Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tiên cảnh ở Khu du lịch Tam Chúc

Đại Nghĩa |

Đến với Khu du lịch Tam Chúc, ngoài tham quan du lịch tâm linh, ngắm cảnh vãn chùa, du khách được trải nghiệm loại hình du lịch mới như du thuyền trên hồ, thư thái ngắm cảnh giữa mênh mang sóng nước.

Một góc chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. Ả
Một góc chùa Tam Chúc nhìn từ trên cao. Ả
Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600 ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên.
Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600 ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên.
Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600 ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên.
Đình Tam Chúc, khu du lịch nằm giữa lòng hồ Tam Chúc.
Đình Tam Chúc, khu du lịch nằm giữa lòng hồ Tam Chúc.
Vườn Cột kinh - điểm nhấn của Chùa Tam Chúc được khánh thành năm 2020.
Vườn Cột kinh - điểm nhấn của Chùa Tam Chúc được khánh thành năm 2020.
Vườn Cột kinh - điểm nhấn của Chùa Tam Chúc được khánh thành năm 2020.
Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600 ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên.
Du thuyền đưa khách tham quan hồ Tam Chúc rộng hơn 600 ha với nhiều cảnh đẹp tự nhiên.
Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa.
Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa.
Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa.
Khách thập phương về Tam Chúc sau khi ngành du lịch thực hiện kích cầu du lịch nội địa.
 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Những địa điểm du lịch ở thành phố Đông Hà

Hà Lê |

Là thành phố năng động của tỉnh Quảng Trị, những địa điểm du lịch Đông Hà cũng góp phần khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước.

Triển lãm về biển đảo thu hút sự quan tâm của người dân

Phan Liên - Khánh Hưng |

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" lần đầu tiên tổ chức tại huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

 

Ruộng bậc thang - bức tranh nghệ thuật nơi vùng núi Sơn La

Quang Quyết |

Do ở vị trí cao, vùng núi khó có đất bằng để canh tác nhất là trồng lúa nước, người dân chọn các sườn đồi có đất màu, tạo mặt bằng rồi dần dần thành những thửa ruộng nhỏ xinh.

Hướng Hóa: Tích cực chuẩn bị cho triển lãm hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Bích Liên – Khánh Hưng |

Lần đầu tiên được tổ chức tại huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” hứa hẹn sẽ là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân trên địa bàn. Cùng với đó, huyện sẽ lồng ghép tổ chức hội chợ trưng bày nông sản kết hợp quảng bá du lịch của địa phương. Hiện tại, công tác chuẩn bị đang được huyện tiến hành hết sức khẩn trương.