Đoàn Famtrip TP. Hồ Chí Minh khảo sát du lịch tại Quảng Trị

Hoài Nhung |

Ngày 23/3, Sở VH,TT&DL Quảng Trị tổ chức đón đoàn Famtrip của Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh đến khảo sát một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đoàn Famtrip đến khảo sát tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc, Khu du lịch sinh thái Rú Lịnh (huyện Vĩnh Linh), hệ thống Giếng cổ Gio An (huyện Gio Linh); viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Thành Cổ Quảng Trị và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn. Sở VH,TT&DL Quảng Trị bố trí hướng dẫn viên, phối hợp hướng dẫn đón, phục vụ đoàn trong quá trình tham quan, khảo sát các điểm du lịch.

Đoàn Famtrip TP.Hồ Chí Minh khảo sát một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Đoàn Famtrip TP.Hồ Chí Minh khảo sát một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Cung cấp các ấn phẩm quảng bá sản phẩm du lịch và các chương trình kích cầu du lịch của ngành du lịch tỉnh, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, du lịch để giới thiệu với đoàn và để xây dựng chương trình du lịch liên tuyến kết nối TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ mở rộng.
Đoàn Famtrip khảo sát tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc - Ảnh: MĐ
Đoàn Famtrip khảo sát tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc - Ảnh: MĐ
Hoạt động khảo sát là dịp gặp gỡ, trao đổi giữa ngành du lịch Quảng Trị với Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch để kết nối, xây dựng các sản phẩm, chương trình tham quan điểm đến Quảng Trị dành cho khách du lịch từ TP. Hồ Chí Minh cùng các tỉnh phía Nam; hỗ trợ cho Quảng Trị phát triển sản phẩm du lịch; quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về du lịch; nghiệp vụ xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển sản phẩm; kế hoạch triển khai đào tạo nhân lực du lịch…
Hoạt động khảo sát nhằm kết nối, xây dựng các sản phẩm, chương trình tham quan du lịch điểm đến Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Hoạt động khảo sát nhằm kết nối, xây dựng các sản phẩm, chương trình tham quan du lịch điểm đến Quảng Trị - Ảnh: MĐ
Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong việc thực hiện Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng (Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa) giai đoạn 2022-2027 được UBND TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa ký ngày 1/7/2022.

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Tổ công tác thực hiện thoả thuận liên kết phát triển du lịch năm 2022-2023 xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2023, với mục đích cụ thể hóa các nhiệm vụ của Thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và vùng Bắc Trung Bộ mở rộng giai đoạn 2022-2027; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phát huy hiệu quả các nội dung của thỏa thuận nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của các địa phương mang tính bền vững, giữ gìn bảo vệ phát huy giá trị truyền thống, văn hóa lịch sử, tài nguyên du lịch.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Quảng Trị lần thứ 2

Hà Trang |

Nhằm tạo bộ thương hiệu nhận diện du lịch Quảng Trị, đưa hình ảnh du lịch Quảng Trị xuất hiện ấn tượng, chuyên nghiệp trên các sản phẩm du lịch và trên các phương tiện thông tin truyền thông, hấp dẫn du khách và nhà đầu tư, hôm nay 1/3, UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch tỉnh Quảng Trị lần thứ 2.

Du lịch Quảng Trị với những “điểm nhấn” ấn tượng

Đan Tâm |

Trong tiến trình phát triển kinh tế- xã hội, trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh nổi trội của địa phương, tỉnh Quảng Trị xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Du lịch Quảng Trị - Cơ hội và thách thức

PV |

Mô hình SWOT là kỹ thuật chiến lược được sử dụng để giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, làm rõ mục tiêu và xác định những yếu tố khách quan-chủ quan ảnh hưởng đến quá trình đạt được mục tiêu đó. Để có những phân tích về những cơ hội, thách thức và đưa ra những giải pháp cho việc phát triển du lịch tại Quảng Trị, tác giả bài viết xây dựng mô hình SWOT với những phân tích cụ thể như sau:

Hợp tác du lịch Quảng Trị - Quảng Bình- Hà Tĩnh: “Ba địa phương, một điểm đến”

Mai Lâm |

Tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, hiệp hội du lịch 3 tỉnh Quảng Trị - Quảng Bình- Hà Tĩnh vừa tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác phát triển hoạt động du lịch.