Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tháp Chăm cổ Hòa Lai

PV |

Cụm tháp Hòa Lai (xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận) được xây dựng từ khoảng giữa thế kỷ VIII đến đầu thế kỷ IX.

Nguyên khởi có 3 tháp gồm tháp Bắc, tháp Giữa và tháp Nam (nên còn gọi Ba Tháp), một bờ thành và lò gạch; trong đó tháp Giữa xây dở dang và do tác động của con người qua các giai đoạn lịch sử nên hiện nay chỉ còn phần nền.

Tháp Hòa Lai là một trong những cụm tháp Chăm cổ nhất và đẹp nhất còn tồn tại tương đối nguyên vẹn. Với giá trị về lịch sử, nghệ thuật kiến trúc, tháp Hòa Lai đã được xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đặc biệt vào năm 2016.

Tháp Hòa Lai có vị trí địa lý thuận lợi nằm cạnh Quốc lộ 1A, thuận tiện cho du khách, các nhà nghiên cứu tới tham quan, tìm hiểu về giá trị độc đáo của nền văn hóa Chăm Pa. Đây là một trong những lợi thế mà tỉnh Ninh Thuận cần tích cực nghiên cứu, khai thác, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di tích phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tháp Hòa Lai vẫn đứng vững cả nghìn năm nhờ kỹ thuật, nguyên liệu xây dựng đặc biệt đến nay vẫn còn là bí ẩn đang được giới khoa học nghiên cứu.
Tháp Hòa Lai vẫn đứng vững cả nghìn năm nhờ kỹ thuật, nguyên liệu xây dựng đặc biệt đến nay vẫn còn là bí ẩn đang được giới khoa học nghiên cứu.
Biểu tượng chim thần Garuda trang trí trên tháp Hòa Lai.
Biểu tượng chim thần Garuda trang trí trên tháp Hòa Lai.
Nghệ thuật chạm khắc tinh tế, độc đáo của tháp Hòa Lai.
Nghệ thuật chạm khắc tinh tế, độc đáo của tháp Hòa Lai.
Nghệ thuật chạm khắc tinh tế, độc đáo của tháp Hòa Lai.
Tháp Hòa Lai mang một phong cách kiến trúc đặc trưng, được giới nghiên cứu đặt tên là phong cách Hòa Lai.
Tháp Hòa Lai mang một phong cách kiến trúc đặc trưng, được giới nghiên cứu đặt tên là phong cách Hòa Lai.
Tháp Nam là tháp lớn còn nguyên vẹn hơn trong quần thể tháp Hòa Lai.
Tháp Nam là tháp lớn còn nguyên vẹn hơn trong quần thể tháp Hòa Lai.
Tháp Bắc có quy mô nhỏ hơn tháp Nam, có cửa chính quay về hướng Đông.
Tháp Bắc có quy mô nhỏ hơn tháp Nam, có cửa chính quay về hướng Đông.
Tháp Hòa Lai nằm ngay bên Quốc lộ 1A, cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 15 km về phía Bắc.
Tháp Hòa Lai nằm ngay bên Quốc lộ 1A, cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khoảng 15 km về phía Bắc.


 (Nguồn: Báo Tin tức)

TAGS

Cháo vạc giường Diên Sanh trên dặm dài thiên lý

Lê Thị Thu Thanh |

Hẳn những ai qua Quảng Trị không thể không đến Thành Cổ một thời hoa lửa. Sao không xuôi về phía nam thêm 10 km nữa, ghé vào Diên Sanh (Hải Lăng) thưởng thức tô cháo bột Diên Sanh đậm chất quê nhà? 

Bún mắm nêm ăn "ngậm mà nghe"

Phi Tân |

Trong mâm cúng đất tháng Hai âm lịch của người Huế, luôn phải có một chén mắm nêm cùng dĩa rau khoai lang luộc. Tương truyền chén mắm nêm là để cúng cho những người Chăm vốn là chủ nhân trước đây của vùng đất Châu Ô, Châu Rí... Mắm nêm cũng là một đặc sản của người Chăm truyền lại.

Việt Nam là quốc gia có nhiều món ăn từ hoa nhất thế giới

Q.Huy |

Việt Nam có đến 272 món ăn chế biến từ hoa, giữ kỷ lục là quốc gia có nhiều món ăn từ hoa nhất thế giới.

Khảo sát hang động mới phát hiện tại thôn Trỉa, xã Hướng Sơn

Đức Việt |

Đoàn công tác của Sở VH-TT-DL phối hợp với UBND huyện Hướng Hóa vừa  tiến hành khảo sát hang động mới được phát hiện tại thôn Trỉa, xã Hướng Sơn (Hướng Hóa, Quảng Trị).