Quảng Trị:

Các điểm du lịch tại huyện miền núi Hướng Hóa rộn ràng đón khách

Thiên Sơn |

Trong những ngày đầu năm Tân Sửu 2021, lượng du khách mọi nơi đổ về các điểm du lịch tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) ngày càng đông đúc.

Trên địa bàn huyện Hướng Hóa hiện có hàng chục điểm tham quan, du lịch hấp dẫn. Đặc biệt trong năm vừa qua, với đặc trưng khí hậu mát mẻ, người dân ở đây đã chủ động đầu tư nhiều vườn hoa để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh, tham quan của du khách như vườn hoa Miền Viên Thảo, Rừng hoa Tà Cơn, Vườn hoa Chân Trời... Tất cả đang hoạt động hiệu quả, thu hút du khách mọi nơi đổ xô về miền núi huyện Hướng Hóa để khám phá, nhất là trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Dưới đây là loạt hình ảnh được Xanh EWEC ghi nhận tại một số điểm vào ngày 15/2 (mồng 4 Tết Tân Sửu).

Vườn hoa Miền Viên Thảo hồi sinh với vựa hoa lớn đang thu hút lượng lớn du khách đổ xô về khám phá
Vườn hoa Miền Viên Thảo hồi sinh với vựa hoa lớn đang thu hút lượng lớn du khách đổ xô về khám phá
Vườn hoa Miền Viên Thảo hồi sinh với vựa hoa lớn đang thu hút lượng lớn du khách đổ xô về khám phá
Vườn hoa Miền Viên Thảo hồi sinh với vựa hoa lớn đang thu hút đông đảo du khách đổ xô về khám phá.
Rừng hoa Tà Cơn tuy chỉ hoạt động chỉ gần một tuần nhưng đã thu hút hàng trăm lượt du khách hàng ngày ghé thăm và check-in, nhất là những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Rừng hoa Tà Cơn tuy chỉ hoạt động chỉ gần một tuần nhưng đã thu hút hàng trăm lượt du khách hàng ngày ghé thăm và check-in, nhất là những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Rừng hoa Tà Cơn tuy chỉ hoạt động chỉ gần một tuần nhưng đã thu hút hàng trăm lượt du khách hàng ngày ghé thăm và check-in, nhất là những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu.
Rừng hoa Tà Cơn tuy chỉ hoạt động gần một tuần nay nhưng đã thu hút hàng trăm lượt du khách hàng ngày ghé thăm và check-in.
Vườn hoa Chân Trời là địa điểm mà du khách phải ngỡ ngàng trước vẽ đẹp sắc xuân của các loài hoa, hiện cũng là địa điểm du khách đến khám phá khi đến huyện miền núi Hướng Hóa.
Vườn hoa Chân Trời là địa điểm mà du khách phải ngỡ ngàng trước vẽ đẹp sắc xuân của các loài hoa, hiện cũng là địa điểm du khách đến khám phá khi đến huyện miền núi Hướng Hóa.
 
 Vườn hoa Chân Trời là địa điểm mà du khách phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tràn ngập sắc xuân của các loài hoa.

Homi được xem là địa điểm dừng chân lý tưởng luôn cuốn hút mọi du khách khi đi ngang qua nơi đây.
Homi được xem là địa điểm dừng chân lý tưởng luôn cuốn hút mọi du khách khi đi ngang qua nơi đây.
 
 Homi coffe nằm ở thôn Lương Lễ, Tân Hợp trên QL9 được xem là địa điểm dừng chân lý tưởng luôn cuốn hút du khách khi đi ngang qua nơi đây

TAGS

Windmills - điểm đến cho nhiều lứa tuổi

Thiên Sơn |

Nằm bên Quốc lộ 9 đoạn qua xã Tân Liên (Hướng Hóa, Quảng Trị), quán cà phê với cái tên Windmills được thiết kế với nhiều tiểu cảnh từ hiện đại đến cổ điển đáp ứng sở thích nhiều lứa tuổi du khách đến khám phá.

Ngỡ ngàng sắc xuân tại 'Vườn hoa Chân Trời'

Thiên Sơn |

Một vườn hoa mới "lộ" chỉ cách trung tâm thị trấn Khe Sanh khoảng 4km trên đoạn đường Hồ Chí Minh. "Vườn hoa Chân Trời" tại thôn Tân Vĩnh (Hướng Tân, Hướng Hóa, Quảng Trị) hiện đang nở rộ và cho hoa rất đẹp để phục vụ Tết Nguyên đán sắp đến.

Rừng hoa Tà Cơn, điểm ngắm sắc xuân trong dịp Tết Nguyên đán

Thiên Sơn |

Chỉ cách trung tâm thị trấn Khe Sanh khoảng 3km, “Rừng hoa Tà Cơn” tại thôn Hòa Thành (Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị) đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, phục vụ du khách đến chiêm ngưỡng sắc xuân của hàng trăm loài hoa trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến.

Gần 3 vạn cây lan hồ điệp trên đỉnh Sa Mù sẵn sàng phục vụ thị trường Tết

Thiên Sơn |

Nhằm phục vụ các loài cho thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trạm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin Khoa học và Công nghệ Bắc Hướng Hóa tại đèo Sa Mù (Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) đã trồng 27.000 cây lan hồ điệp cùng hàng chục ngàn cây hoa các loại, sẵn sàng đáp ứng cho thị trường Tết năm nay.