Công ty du lịch Ken Travel và Sa Mù Hill mở tour con đường hoa dã quỳ

Lê Thiết Tràng |

 Những ngày qua, con đường hoa dã quỳ tại xã Hướng Phùng (Hướng Hoá, Quảng Trị) thu hút khách khắp nơi tìm về tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Cũng chính từ cung đường này, những doanh nghiệp kinh doanh du lịch đang khởi động dự án mới của mình.

Rộn ràng phố núi

Từ ngã ba tượng đài Chiến thắng Khe Sanh theo nhánh tây đường Hồ Chí Mình trở vào những ngày cuối tuần trở nên nhộn nhịp hơn. Những nhóm phượt bằng xe máy hay xe ô tô nhắm hướng ấy mà đi giữa cái tiết trời se lạnh đầu đông. Trên cung đường ấy có quá nhiều điểm rất đáng để phải “cột chân” lưu dấu. Phải kể đến là vườn cúc hoạ mi của cô chủ nhỏ Đinh Thảo  nằm tại xã Hướng Tân. Khu vườn nhỏ phục vụ khách tham quan chụp ảnh này là một “phát súng” báo hiệu tín hiệu mới về khuynh hướng khởi nghiệp của các bạn trẻ ở đất Hướng Hoá đã nhắm đến ngành công nghiệp không khói này.

 
 Ngắm mây trên đỉnh Cù Vơ. Ảnh: Minh Hiển

Từ điểm này đến thị tứ đèo Sa Mù còn nhiều điểm phải kể như sân bay Tà Cơn, Hồ Rào Quán với Cây Cô Đơn, tuyệt tình Cốc hay đỉnh Cù Vơ, những đồi lau trắng trời…

Tuy nhiên, Hướng Phùng những ngày qua là địa danh “hot” hơn bao giờ hết bởi những cung đường hoa dã quỳ đã vàng ruộm, đẹp nao lòng. Từng tốp người, đoàn xe là khách trong, ngoài huyện, thậm chí xa hơn dưới thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị cũng lên thưởng lãm con đường hoa nơi này.

 
 Con đường hoa dã quỳ ở Hướng Phùng. Ảnh: YMS

Du khách rất ấn tượng với cung đường hoa trước Trung đoàn 52 (Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337). Nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng để lưu lại những khoảnh khắc đẹp khi đến phố núi.

Cô N.T.H. Oanh đến từ Cam Lộ cho hay: “Trước đây ít hôm, trên mạng xã hội thấy người ta đăng nhiều ảnh về hoa dã quỳ nên mình rất thích. Hôm nay cuối tuần mới có cơ hội đến đây tham quan và chụp ảnh. Thời tiết ở Hướng Hoá mùa này khá tốt, gió lạnh lạnh nhưng vẫn có nắng vàng. Phải nói mình rất ấn tượng về cung đường hoa dã quỳ này”.

 
 Con đường hoa thu hút khách đến chụp ảnh. Ảnh: YMS

Cô Oanh cho biết thêm, sau khi về xuôi sẽ giới thiệu nơi này cho bạn bè đến.

Theo ghi nhận, những đoàn khách đến đây chụp hoa dã quỳ, họ đi tiếp vào các bản người Vân Kiều để tìm hiểu về văn hoá, nếp sống. Và trong hành trình đó không thế thiếu đỉnh Sa Mù, nơi có vườn lan hồ điệp, hoa lily đang sinh trưởng tốt để chuẩn bị phục vụ cho mùa tết Nguyên đán 2020.

Những tour du lịch đang khởi động tại Hướng Hoá

Ngày cuối tuần, ngồi trong quán cà phê ở phố núi Hướng Phùng, thầy Nguyễn Hữu Thịnh, Hiệu trưởng Trường PTTH Hướng Phùng, người được cho là thổ địa của đất Hướng Phùng này nói về cảm nhận của mình khi mùa hoa quỳ bắt đầu bung nở. Đó là những đoàn khách lạ đến và đi đã làm cho bộ mặt phố núi không còn biệt lập, tự cung tự cấp như trước. Các hàng quán như cà phê, giải khát, quán cơm tấp nập hơn ngày thường trước khi chưa có hoa dã quỳ.

 
 Con đường hoa dã quỳ là điểm đến lý tưởng trên hành trình tour khám phá Khe Sanh. Ảnh: YMS

Ông Lê Kim Phước chủ nhà hàng Phước Thêm ở Hướng Phùng cho hay: “Sau khi có hoa dã quỳ nở, lượng khách đến quán đông hơn. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần”.

Nắm bắt những tín hiệu mới trên cung đường bắc Hướng Hoá những ngày qua. Các doanh nghiệp khác thác du lịch trong tỉnh cũng đang nhắm đến thị trường tiềm năng này.

 
 Khe Sanh Adventure tour của Công ty Ken travel. 

Trên thị trường du lịch Quảng Trị những ngày qua đã xuất hiện 2 tour du lịch khám phá đất Hướng Hoá đang chào khách. Các đơn vị đang thiết lập tour thu hút khách từ đồng bằng tham quan, khám phá những danh thắng ở Hướng Hoá, trong đó có điểm đến và điểm nhấn là con đường hoa dã quỳ ở Hướng Phùng. Đó là Công ty Cổ phần du lịch Ken Travel tại thành phố Đông Hà và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Sa Mù Hill tại thị trấn Lao Bảo.

