Bun Bang Fai- lễ hội cầu mưa của người Lào

Phan Bảo Phú |

Cứ đến tháng 6 hàng năm, chuẩn bị vụ mùa mới, khi đồng ruộng còn khô, người dân Lào tổ chức Bun Bang Fai - Lễ hội bắn pháo cầu mưa, mong một mùa sản xuất thuận lợi, bội thu.

Lễ hội được diễn ra vào các ngày khác nhau trong tháng và được tổ chức khắp cả nước.

Lễ hội Bun Bang Fai là một trong 12 lễ hội lớn nhất năm của người dân Lào. Và là một trong những nét văn hóa nổi bật thu hút du khách đến với đất nước hoa Chăm Pa.

Dưới đây là những hình ảnh của Lễ hội Bun Bang Fai được diễn ra ở bản Karol (huyện Sê Pôn, tỉnh Sanvanakhet), địa phương giáp với Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị).    

Những quả pháo được trang trí sặc sỡ và rước đi quanh làng. Pháo được làm bằng ống tre phơi khô, sử dụng tới 14kg diêm sinh và than tre để nhồi cùng nhiều bí quyết khác nhau để pháo có thể bay cao nhất, cho làn khói lâu tan nhất.
Những quả pháo được trang trí sặc sỡ và rước đi quanh làng. Pháo được làm bằng ống tre phơi khô, sử dụng tới 14kg diêm sinh và than tre để nhồi cùng nhiều bí quyết khác nhau để pháo có thể bay cao nhất, cho làn khói lâu tan nhất.
Những quả pháo được trang trí sặc sỡ và rước đi quanh làng. Pháo được làm bằng ống tre phơi khô, sử dụng tới 14kg diêm sinh và than tre để nhồi cùng nhiều bí quyết khác nhau để pháo có thể bay cao nhất, cho làn khói lâu tan nhất.
Những quả pháo được trang trí sặc sỡ và rước đi quanh làng. Pháo được làm bằng ống tre phơi khô, sử dụng tới 14kg diêm sinh và than tre nhồi cùng nhiều bí quyết khác nhau để pháo có thể bay cao nhất, cho làn khói lâu tan nhất.
Pháo tham gia hội được chia làm 3 loại chính, dựa trên trọng lượng và độ dài của pháo. Loại trung bình có tổng trọng lượng trên 20kg và dài 7m, loại lớn nặng hơn 100kg và dài hơn 10m. Riêng pháo đại thường do cả làng cùng chung nhau làm, bởi đây là loại pháo lớn nhất, nặng tới 500kg và mỗi lễ hội chỉ có 2-3 quả.b
Pháo tham gia hội được chia làm 3 loại chính, dựa trên trọng lượng và độ dài của pháo. Loại trung bình có tổng trọng lượng trên 20kg và dài 7m, loại lớn nặng hơn 100kg và dài hơn 10m. Riêng pháo đại thường do cả làng cùng chung nhau làm, bởi đây là loại pháo lớn nhất, nặng tới 500kg và mỗi lễ hội chỉ có 2-3 quả.
Người dân Lào quan niệm rằng, những quả pháo của nhà nào, phóng càng cao thì nhà đó gặp được nhiều may mắn và một mùa vụ thuận lời.
Người dân Lào quan niệm rằng, những quả pháo của nhà nào, phóng càng cao thì nhà đó gặp được nhiều may mắn và một mùa vụ thuận lời.
Người dân Lào quan niệm rằng, những quả pháo của nhà nào phóng càng cao thì nhà đó gặp được nhiều may mắn và một mùa vụ thuận lợi.
Bun Bang Fai không chi là một nét văn hóa đặc sắc của người dân Lào, mà còn là một đích đến cho rất nhiều du khách trên khắp thế giới tụ họp về đây để chiêm ngưỡng những quả pháo lung linh , sặc sở cùng với đó là những màn bắn pháo hoành tráng.
Bun Bang Fai không chi là một nét văn hóa đặc sắc của người dân Lào, mà còn là một đích đến cho rất nhiều du khách trên khắp thế giới tụ họp về đây để chiêm ngưỡng những quả pháo lung linh , sặc sở cùng với đó là những màn bắn pháo hoành tráng.
Bun Bang Fai không chi là một nét văn hóa đặc sắc của người dân Lào, mà còn là một đích đến cho rất nhiều du khách trên khắp thế giới tụ họp về đây để chiêm ngưỡng những quả pháo lung linh, sặc sỡ cùng với đó là những màn bắn pháo hoành tráng.

TAGS

Sẽ đưa tàu du lịch chạy bằng đầu máy hơi nước vào hoạt động trên tuyến Huế - Đà Nẵng

Phương Uyên |

Dự án Tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước đoạn Huế - Đà Nẵng sắp được đưa vào hoạt động phục vụ du khách. Đây là đoàn tàu được thiết kế nội thất theo phong cách châu Âu cổ.

Du lịch Đà Nẵng phục hồi và phát triển mạnh mẽ

Trần Lê Lâm |

Dịch COVID-19 làm ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, nhưng với quyết tâm đẩy mạnh phục hồi và phát triển du lịch trong tình hình mới, ngành du lịch Đà Nẵng phục hồi và phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế.

Lần đầu tổ chức Tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2022 tại Quảng Ninh

Văn Đức |

Ngày 16/6, tại thành thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Cục Xúc tiến Thương Mại Quốc tế, Bộ Thương Mại (Chính phủ Hoàng gia Thái Lan), Văn phòng Thương Mại, Đại sứ quán Vương Quốc Thái Lan tại Hà Nội, đã phối hợp với Công ty Quảng cáo và Hội chợ Thương mại VINEXAD, tổ chức tuần lễ sản phẩm Thái Lan 2022 tại Quảng Ninh.

Các giải pháp để thúc đẩy du lịch nông thôn phát triển bền vững

Bảo Bình |

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.