Hoá tổ chức phiên chợ vùng cao thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm. Ấn tượng khó phai của phiên chợ này đó là giới thiệu các nhạc cụ, làn điệu dân ca và món ăn truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện. Đặc biệt trong đó, những sản phẩm bản địa do người dân tự tay làm ra hoặc thu hái từ tự nhiên đảm bảo các tiêu chí sạch, ngon và giá cả hợp lý. Phiên chợ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng để lại nhiều ấn tượng đẹp, mở ra triển vọng về giữ gìn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số trong tương lai...

Du lịch ở Hướng Hoá có gì hấp dẫn?

Hưng Thơ |

Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hướng Hoá nói rằng, bây giờ nhắc đến du lịch ở tỉnh Quảng Trị, nếu không đề cập đến những tiềm năng ở huyện miền núi Hướng Hoá là một sự thiếu sót lớn. Từ lâu, nơi này được biết đến với khí hậu mát mẻ, nhiều cảnh quan đẹp, nằm trên tuyến đường Xuyên Á có nhiều lợi thế.

Nhiều tác phẩm mang hơi thở đương đại tại Festival Mỹ thuật trẻ 2020

Phương Lan |

Festival Mỹ thuật trẻ 2020 có số lượng tác phẩm hội họa áp đảo, sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 365 tác phẩm của 197 tác giả ở 36 tỉnh, thành phố gửi đến tham dự.

Mong Huế thành kinh đô áo dài!

PV |

Chính quyền đã nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo, chương trình hành động nhưng thương hiệu kinh đô áo dài với TP Huế bao giờ là hiện thực thì vẫn còn quá xa vời