Chương trình "Khám phá tour du lịch sông Kiến Giang và thả cá đầu xuân"

Ngọc Hải |

Ngày 28/01, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tổ chức chương trình "Khám phá tour du lịch sông Kiến Giang và thả cá đầu xuân". Tham dự có các đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; GS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí, thành viên Ủy ban xã hội của Quốc hội; lãnh đạo huyện Lệ Thủy và đại diện các phòng, ban, đơn vị, công ty lữ hành du lịch có liên quan.


Chương trình "Khám phá tour du lịch sông Kiến Giang và thả cá đầu xuân" nhằm phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phục hồi và tái tạo nguồn lợi thủy sản; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ các loài thủy sinh vật; bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá, tinh thần của nhân dân, khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

Toàn cảnh chương trình.
Toàn cảnh chương trình.

Chương trình với mục đích phát triển du lịch trên sông Kiến Giang, tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, mang nét đặc trưng thiên nhiên trên sông nước lần đầu tiên đưa vào hoạt động du lịch tại Lệ Thủy; kết nối đa dạng hóa các loại hình du lịch đặc trưng mang đậm bản sắc văn hóa Lệ Thủy, như: Du lịch tâm linh, khám phá trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, góp phần nâng cao thu nhập cho lao động địa phương và tăng thêm nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại chương trình.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong nhấn mạnh rằng, chương trình có ý nghĩa rất sâu sắc, gửi đến thông điệp phát triển du lịch, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, phục vụ cho cuộc sống, cho sự phát triển của quê hương Lệ Thủy.

Các đại biểu đi thuyền khám phá tour du lịch trên sông Kiến Giang.
Các đại biểu đi thuyền khám phá tour du lịch trên sông Kiến Giang.

Đồng chí cũng cho rằng quê hương Lệ Thủy có nhiều tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên văn hoá, lịch sử có thể khai thác để phát triển du lịch, địa phương cần thắp lên một “ngọn lửa” để khởi bùng sự phát triển du lịch. Đồng chí cũng mong muốn trong tương lai, cùng với các sản phẩm du lịch hiện có, huyện Lệ  Thủy khai thác du lịch trên sông Kiến Giang sẽ là một sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, làm cho vùng quê Lệ Thủy ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh…

Thả cá tại bến nước đền Trôốc Vực- An Sinh.
Thả cá tại bến nước đền Trôốc Vực- An Sinh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã đi thuyền khám phá tour du lịch trên sông Kiến Giang; dâng hương tại đền Trôốc Vực-An Sinh (xã Trường Thủy); thăm quan và dâng hương tại chùa Hoằng Phúc (xã Mỹ Thủy); thả 18.000 con cá giống tại bến nước đền Trôốc Vực-An Sinh.

(Nguồn: Tổng cục Du lịch)

Thêm 27 bảo vật quốc gia được công nhận

PV |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30/1/2023 công nhận 27 bảo vật quốc gia (đợt 11, năm 2022).

Gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống ở Gio Linh

Hoài Diễm Chi |

Những ngày đầu xuân Quý Mão 2023, nhiều lễ hội truyền thống và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức khắp nơi, tạo nên bức tranh đặc sắc, ấn tượng trên địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị).

Độc đáo Chương trình “Chiếu trạng ngày xuân”

Nguyễn Trang |

Thuộc chuỗi các hoạt động văn hóa chào đón năm mới Quý Mão - 2023, ngày 31/1, xã Vĩnh Tú, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), địa phương nổi tiếng có hơn 600 năm lưu giữ nét đẹp văn hoá nói chuyện trạng Vĩnh Hoàng đã tổ chức Chương trình “Chiếu trạng ngày xuân”.

Khách Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch nhiều nhất trong tháng 1/2023

An Ly |

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 đạt 871,2 nghìn lượt, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp 44,2 lần cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.