Du khách trải nghiệm không gian Tết tại biển Đà Nẵng

Thu Hà |

Ngày 12-1, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” mừng xuân Quý Mão 2023 tại bãi biển Mỹ An (khu vực nút giao thông Nguyễn Văn Thoại - Võ Nguyên Giáp).

Ban quản lý tổ chức các điểm check-in và sự kiện để du khách cùng tham gia trải nghiệm làm một số loại bánh truyền thống, lưu lại hình ảnh và ký ức đẹp về không gian biển xanh của thành phố. 

Không gian “Xuân yêu thương” được tổ chức tại bãi biển Mỹ An thu hút đông du khách đến trải nghiệm. Ảnh: THU HÀ.
Không gian “Xuân yêu thương” được tổ chức tại bãi biển Mỹ An thu hút đông du khách đến trải nghiệm. Ảnh: THU HÀ.

Du khách tham quan các mô hình trang trí Tết, hình ảnh nồi bánh chưng bánh tét, các mô hình hoa đào hoa mai, ông đồ vẽ thư pháp.

Đồng thời trải nghiệm nấu bánh chưng, bánh tét, làm các loại bánh, mứt cổ truyền như bánh in, bánh thuẩn, mứt dừa, mứt quật cùng với các nghệ nhân thông qua hoạt động tái hiện khung cảnh làng nghề nhằm giới thiệu văn hóa, ẩm thực của dân tộc.

Đoàn khách Pháp thích thú khi tham gia chương trình. Ảnh: THU HÀ.
Đoàn khách Pháp thích thú khi tham gia chương trình. Ảnh: THU HÀ.

Các đơn vị kinh doanh xe lưu động tại khu vực bãi biển đêm Mỹ An hưởng ứng trang trí Tết và nấu bánh chưng tại khu vực kinh doanh để người dân và du khách đến trải nghiệm và chụp hình.

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao 50 suất quà “Xuân yêu thương” cho công nhân vệ sinh môi trường, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ và người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài hoạt động trải nghiệm không gian Tết tại đây, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng còn tổ chức các điểm check-in chủ đề Xuân Quý Mão 2023 tại các bãi biển du lịch Đà Nẵng dự kiến hoàn thiện đưa vào phục vụ khách từ ngày 19-1 đến ngày 30-1 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mồng 10 tháng Giêng năm Quý Mão) tại công viên biển Đông - Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa (mô hình thuyền thúng); tại công viên Lăng Ông - Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa (mô hình ván lướt và hoa); quảng trường Hà Khê, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (mô hình bộ chữ Mừng Xuân Quý Mão 2023).

Bán đảo Sơn Trà đón khách tham quan từ ngày 1-1-2023 với một số tuyến đường Yết Kiêu đến Đỉnh Bàn Cờ; tuyến từ ngã ba Lê Văn Lương đến ngã ba Bãi Bắc; tuyến đường nhánh Suối Đá.

Đối với một số tuyến đường còn lại (Đỉnh Bàn Cờ đến Bãi Bắc, tuyến Tiên Sa, tuyến Bãi Bắc - cây Đa) đang được tiếp tục khắc phục, ban quản lý sẽ sớm có thông báo đến người dân và du khách.

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, triển khai các điểm check-in tại nhà Vọng Cảnh, đỉnh Bàn Cờ.

Ban quản lý thường xuyên bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu nạn cứu hộ tại bán đảo Sơn Trà và dọc 2 tuyến biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và tuyến Nguyễn Tất Thành.

Anh Martin Czabel, quốc tịch Úc trải nghiệm hoạt động gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh:THU HÀ
Anh Martin Czabel, quốc tịch Úc trải nghiệm hoạt động gói bánh chưng, bánh tét. Ảnh:THU HÀ
Du khách Hàn Quốc nhận bánh tại chương trình. Ảnh: THU HÀ
Du khách Hàn Quốc nhận bánh tại chương trình. Ảnh: THU HÀ
Anh Erik Vismer, quốc tịch Thụy Điển, sinh sống tại Đà Nẵng 4 năm. Anh cùng các con hào hứng thưởng thức món bánh in, mứt dừa. Ảnh: THU HÀ
Anh Erik Vismer, quốc tịch Thụy Điển, sinh sống tại Đà Nẵng 4 năm. Anh cùng các con hào hứng thưởng thức món bánh in, mứt dừa. Ảnh: THU HÀ
Gia đình chị Danielle Rothwell lần đầu đến Đà Nẵng, thử các món bánh chương trình. Ảnh: THU HÀ
Gia đình chị Danielle Rothwell lần đầu đến Đà Nẵng, thử các món bánh chương trình. Ảnh: THU HÀ
Du khách thích thú khi được nhận thư pháp viết bằng tiếng Anh. Ảnh: THU HÀ
Du khách thích thú khi được nhận thư pháp viết bằng tiếng Anh. Ảnh: THU HÀ
Du khách tham quan tại chương trình tổ chức bên biển Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ
Du khách tham quan tại chương trình tổ chức bên biển Đà Nẵng. Ảnh: THU HÀ

(Nguồn: Báo Đà Nẵng)

TAGS

Nhà vườn trồng mai tất bật chuẩn bị vụ Tết

PV |

Thời gian này, các nhà vườn trồng mai ở làng mai vàng Phước Định (ấp Phước Định 2, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) lại tất bật cho vụ mai Tết.

Gio Linh: 24 gian hàng tham gia Hội chợ Xuân Quý Mão 2023

Thanh Lê |

Ngày 11/1, UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức Hội chợ Xuân Quý Mão 2023 và phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Gio Linh thời đại mới.

Làng nghề nuôi cá chép đỏ nhộn nhịp trước ngày Tết ông Công, ông Táo

PV |

Những ngày này, người dân làng nuôi cá chép đỏ ở xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) lại nhộn nhịp chuẩn bị thu hoạch cá phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân trong ngày Tết ông Công, ông Táo (ngày 23 tháng Chạp hàng năm).

Người bảo tồn văn hóa dân tộc Dao trên cao nguyên Sìn Hồ

PV |

Trước sự phát triển không ngừng của xã hội, nhiều bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc tại Sìn Hồ (Lai Châu) dần bị mai một và hòa tan với các nền văn hóa khác. Thế nhưng đồng bào dân tộc Dao Sìn Hồ vẫn gìn giữ, bảo tồn được nhiều nét văn hóa đặc trưng nhờ những nghệ nhân.