Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề 'Huế - Sài Gòn - Hà Nội'

PV |

Ngày 27/6, trên quảng trường Ngọ Môn (Đại nội Huế), Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề "Huế - Sài Gòn - Hà Nội" đã diễn ra trong sự chào đón nồng hậu của người dân xứ Huế cùng khách du lịch trong và ngoài nước.

Chương trình được thực hiện và dàn dựng bởi gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phối hợp cùng đạo diễn Thái Huân, Giám đốc âm nhạc Đức Trí và MC nhà báo Vũ Mạnh Cường.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn cho hay: Gia đình rất xúc động khi Thừa Thiên - Huế luôn dành tình cảm đặc biệt cho cố nhạc sỹ và mong muốn âm nhạc của ông được trở về với Huế. Âm nhạc của ông đã trở thành giá trị trường tồn của Huế. Chương trình âm nhạc đêm nay là hành trình âm nhạc từ Huế vào Sài Gòn, ra Hà Nội; mọi người cùng "nối vòng tay lớn" để cảm nhận đất nước Việt Nam tươi đẹp.

 

Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, ca sĩ nổi tiếng như: Cẩm Vân, Đức Tuấn, Hà Lê, Tấn Sơn, nghệ sỹ Saxophone An Trần, nhóm múa Lyricsist với Alex Tú Nguyễn, Cece Trương, Bé Bảo Trân cùng sự góp mặt đặc biệt của các diễn viên trong phim "Em và Trịnh" đang được nồng nhiệt đón nhận khắp nơi.

Bên cạnh những tên tuổi đã thành danh với nhạc Trịnh, điểm mới mẻ của chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn năm nay là sự xuất hiện các màn biểu diễn của ca sỹ trẻ. Đây là cơ hội để họ được thể hiện, lắng đọng với nhạc Trịnh cùng người dân xứ Huế, đồng thời thể hiện sự chuyển giao "di sản" này đến với thế hệ trẻ.

Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn năm 2022 đã mang đến nhiều bài hát nổi tiếng của cố nhạc sỹ như: Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Huyền thoại mẹ, Diễm xưa... Âm thanh đêm nhạc mượt mà, sâu lắng và rất Huế đã đưa người nghe qua nhiều cung bậc thú vị.

Âm nhạc sâu lắng của chương trình đã thu hút, làm thỏa lòng những người yêu nhạc Trịnh trên mảnh đất Cố đô. Hàng ngàn người dân xứ Huế và du khách đã tạo nên hiệu ứng đèn flash hưởng ứng tiết mục biểu diễn của các nghệ sỹ. Nhiều khán giả kiên nhẫn đứng nghe, theo dõi các màn biểu diễn từ bên ngoài sân khấu qua màn hình chiếu.

Đặc biệt, tại Festival Huế năm nay, từ ngày 26-30/6 sẽ diễn ra chương trình hát nhạc Trịnh dành cho những người không chuyên tại đường Trịnh Công Sơn và Công viên Trịnh Công Sơn (thành phố Huế). Đây là chương trình hướng đến cộng đồng để khuyến khích mọi người có thể hát nhạc Trịnh theo phong cách của mình trong bầu không khí du ca.

Nhạc Trịnh Công Sơn là âm nhạc mà mọi tầng lớp trong xã hội có thể "chạm tới" theo cách riêng của mình. Trong hơi thở của nhạc Trịnh ẩn náu nỗi buồn, tình yêu về Huế. Nhiều ca khúc của cố nhạc sỹ có sự xuất hiện của Huế như "Ướt mi", "Diễm xưa", "Hạ trắng", "Biển nhớ", "Đêm thấy ta là thác đổ"… Điểm mạnh trong các tác phẩm của ông là lời bài hát; sự mượt mà, sâu lắng trong suy tưởng, triết lý khiến người hát, người nghe phải suy ngẫm.

(Nguồn: Ngày Nay)

TAGS

Những nàng thơ của Trịnh Công Sơn lên phim như thế nào?

Thanh Mai |

Nhắc đến nhà thơ Trịnh Công Sơn là nhắc đến nhiều mối tình kể cả trong nghệ thuật cũng như đời sống.

Những bộ phim về cuộc đời Trịnh Công Sơn

Thanh Mai |

Phim về Trịnh Công Sơn cho đến nay mới chỉ có 4 tác phẩm, trong đó có hai bản điện ảnh được ra rạp cùng ngày.

Ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh, ca sỹ Cẩm Vân, cùng ekip "Em và Trịnh" tại con đường Trịnh Công Sơn

Hoàng Toàn |

Ngày 7/5, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) chính thức tái khởi động "Không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố" - Phố đi bộ Trịnh Công Sơn với chương trình khai mạc đêm nghệ thuật "Có những con đường".

Chàng trai 9X lên Đà Lạt sống trong 2 tháng để đóng vai Trịnh Công Sơn

Thanh Mai |

Em gái Trịnh Công Sơn tiết lộ, bà đã rơi nước mắt xúc động khi chứng kiến Avin Lu hóa thân vào anh trai mình