Đất nước, con người Lào và Việt Nam qua các tác phẩm nghệ thuật của hoạ sĩ Lê Dũng Cường

PV |

Ngày 19/4, hoạ sĩ Lê Dũng Cường khai mạc triển lãm các tác phẩm nghệ thuật được ghi lại trong hơn 3 năm công tác tại Lào. Triển lãm được tổ chức tại tầng 2 nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Hoạ sĩ Lê Dũng Cường được đào tạo cơ bản tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhưng sau đó, ông đã công tác ở nhiều ngành, nghề như đi bộ đội, làm công chức, làm ngoại giao tại nước ngoài,… Chính vì thế, thời gian vẽ, sự tập trung cho vẽ còn rất ít nhưng hoạ sĩ vẫn giữ trong người cái mình yêu thích.

 
 

Trong thời gian hơn 3 năm công tác tại Lào, hoạ sĩ Lê Dũng Cường đã vẽ nhiều tác phẩm về đất nước, con người nơi đây.

Hoạ sĩ chia sẻ, những bức hoạ ở Lào có cả một không khí núi rừng, khô gẳt nhưng thanh bình của xứ Vạn Tượng, tính tôn giáo lẩn khuất trong các nghi lễ Phật giáo và truyền thuyết dân gian Lào, sự hiền hoà, chuộng đời sống thanh bình của người Lào.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm của hoạ sĩ Lê Dũng Cường. Ảnh: L.A.
Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm của hoạ sĩ Lê Dũng Cường. Ảnh: L.A.


Triển lãm lần này của hoạ sĩ Lê Dũng Cường trưng bày toàn bộ những tác phẩm nghệ thuật ông đã thực hiện trong khoảng thời gian công tác trên.

Đây là một trong những tác phẩm vẽ về con người, đất nước Lào mà hoạ sĩ Lê Dũng Cường yêu thích nhất. Ảnh: L.A.
Đây là một trong những tác phẩm vẽ về con người, đất nước Lào mà hoạ sĩ Lê Dũng Cường yêu thích nhất. Ảnh: L.A.
Đây là một trong những tác phẩm vẽ về con người, đất nước Lào mà hoạ sĩ Lê Dũng Cường yêu thích nhất. Ảnh: L.A.
Đây là một trong những tác phẩm vẽ về con người, đất nước Lào mà hoạ sĩ Lê Dũng Cường yêu thích nhất. Ảnh: L.A.

 Hoạ sĩ Lê Dũng Cường cho biết, khi làm cuộc triển lãm này, điều ông nghĩ tới nhất là mối quan hệ hữu nghị, thân thiết giữa Việt Nam và Lào, chính vì vậy, ông muốn triển lãm những bức hoạ về con người, đất nước Lào và Việt Nam để góp phần tô đậm, thắt chặt thêm mối quan hệ thân thiết này.

Một số tác phẩm về hình ảnh đất nước Lào của hoạ sĩ Lê Dũng Cường. Ảnh: L.A.Tác phẩm “Phố thị tỉnh Bo Keo” của hoạ sĩ Lê Dũng Cường. Ảnh: L.A.
Một số tác phẩm về hình ảnh đất nước Lào của hoạ sĩ Lê Dũng Cường. Ảnh: L.A.Tác phẩm “Phố thị tỉnh Bo Keo” của hoạ sĩ Lê Dũng Cường. Ảnh: L.A.

Hoạ sĩ Lê Dũng Cường hy vọng sẽ có đủ sức khoẻ để đi nhiều hơn, vẽ nhiều hơn và có những tác phẩm được tham gia các cuộc triển nghệ thuật ở trong và ngoài nước.

(Nguồn: Daidoanket)

TAGS

Họa sĩ Trương Minh Dự đoạt giải C sáng tác về lực lượng Công an nhân dân

H.T |

Cục Công tác đảng và Công tác chính trị - Bộ Công an vừa tổ chức tổng kết, trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác tranh hội họa về điển hình tiên tiến, gương “Người tốt - việc tốt” trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).  Tác phẩm “Hiến máu tình nguyện” của họa sĩ Trương Minh Dự (Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Trị) xuất sắc đoạt giải C của cuộc thi.

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh ‘vọng’ chân dung người nổi tiếng

Phạm Tuấn |

Họa sĩ Trần Thế Vĩnh ra mắt cuốn sách “Vọng” với 51 bức tranh chân dung của 51 nhân vật nổi tiếng trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục.

Họa sĩ quê Quảng Bình đam mê vẽ tranh cổ động chống dịch COVID-19

Lê Thị Kim Sơ |

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTT&DL) đã tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động phòng chống dịch bệnh COVID-19. Với thời gian khá gấp gáp, chỉ từ ngày 10 đến hết ngày 15.3.2020, nhưng Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 103 tác phẩm dự thi của các họa sĩ trên mọi miền đất nước, với nhiều phong cách đa dạng.

Bắt gặp những ý niệm nghệ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng

Nguyễn Hoàn |

Ai đó chủ xướng cho mình một tâm lý bi quan theo kiểu người phương Tây rằng: “Ta sinh ra quá muộn trong một thế giới đã quá cũ” thì hẳn là khi được xem tranh Lê Bá Đảng sẽ tự phản tỉnh tức khắc về sự nhầm lẫn ghê gớm của cái điều mà mình đã chủ xướng kia.