Du lịch khu vực Bắc Lào ngày càng được đầu tư phát triển

Tổng hợp |

Trong điều kiện Chính phủ thực hiện chính sách mở cửa toàn diện đất nước cùng với việc Lãnh đạo tỉnh có đường lối tập trung phát triển công nghiệp du lịch có trọng tâm và đạt tiêu chuẩn, tỉnh Viêng Chăn đặt mục tiêu nâng nguồn thu từ du lịch năm 2023 lên hơn 100 tỉ Kíp nhằm góp phần giải quyết các khó khăn về kinh tế tài chính và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Theo dự kiến, Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Viêng Chăn sẽ nỗ lực thu hút hơn 400.000 lượt khách du lịch, đồng thời phê duyệt xúc tiến doanh nghiệp phát triển hệ thống dịch vụ lưu trú, khu du lịch và các đơn vị dịch vụ.

Ông SengAloun Vilayheuang Phó Giám đốc Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Viêng Chăn cho biết: Năm 2022 vừa qua, tỉnh Viêng Chăn đã đón 318.808 lượt khách du lịch (theo kế hoạch dự kiến đón 438.619 lượt khách du lịch) trong đó có 230.865 lượt khách trong nước, tạo nguồn thu khoảng 95,4 tỉ Kíp. Vì vậy, căn cứ tình hình thực tế trong nước và quốc tế thuận lợi cho phát triển du lịch, tỉnh Viêng Chăn đã đề ra kế hoạch thu hút 460.016 lượt khách du lịch, trong đó có 432.558 lượt khách trong nước, tạo nguồn thu dự kiến hơn 101,8 tỉ Kíp.

 

Tỉnh Viêng Chăn dự kiến trong năm 2023 tăng số điểm lưu trú từ 430 điểm lưu trú lên 436 điểm, từ 47 khách sạn lên 56 khách sạn; từ 323 nhà nghỉ lên 340 nhà nghỉ; từ 37 resort lên 40 resort… từ tổng cộng 8.051 phòng nghỉ lên 8.212 phòng; từ 403 quán ăn, quán giải khát và điểm giải trí lên 498 điểm; từ 65 đơn vị dịch vụ lên 79 đơn vị với các dịch vụ thuyền du lịch, xuồng địa hình, dịch vụ phao, khinh khí cầu, cáp treo và hướng dẫn viên du lịch tự nhiên. Ngoài ra, tỉnh Viêng Chăn còn dự kiến tăng số địa điểm du lịch từ 238 khu lên 250 khu trong năm 2023.

Tất cả các dự kiến của Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Viêng Chăn nhằm thực hiện đường lối của chính quyền tỉnh nhằm tập trung phát triển ngành du lịch cho vững mạnh, đảm bảo tiêu chuẩn theo hướng xanh, bền vững với sự tham gia của nhân dân địa phương nhằm xóa đói giảm nghèo và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Tỉnh Viêng Chăn tiếp giáp với thủ đô Viêng Chăn về phía Bắc, với khả năng tiếp cận bằng đường bộ thuận tiện thông qua đường cao tốc. Tỉnh Viêng Chăn cũng là địa phương có nhiều điểm du lịch thu hút, đặc biệt là thị trấn Văng Viêng.

(Nguồn: Tạp chí Lào Việt)

TAGS

Việt Nam quảng bá du lịch tới thị trường ASEAN

PV |

Ngày 3/2, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 tại thành phố Yogyakarta (Indonesia), Đoàn Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về tình hình phát triển, cơ chế chính sách, sản phẩm, dịch vụ du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19, cũng như định hướng thị trường, sản phẩm phù hợp với tình hình mới.

Chương trình "Khám phá tour du lịch sông Kiến Giang và thả cá đầu xuân"

Ngọc Hải |

Ngày 28/01, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) tổ chức chương trình "Khám phá tour du lịch sông Kiến Giang và thả cá đầu xuân". Tham dự có các đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; GS. AHLĐ Nguyễn Anh Trí, thành viên Ủy ban xã hội của Quốc hội; lãnh đạo huyện Lệ Thủy và đại diện các phòng, ban, đơn vị, công ty lữ hành du lịch có liên quan.

Khách Hàn Quốc đến Việt Nam du lịch nhiều nhất trong tháng 1/2023

An Ly |

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 đạt 871,2 nghìn lượt, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp 44,2 lần cùng kỳ năm trước do Việt Nam đã mở cửa du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại.

Du lịch Vân Đồn ‘trên đường băng’ trở thành điểm đến mới của thế giới

Hà An |

Vân Đồn (Quảng Ninh) đang sở hữu những tài nguyên vô giá để Vân Đồn cất cánh, trở thành một điểm đến mới về du lịch mang tầm vóc quốc tế.