"Biển người" đổ về các điểm vui chơi dịp nghỉ lễ

Thanh Mai |

Lượng khách đến tham quan, vui chơi tăng đột biến so với các ngày trước đó, thậm chí một số nơi còn xảy ra hiện tượng tắc nghẽn.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được nghỉ 2 ngày, số lượng người đến các công viên và khu vui chơi tăng đột biến.
Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được nghỉ 2 ngày, số lượng người đến các công viên và khu vui chơi tăng đột biến.
Các địa điểm vui chơi như: Công viên Thủ Lệ, Yên Sở, các trung tâm thương mại...tấp nập, đông đúc người tới vào hai ngày cuối tuần.
Các địa điểm vui chơi như: Công viên Thủ Lệ, Yên Sở, các trung tâm thương mại...tấp nập, đông đúc người tới vào hai ngày cuối tuần.

Rất đông người dân đưa trẻ em đến công viên Thủ Lệ để vui chơi trong kỳ nghỉ lễ.Rất đông người dân đưa trẻ em đến công viên Thủ Lệ để vui chơi trong kỳ nghỉ lễ.
Dòng người gồm người lớn, trẻ nhỏ liên tục đổ dồn về.
Dòng người gồm người lớn, trẻ nhỏ liên tục đổ dồn về. 
Tại công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai), nhiều gia đình đưa con em mình đến vui chơi và cắm trại.
Tại công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai), nhiều gia đình đưa con em mình đến vui chơi và cắm trại.

Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đón một lượng khách tham quan “khủng“. Các điểm quen thuộc như vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, ngã tư Hàng Bài... tấp nập người đến vui chơi.
Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm đón một lượng khách tham quan “khủng“. Các điểm quen thuộc như vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, ngã tư Hàng Bài... tấp nập người đến vui chơi.
Ở phố Hàng Khay, các gia đình có trẻ nhỏ tập trung rất đông.
Ở phố Hàng Khay, các gia đình có trẻ nhỏ tập trung rất đông.
Tại một số công viên của Hà Nội như công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô…, tranh thủ trời đẹp, nhiều phụ huynh đưa con tới các khu vui chơi ở đây để thoải mái chơi đùa, nô nghịch.
Tại một số công viên của Hà Nội như công viên Cầu Giấy, Nghĩa Đô…, tranh thủ trời đẹp, nhiều phụ huynh đưa con tới các khu vui chơi ở đây để thoải mái chơi đùa, nô nghịch.
Thay vì đi du lịch trong dịp này, nhiều gia đình chọn ở lại Hà Nội để nghỉ ngơi, thư giãn, cũng vì thế các công viên ngoài trời ở thủ đô trở nên kẹt cứng người.
Thay vì đi du lịch trong dịp này, nhiều gia đình chọn ở lại Hà Nội để nghỉ ngơi, thư giãn, cũng vì thế các công viên ngoài trời ở thủ đô trở nên kẹt cứng người.
Tại công viên Nghĩa Đô, lượng người đến công viên đông đúc hơn lúc về chiều tối.
Tại công viên Nghĩa Đô, lượng người đến công viên đông đúc hơn lúc về chiều tối.
Tại Đền Hùng, ngay từ sáng sớm 10.3 Âm lịch, rất đông du khách đã đổ về nơi đây.
Tại Đền Hùng, ngay từ sáng sớm 10.3 Âm lịch, rất đông du khách đã đổ về nơi đây.
Hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương.
Hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân đội và đoàn viên thanh niên được huy động để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ dâng hương.
Du khách đổ về càng đông cùng thời tiết nắng nóng khiến nhiều người tỏ rõ vẻ mệt mỏi.
Du khách đổ về càng đông cùng thời tiết nắng nóng khiến nhiều người tỏ rõ vẻ mệt mỏi.
Không ít du khách đã chọn cách quay lại khi không thể tiếp tục chen chân đi tiếp
Không ít du khách đã chọn cách quay lại khi không thể tiếp tục chen chân đi tiếp
Biển người chen nhau bên trong Thảo cầm viên Sài Gòn trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Biển người chen nhau bên trong Thảo cầm viên Sài Gòn trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.

Người dân phải chât vật xếp hàng chờ đợi trước khu vực bán vé.
Người dân phải chât vật xếp hàng chờ đợi trước khu vực bán vé.
Bên trong Thảo cầm viên Sài Gòn, tất cả các ngả đường, người tham quan đều đông đúc.
Bên trong Thảo cầm viên Sài Gòn, tất cả các ngả đường, người tham quan đều đông đúc.
Các khu vực nuôi nhốt thú đều trở nên quá tải.
Các khu vực nuôi nhốt thú đều trở nên quá tải.

Nguồn: Phụ nữ mới)

Tín ngưỡng Giỗ tổ Hùng Vương có ý nghĩa thế nào trong đời sống người Việt?

Thanh Mai |

Tổ chức Lễ Giỗ tổ Hùng Vương ở Đền Hùng và các làng xã một cách trang nghiêm, thành kính... để tri ân tổ tiên, gắn kết các cộng đồng.

Người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5?

PV |

Năm nay, do các ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế lao động 1/5 đều trùng vào ngày nghỉ hàng tuần nên người lao động sẽ được nghỉ bù và có kỳ nghỉ lễ dài hơn.

Người lao động sẽ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5 bao nhiêu ngày?

Thanh Mai |

Các ngày nghỉ lễ sắp đến là ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) nghỉ 3 ngày; ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 nghỉ 4 ngày…

Giỗ Tổ Hùng Vương - Hội tụ tinh thần yêu nước, sức mạnh dân tộc

Lâm Đào An |

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành bản sắc văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn của các thế hệ con cháu đối với công đức của tổ tiên.