Độc đáo hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”

Hùng Khoa |

Những giáp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các tàu thuyền chở hoa Tết, cây cảnh từ các tỉnh miền Tây Nam bộ, Đông Nam bộ và của TP Hồ Chí Minh tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8) tạo nên nét đẹp độc đáo chợ hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền” của Thành phố mang tên Bác. 

 

Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” đã được HĐND TP Hồ Chí Minh đưa vào chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng và tạo thương hiệu riêng, độc đáo về văn hóa và du lịch, đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng lãm, mua sắm của du khách nhân dịp Tết đến Xuân về. Bên cạnh chợ hoa, sự kiện còn có các hoạt động: Thi ảnh nghệ thuật “Trên bến dưới thuyền”, thi thuyền hoa, trang trí nhà hoa chủ đề “Sắc xuân”, tổ chức các gian hàng ẩm thực…. Đồng thời, tại đây còn diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật, nhất là đờn ca tài tử ở các con thuyền chạy dọc trên tuyến kênh Tàu Hũ – Bến Nghé. Qua đó, góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị, tinh hoa tốt đẹp và phát huy những nét độc đáo trong văn hóa Tết cổ truyền, hình thành điểm đến du lịch hấp dẫn của thành phố.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi đến bạn đọc những hình ảnh độc đáo chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Tết Tân Sửu năm 2021:

Bến Bình Đông trên kênh Tàu Hũ- Bến Nghé là nơi diễn ra chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền“.
Bến Bình Đông trên kênh Tàu Hũ- Bến Nghé là nơi diễn ra chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền“.
Khung cảnh tấp nập trên bến, dưới thuyền.
Khung cảnh tấp nập trên bến, dưới thuyền.


Từ giữa tháng Chạp âm lịch, các ghe thuyền chở hoa bắt đầu tập trung về bến Bình Đông.
Từ giữa tháng Chạp âm lịch, các ghe thuyền chở hoa bắt đầu tập trung về bến Bình Đông.
Linh vật năm Tân Sửu được cách điệu ấn tượng tại khu vực chợ hoa Xuân.
Linh vật năm Tân Sửu được cách điệu ấn tượng tại khu vực chợ hoa Xuân.
Mai vàng là hoa kiểng được chọn mua nhiều nhất ở chợ hoa Xuân này.
Mai vàng là hoa kiểng được chọn mua nhiều nhất ở chợ hoa Xuân này.
Cổng chào chợ hoa trên kênh được thiết kế rực rỡ, bắt mắt.
Cổng chào chợ hoa trên kênh được thiết kế rực rỡ, bắt mắt.
Năm 2021, TP Hồ Chí Minh đã nâng cấp chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” là sự kiện cấp thành phố.
Năm 2021, TP Hồ Chí Minh đã nâng cấp chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” là sự kiện cấp thành phố.

Các thuyền chở hoa kiểng từ các địa phương cập bến tạo nên khung cảnh đầy màu sắc.
Các thuyền chở hoa kiểng từ các địa phương cập bến tạo nên khung cảnh đầy màu sắc.
Chợ hoa Xuân hoạt động nhộn nhịp nhất là vào thời điểm chiều tối.
Chợ hoa Xuân hoạt động nhộn nhịp nhất là vào thời điểm chiều tối.
Các cây cầu dẫn vào chợ hoa đều được trang trí không khí Tết.
Các cây cầu dẫn vào chợ hoa đều được trang trí không khí Tết.
Ban tổ chức cũng bố trí nhiều tiểu cảnh Tết xưa để người dân mua sắm, tham quan, chụp ảnh.
Ban tổ chức cũng bố trí nhiều tiểu cảnh Tết xưa để người dân mua sắm, tham quan, chụp ảnh.
Sự kiện thu hút du khách nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố tham quan, chụp ảnh lưu niệm.
Sự kiện thu hút du khách nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại thành phố tham quan, chụp ảnh lưu niệm.


Hoạt động mua bán tấp nập trên bến Bình Đông.
Hoạt động mua bán tấp nập trên bến Bình Đông.


Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” có các tiểu cảnh để khách tham quan chụp ảnh kỷ niệm du Xuân.
Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” có các tiểu cảnh để khách tham quan chụp ảnh kỷ niệm du Xuân.
Chợ hoa Xuân thu hút đông đảo giới trẻ đến thưởng lãm.
Chợ hoa Xuân thu hút đông đảo giới trẻ đến thưởng lãm.
Các ghe chở hoa lung linh về đêm.
Các ghe chở hoa lung linh về đêm.
Các ghe chở hoa lung linh về đêm.
Điểm nhấn năm nay là ban tổ chức đã vận động các hộ sống dọc theo chợ hoa trang trí hoa đón Xuân để hưởng ứng.
Điểm nhấn năm nay là ban tổ chức đã vận động các hộ sống dọc theo chợ hoa trang trí hoa đón Xuân để hưởng ứng.
  Chợ hoa Xuân "Trên bến dưới thuyền" được làm mới với hệ thống tuyên truyền bố trị nhiều nội dung để người dân hiểu hơn về giá trị của hoạt động văn hóa này


Những ông Đồ xuất hiện tại chợ hoa góp phần mang đến những trải nghiệm thú vị, độc đáo nét truyền thống cho du khách.
Những ông Đồ xuất hiện tại chợ hoa góp phần mang đến những trải nghiệm thú vị, độc đáo nét truyền thống cho du khách.
Các hoạt động mua bán bảo đảm yếu tố phòng dịch.
Các hoạt động mua bán bảo đảm yếu tố phòng dịch.


Chợ hoa Xuân cũng là địa điểm thu hút nhiều nhiếp ảnh gia đến tác nghiệp, ghi nhận những khoảnh khắc đẹp.
Chợ hoa Xuân cũng là địa điểm thu hút nhiều nhiếp ảnh gia đến tác nghiệp, ghi nhận những khoảnh khắc đẹp.


Khung cảnh thanh bình những ngày Tết đến Xuân về trên Thành phố mang tên Bác.
Khung cảnh thanh bình những ngày Tết đến Xuân về trên Thành phố mang tên Bác.
Hoạt động đờn ca tài tử diễn ra buổi tối trên kênh tạo điểm nhấn du lịch, hấp dẫn người dân và du khách quan tâm theo dõi.
Hoạt động đờn ca tài tử diễn ra buổi tối trên kênh tạo điểm nhấn du lịch, hấp dẫn người dân và du khách quan tâm theo dõi.
TP Hồ Chí Minh kỳ vọng với việc không ngừng đổi mới, nâng cấp chất lượng hoạt động, chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” sẽ là hoạt động văn hóa, du lịch mang dấu ấn riêng.
TP Hồ Chí Minh kỳ vọng với việc không ngừng đổi mới, nâng cấp chất lượng hoạt động, chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” sẽ là hoạt động văn hóa, du lịch mang dấu ấn riêng.


(Nguồn: QĐND)

TAGS

Mùa xuân đi lễ chùa

Tú Linh |

Đến chùa thắp nén nhang thơm giữa thời khắc linh thiêng của ngày đầu năm mới, con người như được tĩnh tâm để hướng đến những việc thiện lành, góp phần xây dựng cuộc sống, xã hội ngày càng tốt hơn. Lễ chùa mùa xuân là truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng như người Quảng Trị từ bao đời nay.

Phố núi huyện Hướng Hóa ngập tràn sắc xuân

Thiên Sơn |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, trong không khí xuân đang rộn rã khắp nơi, phố núi huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đang khoác chiếc áo rực rỡ của mùa xuân trải dài trên các tuyến đường.

Muôn sắc màu ở chợ hoa Xuân những ngày cận Tết

ĐT- Thu Hường |

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2021, ở các chợ hoa xuân hiện đang rất sôi động, nhộn nhịp với các loại hoa và cây: đào, quất, mai, cam, bưởi, đu đủ…

Mang mùa xuân về với đồng bào vùng cao

Hoàng Trung |

Hòa chung với không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Tân Sửu, Cục Chính trị Quân khu 4, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình “Xuân biên giới thắm tình quân dân” xuân Tân Sửu tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).