Chương trình nghệ thuật "Chung một dòng sông"

Tú Linh |

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2022); 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972-2022),  Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật "Chung một dòng sông" vào lúc 20 giờ ngày 26/4/2022 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt - Xô, 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan cho biết, chương trình nghệ thuật nhằm tái hiện ký ức hào hùng, bi tráng của Quảng Trị anh hùng trong chiến tranh, vươn lên phát triển mạnh mẽ trong hòa bình; đồng thời ca ngợi tinh thần dân tộc, khát vọng hòa bình và cội nguồn quê hương. Qua đó hướng tới thông điệp chung: "Hòa hợp, đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước".

Đoàn làm chương trình của Báo Nhân Dân đang tác nghiệp tại cụm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải -Ảnh: Tú Linh
Đoàn làm chương trình của Báo Nhân Dân đang tác nghiệp tại cụm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải -Ảnh: Tú Linh

Chương trình gồm 5 nội dung chính: Khát vọng, hạt giống hòa hợp vượt qua chia cắt; tình yêu quê hương, xứ sở; chung tay xây dựng, phát triển, giữ gìn đất nước; cùng chung tiếng Việt yêu thương; thế hệ mới, cội nguồn xưa. Xuyên suốt chương trình là các câu chuyện lần đầu được kể tại mảnh đất thép Quảng Trị cũng như ở bên kia bờ Đại Tây Dương; các đoạn phim tư liệu về một Quảng Trị hào hùng; giao lưu với các nhân chứng lịch sử… Cùng với đó là các ca khúc đi cùng năm tháng về quê hương đất nước, về dòng sông Bến Hải huyền thoại.

Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình Nhân Dân và nhiều kênh truyền hình trên cả nước.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Chương trình Caravan “Biển gọi” năm 2022

Minh Đức |

Trong 2 ngày 21 và 22/4, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức Chương trình Caravan “Biển gọi” năm 2022. 

Chương trình “Yêu lẽ phải - Trọng tình thương” thể hiện sự trân trọng, biết ơn Tổng Bí thư Lê Duẩn

Nguyễn Vinh |

Ngày 1/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị làm việc với tác giả kịch bản, tổng đạo diễn Chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Yêu lẽ phải - Trọng tình thương” và các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung Chương trình kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907 - 2022). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam dự buổi làm việc. 

Lan tỏa tình người từ chương trình “Áo dài yêu thương”

Trang Lê |

Với thông điệp sẻ chia, yêu thương và triển khai hiệu quả chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên và người lao động, trong đó tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVC, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch và phát động chương trình “Áo dài yêu thương”. Gần 7.000 bộ áo dài gửi gắm nghĩa tình yêu thương của đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức, lao động (CBCNVCLĐ) đã được trao tận tay cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em đạt mục tiêu

Hoài Nam |

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn, giai đoạn 2022 - 2030. Theo đó, kế hoạch hướng tới mục tiêu tổng quát là kiểm soát, giảm thiểu tình trạng tai nạn đuối nước trẻ em nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của trẻ, hạnh phúc của gia đình và xã hội.