Chỉnh trang các di tích, thiết chế văn hóa phục vụ Lễ hội Vì Hòa bình

Lệ Như |

Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 là sự kiện văn hóa lớn của quốc gia nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình, kêu gọi mọi người chung tay đấu tranh, gìn giữ, xây dựng cuộc sống hòa bình, thịnh vượng cho quê hương, đất nước và nhân loại. Lễ hội còn để tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các nạn nhân chiến tranh và quảng bá mảnh đất, con người Quảng Trị. Để tổ chức lễ hội thành công, công tác chỉnh trang các di tích lịch sử, thiết chế văn hóa phục vụ lễ hội được tỉnh Quảng Trị quan tâm thực hiện.


Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Vì Hòa bình, một số di tích, thiết chế văn hóa tiêu biểu của tỉnh được chọn là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng như Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh...Nơi giới thiệu, quảng bá về các giá trị văn hóa, nơi trải nghiệm cho du khách khi đến tham gia lễ hội tại Quảng Trị như Di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Vịnh Mốc, Bảo tàng tỉnh...

Tuy nhiên, các di tích và thiết chế văn hóa hiện đang hư hỏng xuống cấp, chưa tạo được những không gian hoành tráng, chưa đạt được tính mỹ quan để tổ chức những hoạt động lớn của lễ hội. Vì vậy, để tạo được một diện mạo mới cho di tích, thiết chế văn hóa kịp thời đáp ứng nhu cầu phục vụ các sự kiện quan trọng của lễ hội cũng như xây dựng hình ảnh của Quảng Trị đối với du khách thập phương.

Cầu Hiền Lương đã được tu bổ, chỉnh trang - Ảnh: .L.N
Cầu Hiền Lương đã được tu bổ, chỉnh trang - Ảnh: .L.N

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức khảo sát thực địa tại 3 điểm di tích và 2 thiết chế văn hóa gồm Di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Vịnh Mốc; Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải; Bến thả hoa Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị; Bảo tàng tỉnh; Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh. Sau khi khảo sát, sở đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 5 dự án chỉnh trang đối với 3 di tích và 2 thiết chế văn hóa với tổng kinh phí hơn 6 tỉ đồng từ nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Vịnh Mốc sẽ cải tạo, chỉnh trang hạng mục gồm nhà đón tiếp và chiếu phim tư liệu; hệ thống chiếu sáng đường dẫn gồm đường dẫn đến các cửa địa đạo và đường dạo được lắp đặt thêm hệ thống trụ đèn năng lượng mặt trời. Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải sẽ chỉnh trang cột cờ giới tuyến; nhà trưng bày; cổng chào cầu Hiền Lương; nhà liên hợp; cảnh quan bờ Bắc và bờ Nam. Bến thả hoa di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị sẽ chỉnh trang hạng mục bờ Bắc, bờ Nam.

Song song với đó sẽ thực hiện chỉnh trang hạng mục nhà bảo tàng; hạ giải hàng rào ngăn cách, chỉnh trang theo hướng không gian mở kết nối không gian bảo tàng với các không gian công cộng tại Bảo tàng tỉnh. Vệ sinh tẩy rửa toàn bộ đá lát quảng trường; thay thế đá lát bị bong vỡ đảm bảo đồng màu, an toàn vận hành và thẩm mỹ; thay thế gạch block và bó vỉa khu vực khuôn viên tiếp giáp đường Quốc lộ 9 và tuyến phố đi bộ tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh.

Cùng với đó, tất cả các di tích nằm trên những địa phương được quy hoạch để chuẩn bị tổ chức lễ hội cũng được quan tâm, đầu tư, tôn tạo bằng nhiều nguồn lực và hình thức khác nhau để tạo điều kiện tốt nhất cho lễ hội này diễn ra thành công.

Mục tiêu của tỉnh hướng đến khi tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình đó là xây dựng Quảng Trị từng bước trở thành không gian văn hóa tôn vinh giá trị của hòa bình, là biểu tượng sức sống mãnh liệt của nhân loại ngay trên mảnh đất bị hủy diệt. Lễ hội Vì Hòa bình được tổ chức lần đầu tiên tại Quảng Trị có quy mô, tầm cỡ quốc gia nhằm khẳng định khát vọng và giá trị của hòa bình, xây dựng thông điệp hướng đến một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đồng thời, đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, vùng đất, con người Quảng Trị với người dân cả nước và bạn bè quốc tế. Lễ hội Vì Hòa bình là một hoạt động văn hóa đương đại nhằm giáo dục, tôn vinh các giá trị hòa bình đồng thời tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và mảnh đất, con người Quảng Trị; thu hút du khách trong nước và quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chính phủ yêu cầu báo cáo Bộ Chính trị về cải cách tiền lương trong tháng 5

Thanh Mai |

Nội dung trên được đề cập trong Nghị quyết số 65 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Cầu mong một phép màu

Tây Long |

Từng nếm trải nhiều khó khăn, thử thách, từ lâu, chị Hoàng Thị Huyền Trang (sinh năm 1989), trú tại xã Cam Chính, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), dần mất đi niềm tin vào phép màu. Vậy mà, gần một năm nay, thứ chị không đặt lòng tin ấy lại là điều mà người mẹ nghèo này luôn nghĩ đến và ao ước. Chị mong có một phép màu để cứu đứa con lâm trọng bệnh của mình.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách

Hoàng Toàn |

Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách, xu thế tất yếu và là giải pháp để các quốc gia vượt qua các thách thức nghiêm trọng.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tín dụng rà soát công tác phát hành thẻ, cách tính lãi

Minh Phương |

Sau vụ việc khách hàng ở Quảng Ninh vay thẻ tín dụng Eximbank 8,5 triệu đồng và phải trả 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, gây xôn xao dư luận, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong thanh toán thẻ ngân hàng.