Du khách Thái Lan, Hàn Quốc dẫn đầu nhóm khách quốc tế đến Lào

Tổng hợp |

Du khách Thái Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc dẫn đầu danh sách du khách đến Lào trong 9 tháng đầu năm nay.


Theo Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, kể từ đầu năm, Lào đã đón 364.515 du khách đến từ Thái Lan, 18.902 từ Trung Quốc, 9.885 từ Hàn Quốc, 6.695 từ Hoa Kỳ và 6.379 từ Campuchia, đem lại doanh thu hơn 100 triệu USD.

Trong khi đó, tổng số khách du lịch tại Lào kể từ đầu năm tính đến ngày 1/9 đạt 1.701.806 lượt, trong đó 644.756 là khách quốc tế và 1.037.050 là khách du lịch Lào.

 

Số lượng công dân Lào đi du lịch khắp đất nước tăng 39% so với 9 tháng đầu năm 2021. Doanh thu từ khách du lịch trong nước được ghi nhận ở mức hơn 117 triệu USD, trong khi doanh thu từ khách du lịch nước ngoài lên tới hơn 100 triệu USD.

Trong số 644.756 khách du lịch nước ngoài, 578.876 người đến từ các quốc gia ASEAN, chiếm 89% tổng số, trong khi 39.259 người, tương đương 6%, đến từ khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Mặc dù chính phủ Trung Quốc đang tiếp tục áp đặt các hạn chế đi lại vì virus Covid-19, 18.902 công dân Trung Quốc đã đến Lào sau 9 tháng đầu năm.

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào cũng cho biết có 14.194 lượt khách du lịch đến từ các nước châu Âu, chiếm 2%; Mỹ có 9.812 lượt khách, chiếm 1,52%; và 2.615 từ Châu Phi và Trung Đông, chiếm 0,41%. Trong khi đó, ba tháng cuối năm nay, lượng khách dự kiến ​​tăng khoảng 300.000 lượt người.

Hiện Chính phủ Lào và các doanh nghiệp địa phương đã hợp lực để thúc đẩy du lịch và tiếp cận nhiều đối tượng hơn thông qua các triển lãm quốc tế, hội chợ du lịch Asean và phát triển các sản phẩm du lịch mới.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Liên kết vùng du lịch 5 tỉnh miền Trung: Cần có sự quản lý, điều phối để hoạt động hiệu quả

Mai Lâm |

Năm 2022, 5 tỉnh miền Trung gồm Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam có nhiều hoạt động thúc đẩy liên kết, hợp tác phát triển du lịch để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, sản phẩm du lịch của các địa phương. Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ song thực tế, liên kết vùng về du lịch ở đây vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Phú Quốc xứng danh thiên đường của second home cao cấp

PV |

Từ thiên nhiên, con người, không gian sống tới các loại hình vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng đang được đầu tư mạnh mẽ đã biến Phú Quốc thành thiên đường lý tưởng để an cư, đầu tư, kinh doanh, nghỉ dưỡng. 

Những bó hoa độc lạ dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11

PV |

Nhiều phụ huynh đã chi tiền triệu để mua những bó hoa làm từ thạch, bánh kem, sushi, thậm chí mạ vàng...

Du lịch châu Á mùa thu

Minh Nguyễn |

Châu Á đẹp rực rỡ với sắc thu, cùng tiết trời vô cùng thích hợp cho những tháng du lịch, đặc biệt từ tháng 10 đến tháng 11.