Bộ ảnh check-in dàn linh vật 'bát mã truy phong' ở Quảng Trị gây sốt

Mai An - Ảnh: NVCC |

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, nghệ nhân Đinh Văn Tâm - cha đẻ loạt linh vật chào xuân nổi tiếng - đem đến dàn linh vật 8 con ngựa sinh động, uy phong, đặt tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

 
Ngày 27/1, ngay khi dàn linh vật ngựa chào xuân Bính Ngọ ở xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị hoàn tất, Trúc Dương (sinh năm 1997, người dân địa phương) là một trong những người đầu tiên tới chụp ảnh check-in. Cùng một số nữ sinh trung học tại địa phương, Dương chọn trang phục áo dài truyền thống, phía sau là "background" những chú ngựa linh vật năm nay. Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bộ ảnh nhận hàng nghìn lượt tương tác và bình luận trầm trồ. 
      
 
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Trúc Dương cho biết khác với mọi năm chỉ có 1-2 tượng, linh vật năm nay tại xã có tới 8 con ngựa. "Khi chiêm ngưỡng tận mắt, tôi thực sự choáng ngợp bởi độ uy nghi, sinh động của những bức tượng này. Phần bờm ngựa còn được làm từ chất liệu mút xốp, khi có gió thổi qua sẽ lung lay như thật", cô nói. 
 
 
 Trúc Dương cho biết ngay cả từ khoảng cách xa, dàn linh vật được đặt tại công viên bờ hồ Lao Bảo (còn gọi là hồ Tâm Thủy) cũng dễ dàng được nhìn thấy bởi độ hoành tráng. Không chỉ người dân địa phương, nhiều bạn trẻ ở Huế, Nghệ An cũng đã nhanh chóng tới chụp hình với các bức tượng.
 
Tổng chiều tổ hợp linh vật khoảng 17 m, rộng hơn 6 m. Trong đó, mỗi con ngựa cao từ 2 đến 3,5 m, được sơn các màu cam, trắng, nâu, xám hài hòa. 
 
 Tác giả của dàn linh vật này là nghệ nhân Đinh Văn Tâm (sinh năm 1991, Quảng Trị) - cha đẻ của loạt linh vật đình đám. Theo anh Tâm, tác phẩm năm nay có tên "bát mã truy phong", lấy cảm hứng từ hình ảnh thuộc dòng tranh Mã Đáo Thành Công. Hình ảnh 8 con ngựa biểu thị sự đoàn kết, thịnh vượng, thành đạt và thắng lợi.
 
Năm nay, dàn linh vật được đặt hàng và hoàn thiện sớm để kịp chào đón sự kiện "chợ phiên biên giới", được xã Lao Bảo tổ chức vào ngày 30-31/1. Sự kiện bao gồm các hoạt động vui chơi, văn nghệ và mua bán các đặc sản địa phương chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ. 
 
Trúc Dương check-in bên linh vật rồng và rắn ở địa phương các năm trước, đều là tác phẩm của nghệ nhân Đinh Văn Tâm. Từ năm 2022 cho đến nay, nhiều người dân cả nước cũng đều mong ngóng được chiêm ngưỡng các linh vật đến từ Quảng Trị do nghệ nhân Tâm sáng tạo. 


Nguồn tin: znews.vn

TAGS

Quảng Trị: Tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ nguy cấp, quý hiếm

Thanh Thủy |

Cá thể khỉ nặng khoảng 3kg, thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, được phát hiện đi lạc vào khu kho dự trữ DK4, KV9 thuộc Chi cục Dự trữ nông nghiệp khu vực 9.

Trao 1.000 suất quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai ở phía bắc tỉnh Quảng Trị

HƯƠNG GIANG |

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 27/1, tại xã Kim Ngân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức chương trình trao quà Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai. 

Chiêm ngưỡng linh vật ngựa như bước ra từ truyện cổ tích Thánh Gióng

Ngô Thị Huyền |

Bức tượng khắc họa hình ảnh Thánh Gióng uy nghi, tay cầm khóm tre, cưỡi trên lưng ngựa đã thu hút sự chú ý của nhiều người đến chiêm ngưỡng.

Hơn 20 nghìn lượt khách đến check in linh vật rắn ở Lao Bảo

Bảo Phú |

Chỉ trong 2 ngày Tết, linh vật rắn được đặt tại thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã thu hút hơn 20.000 lượt khách đến check in.