Cụm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải sẵn sàng đón khách dịp Tết

Thanh Trúc |

Sau hơn nửa năm tạm dừng đón khách để thực hiện dự án trùng tu, Cụm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải đã chính thức hoàn thiện các hạng mục, sẵn sàng phục vụ du khách gần xa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

 
 Cụm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải đã hoàn thành tu bổ và sẵn sàng đón khách - Ảnh: T.T
      

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Trương Hữu Hiếu cho biết, dự án tu bổ Cụm Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải đã hoàn thành phần lớn hạng mục quan trọng, tạm bàn giao để đón khách.

Theo đó, đối với cầu Hiền Lương, các thanh thép cũ đã được thay thế hoàn toàn và khung cầu được sơn mới hai màu xanh-vàng đặc trưng. Điểm nhấn kiến trúc tại bờ Bắc là nhà liên hợp sử dụng 100% chất liệu gỗ lim cao cấp với màu sắc hài hòa, trang trọng.

Phần cột cờ giới tuyến được gia cố từ cột cũ hơn 20 năm tuổi, sơn màu gần đen và giằng néo bằng inox chống gỉ. Phần ốp lát khu vực kỳ đài được thực hiện đồng bộ, bảo đảm tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, toàn bộ khuôn viên xung quanh cũng được cải tạo đồng bộ với hệ thống cây cảnh quý như mai, tùng la hán và vạn tuế, tạo nên cảnh quan xanh mát.

Cũng theo ông Hiếu, với nguồn vốn kết dư đã được phân bổ còn lại khoảng 10 tỉ đồng, đơn vị đang đề xuất tiếp tục sử dụng để nâng cấp các hạng mục phụ trợ sau dịp Tết, bao gồm cải tạo đồn công an, các bến đò A, C, Dục Đức, Thượng Đông hiện đã xuống cấp, cùng với việc hoàn thiện bến đua thuyền, bãi đậu xe và hệ thống hàng rào bảo vệ.

Theo chia sẻ của bà Lê Thị Tố Hoài, Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, không gian di tích hiện đã cơ bản hoàn thiện, sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí trong những ngày đầu năm mới như một món quà “lì xì” ý nghĩa dành cho du khách thập phương.

Trong thời gian này, du khách chủ yếu tham quan không gian ngoài trời, nhà trưng bày mở cửa theo từng thời điểm khi có nhu cầu. Ban quản lý đã bố trí đầy đủ nhân sự trực hướng dẫn để bảo đảm trải nghiệm tốt nhất cho Nhân dân. Dự kiến sẽ bắt đầu bán vé trở lại từ ngày 1/3 với mức giá 50.000 đồng đối với người lớn và có chính sách ưu đãi cho trẻ em.

Việc hoàn thành tu bổ và mở cửa miễn phí dịp Tết Nguyên đán hứa hẹn thu hút du khách trở lại với điểm đến mang dấu ấn lịch sử đặc biệt bên dòng Bến Hải.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại

Quốc Việt - Công Hưng |

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, sáng 11/2, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Bến phà II Long Đại. Cùng đi có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Quảng Trị tiếp nhận máy bay C119 để trưng bày tại Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn

LÂM QUANG HUY |

Ngày 15/1, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị Ngô Quốc Phong cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hiện vật quý là máy bay C119 từ sân bay Biên Hòa, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai, về trưng bày ở Di tích quốc gia sân bay Tà Cơn, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Dự kiến hoàn thành Công viên Thống Nhất ở Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải trong tháng 1/2026

Lê Trường |

 Dự án Công viên Thống Nhất ở Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải hiện đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, quyết tâm hoàn thành trong tháng 1/2026.

Phát huy giá trị Di tích quốc gia Đền Song Trung và mộ hai vị tướng quân

Hoàng Minh Tiến |

Ngày 9/9/2025, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã ký quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Đền Song Trung và mộ Hoàng Vĩnh Tộ, Hoàng Vĩnh Dụ (thuộc xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) là di tích quốc gia. Đây là di tích mang giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, gắn liền với truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.