Theo thông tin từ các đơn vị trên, tour du lịch khám phá Hướng Hoá đón khách tại thành phố Đông Hà, đến Khe Sanh thưởng thức cà phê và các món ăn nơi này. Thăm vườn hoa cúc hoạ mi, sân bay Tà Cơn. Chụp ảnh lưu niệm tại những con đường hoa dã quỳ và nhà sàn Vân Kiều ở Hướng Phùng và khám phá đèo Sa Mù. Chỉ cần chưa đầy 400 nghìn đồng là các du khách có thể trải nghiệm hành trình trên.

 
Sản phẩm của Công ty Sa Mù Hill

 Anh Trần Trung Chánh, Phụ trách Kinh doanh của tour Sa Mù Hill cho hay: “Nắm bắt lợi thế từ khí hậu thổ nhưỡng và chớp lấy thời cơ hoa dã quỳ đang đầu vụ, đơn vị Sa Mù Hill đã thiết lập tour du lịch khám phá vẻ đẹp Hướng Hoá với mong muốn kết nối bạn trẻ yêu du lịch với núi rừng Hướng Hoá. Qua đó tiếp tục quảng bá hình ảnh này đến các địa phương khác”.

Trong khi đó, anh Phạm Hoàng Phương, Giám đốc  Công ty Cổ phần du lịch Ken Travel cho biết: “Hướng Hoá có lợi thế về du lịch cộng đồng. Tuy các dịch vụ ở đây chưa đồng bộ, còn manh mún nhưng đã có những tín hiệu tốt, tích cực để phát triển. Thời gian qua giới trẻ quan tâm đến nơi này nhiều hơn bởi các vườn hoa, địa điểm đẹp, thơ mộng và còn hoang sơ của Hướng Hoá. Đây là thị trường tiềm năng để phát triển du lịch”.

 
 Lan hồ điệp đang đơm hoa trên đỉnh Sa Mù. Ảnh: Khánh Ly

Với lợi thế sẵn có cùng sự quan tâm, mạnh dạn đầu tư từ các doanh nghiệp du lịch, Hướng Hoá đang trở nên gần hơn, ấn tượng hơn với du khách trong và ngoài tỉnh.

TAGS

Những chú "lính cứu hoả nhí" thăm đường hoa dã quỳ

YMS |

Công ty TNHH Đào tạo Kỹ năng sống Super IQ (đóng tại thị trấn Khe Sanh) phối hợp với Đoàn thanh niên Đội chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Lao Bảo (thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) tổ chức chương trình "Chú lính chì dũng cảm".

Lan hồ điệp chuẩn bị khoe sắc trên đình Sa Mù

Võ Thái Hòa |

Mô hình trồng thử nghiệm lan hồ điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô và ứng dụng công nghệ cao trong các công đoạn chăm sóc tại Trạm Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) Bắc Hướng Hóa thuộc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin KH&CN Quảng Trị đến nay đã khẳng định thành công với độ phát triển đồng đều và chất lượng tốt

Con đường hoa dã quỳ thu hút khách vào dịp cuối tuần

Yên Mã Sơn |

Tháng 11 ở miền tây Hướng Hoá (Quảng Trị) nắng vàng mật ong và gió se se lạnh. Tháng này hoa dã quỳ bắt đầu nở rộ, vàng ruộm trải dài các cung đường qua phố núi Hướng Phùng.

Câu lạc bộ xe đạp thể thao Lao Bảo ủng hộ trồng 1km hoa dã quỳ

Nguyễn Khiêm |

Ngày 9/11/2019, CLB Xe đạp thể thao Lao Bảo (Thị trấn Lao Bảo, Hướng Hoá, Quảng Trị) đã ủng hộ Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị 10 triệu đồng để trồng hoa. 

Vườn hoa Sa Mù xuống giống chuẩn bị phục vụ tết Nguyên Đán 2020

Tú Linh |

Hàng chục nghìn củ hoa lily và tuylip đã xuống giống trên đỉnh đèo Sa Mù để chuẩn bị cho mùa hoa Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020.

Dã quỳ vàng phía núi

Thành Công |

Tạm xa không khí xô bồ thành thị, gác lại những lo toan cơm áo gạo tiền thường nhật. Vượt cung đường hơn 20km từ thị trấn trung tâm huyện Hướng Hóa về nhánh bắc của huyện. Một bức tranh mùa thu dịu dàng với dã quỳ ươm nắng vàng trong miên man bất tận

Con đường hoa dã quỳ sẽ là điểm nhấn cảnh quan trên đường Hồ Chí Minh

P.V |

Ngày 25.10, hưởng ứng cuộc vận động của Quỹ Phát triển những con đường hoa tỉnh Quảng Trị, đồng chí Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã gửi 5.000.000 đồng ủng hộ với mong muốn Quỹ Phát triển những con đường hoa sẽ ngày càng phát triển, góp phần tạo ra cảnh quan tươi đẹp và môi trường xanh - sạch - đẹp trên quê hương Quảng Trị.

Hàng chục nghìn cây lan hồ điệp khoe sắc ở độ cao 1.500 mét trên đỉnh Sa Mù

Hưng Thơ |

Ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, đỉnh Sa Mù (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị chọn làm nơi thử nghiệm các giống hoa lan hồ điệp. Thật bất ngờ, 7 loại lan hồ điệp được trồng sinh trưởng rất tốt, cho ra hoa tuyệt đẹp…