Festival nghề truyền thống Huế 2023 xác lập 4 kỷ lục tại Việt Nam

Thanh Trúc |

Theo Ban tổ chức, tại Festival nghề truyền thống Huế 2023, có 4 kỷ lục Việt Nam được xác lập, cùng với đó có khoảng 300.000 lượt du khách và người địa phương đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động.

Sau 8 ngày diễn ra lễ hội, tối 5/5 tại sân khấu Bia Quốc học Huế diễn ra Lễ vinh danh và bế mạc Festival nghề truyền thống Huế 2023 với chủ đề “Tinh hoa nghề Việt”, khép lại tuần lễ Festival nghề thành công, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách gần xa.

Những “ấn tượng” và “tiếng vang” của Festival Nghề truyền thống Huế 2023 có thể kể đến như: Lượng du khách quốc tế và trong nước đến Huế tăng đột biến, tổng doanh thu và đơn hàng của các cơ sở làng nghề tham gia và lễ hội ẩm thực “Tinh hoa nghề Bún” đạt hơn 20,5 tỷ đồng; có 4 kỷ lục Việt Nam được xác lập, người dân Huế - chủ thể của Festival đã hưởng ứng tham gia nhiệt tình, nhiều màu sắc, nhiều lĩnh vực.

 
 
 

Đặc biệt, Chương trình giao lưu Văn hóa - Nghệ thuật giữa các thành phố trên thế giới, trong nước kết nghĩa, hợp tác với Huế, đêm nhạc "Giai điệu trẻ", Liên hoan Flashmob... đã thực sự "khuấy động" TP. Huế.

Các chương trình diễn ra với nhiều ấn tượng, tạo sự hấp dẫn, được nhân dân, du khách đánh giá cao.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 8 ngày diễn ra Festival Nghề truyền thống Huế 2023 kết hợp các dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, tổng lượng khách đến Huế khoảng 120.000 lượt, tăng 26% so với dự ước ban đầu (95.000 lượt).

Theo ước tính, có khoảng 300.000 lượt du khách và người địa phương đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động lễ hội Festival nghề truyền thống Huế 2023. 

Tại lễ bế mạc, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao giấy chứng nhận xác lập kỷ lục cho các tác phẩm thủ công mỹ nghệ và mô hình trên. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các sản phẩm đạt giải sản phẩm tiêu biểu Festival Nghề truyền thống Huế 2023.

Tại Festival Nghề truyền thống Huế 2023, có 4 kỷ lục Việt Nam được xác lập, gồm:

1. Tác phẩm "Tượng thập bát la hán gỗ mít nguyên cây to nhất Việt Nam" của nghệ nhân Phùng Hữu Thái;

2. Mô hình "Nón lá Sen to nhất Việt Nam" của họa sĩ Nguyễn Thanh Thảo;

3. Tác phẩm "Cổng rường Tam quan kiểu Triều đình Huế" của hộ kinh doanh Lê Đắc Nguyên Xuân;

4. Món "Bún xào thập cẩm kiểu Huế phục vụ 1.000 người ăn một lần tại chỗ".

(Nguồn: Phụ nữ mới)

TAGS

Thưởng lãm tinh hoa nghề Việt tại Festival nghề truyền thống Huế 2023

PV |

Ngày 14/4, UBND thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tổ chức họp báo giới thiệu các hoạt động, chương trình tại Festival nghề truyền thống Huế 2023 diễn ra từ ngày 28/4 – 5/5 với chủ đề "Tinh hoa nghề Việt".

Festival “Về miền Quan họ - 2023”- Kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể

PV |

Từ ngày 13/2 đến ngày 28/2, tại thành phố Bắc Ninh và các địa phương trong tỉnh Bắc Ninh diễn ra khoảng 30 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, trải nghiệm các trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống....trong Chương trình Festival “Về miền Quan họ -2023”.

Khai mạc Festival Huế 2023 và tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn

PV |

Ngày 1/1, trước Ngọ Môn thuộc hoàng thành Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tổ chức khai mạc và công bố chương trình Festival Huế 2023 với chủ đề “Di sản Văn hoá với hội nhập và phát triển” và tổ chức tái hiện Lễ Ban Sóc triều Nguyễn mở màn cho Festival Huế 2023.

Đà Lạt: Festival hoa thu hút hơn 1,5 triệu lượt du khách

PV |

Ngày 31/12, tại quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt) UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ bế mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 sau gần 2 tháng diễn ra.