Điệp anh đào ở Công viên Lao Bảo đã ra hoa

Xanh EWEC |

Sau 1 năm xuống giống, điệp anh đào do Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị trồng ở Công viên Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã phát triển tốt và cho hoa bói.

Tháng 7/2023, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị phối hợp với UBND thị trấn Lao Bảo, Trường TH & THCS A Xing (xã Lìa), Trường THCS Lao Bảo tổ chức Lễ trồng cây tại Công viên Văn hoá trung tâm Lao Bảo. Các đơn vị đã tiến hành trồng 50 cây hoa điệp anh đào (cao hơn 1 mét) do Trường TH & THCS A Xing ươm từ nguồn giống ở địa phương.

 
Điệp anh đào ở Công viên Lao Bảo bắt đầu ra hoa

Sau một năm chăm sóc, điệp anh đào ở công viên Lao Bảo phát triển tốt, có nhiều cây đã ra hoa bói. Theo lãnh đạo địa phương, điệp anh đào lần đầu tiên được trồng tại Lao Bảo do Quỹ con đường hoa tỉnh Quảng Trị chủ trì phát động đã góp phần làm phong phú thêm vườn hoa, cây xanh ở đô thị vàng Lao Bảo. Qua một năm sinh trưởng, hoa điệp anh đào phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở Lao Bảo. Trong tương lai sẽ trở thành đường hoa điệp anh đào, tạo điểm nhấn để du khách và người dân thưởng ngoạn, chụp ảnh khi mùa xuân đến.

 
 Điệp anh đào ở Công viên Lao Bảo bắt đầu cho hoa

Điệp anh đào là loài hoa bản địa của huyện Hướng Hóa. Dọc tuyến đường Lìa (ĐT 586) từ xã Tân Long đi vào xã Pa Tầng, nhiều địa phương đã trồng thành từng cụm, mỗi mùa xuân hoa nở trở thành điểm thu hút người dân đến tham quan chụp ảnh.

 
Đoàn viên thanh niên thị trấn Lao Bảo và Trường THCS Lao Bảo trồng hoa điệp anh đào tại Công viên Lao Bảo.

Được biết, tại Công viên Lao Bảo, năm 2021, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị cũng đã phát động trồng 60 cây Osaka vàng để làm đẹp cảnh quan.

 
 Osaka vàng ở Công viên Lao Bảo

Theo kế hoạch, Quỹ Phát triển con đường hoa tỉnh Quảng Trị sẽ tiếp tục trồng thêm khoảng 100 cây điệp anh đào tại nơi này để phủ kín các tuyến đường đi dạo quanh bờ hồ công viên.

 

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào phát triển sản phẩm chủ lực

Trần Anh Minh |

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tác động tích cực vào tất cả các lĩnh vực sản xuất, góp phần đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần tích cực vào việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tích cực ứng dụng KH&CN vào phát triển sản phẩm chủ lực.

Hội thảo khoa học về giải pháp phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Hướng Hóa

Lệ Như |

Ngày 14/6, Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị hiện nay”.

Khai mạc Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang năm 2024

Tiên Minh |

Ngày 13/6, tại Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Liên hoan du lịch Biển Nha Trang năm 2024 với chủ đề “Vịnh ngọc Nha Trang bừng sáng”.

Nhiều giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Đông Hà

Anh Quân |

Xác định đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá chiến lược tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, TP. Đông Hà (Quảng Trị) xác định nhiều giải pháp để triển khai thực hiện.