Góp phần quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Quảng Trị đến với bạn bè trong nước và quốc tế

Minh Đức |

Chiều ngày 7/3, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức lễ hội và các sự kiện lớn năm 2024, triển khai kế hoạch tổ chức các ngày lễ, sự kiện lớn năm 2025. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự.

Khẳng định vị thế, hình ảnh và bản sắc văn hóa Quảng Trị

 
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: M.Đ 
 

Báo cáo kết quả tại hội nghị, Giám đốc Sở VH,TT&DL Lê Minh Tuấn cho biết, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024 và Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 đã được tổ chức thành công, đạt mục tiêu đã đề ra và để lại nhiều ấn tượng, tiêu biểu như: Kỷ niệm 117 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; Lễ hội thống nhất non sông; Kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn; Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị và kỷ niệm 15 năm thành lập TP. Đông Hà; Chương trình nghệ thuật “Vĩ Tuyến 17- Khát vọng Hoà bình”; Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Khởi công Dự án Cảng hàng không Quảng Trị; Giải marathon “Hành trình về miền đất lửa”...

Tổ chức các hoạt động Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 gồm: Ngày hội đạp xe Vì Hòa bình; Chương trình Khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024; Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực “Hương vị miền hoa nắng”; Chương trình Đêm nhạc Trịnh Công Sơn “Khúc ca Hòa bình”; Chương trình Ước nguyện Hòa bình.

Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện quan trọng đã được tổ chức theo đúng quy định của nhà nước, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, thông qua các hoạt động kỷ niệm, đã tạo nên các các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo được ấn tượng, không khí vui tươi phấn khởi trong toàn thể Nhân dân, tạo nên động lực tinh thần góp phần cho sự phát triển của KT-XH của tỉnh nhà, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của địa phương; giáo dục lòng yêu nước, tôn vinh giá trị của hoà bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, khơi dậy được niềm tự hào dân tộc; góp phần làm sâu sắc thêm hệ giá trị quốc gia và quảng quá hình ảnh Quảng Trị đang hồi sinh và phát triển được lan tỏa đậm nét và rộng rãi trong nước và quốc tế.

 
 Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể - Ảnh: M.Đ
 
 Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cá nhân - Ảnh: M.Đ

Các hoạt động kỷ niệm và Lễ hội Vì Hòa bình đã nhận được sự quan tâm, tham dự trực tiếp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các tập đoàn lớn trong nước, các đơn vị tài trợ, du khách trong và ngoài nước đến tham dự.

Tổng kinh phí của lễ hội khoảng 60 tỉ đồng, trong đó, nguồn ngân sách tỉnh 20 tỉ đồng, xã hội hóa khoảng 40 tỉ đồng. Trong tháng 7/2024, tổng lượng khách du lịch ước đạt 712.600 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 30.570 lượt và khách nội địa ước đạt 682.030 lượt. Doanh thu xã hội ước đạt 577 tỉ đồng, trong đó doanh thu chuyên ngành ước đạt 163 tỉ đồng.

 
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể - Ảnh: M.Đ 
 
 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể - Ảnh: M.Đ

Trong năm 2025, tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Hải Lăng 19/3 (1975 - 2025); Kỷ niệm 118 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907-2025) và khánh thành Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Lễ hội “Thống nhất non sông” kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2025), kỷ niệm 53 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972-2025) với nhiều hoạt động như lễ Thượng cờ Thống nhất non sông, giải đua thuyền truyền thống; Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66 năm 2025....

Nâng cao chất lượng, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả

Phát biểu tại hội nghị, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh: Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Toàn tỉnh có 14/18 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu đạt và vượt; có 4/18 chỉ tiêu tiệm cận với kế hoạch đề ra; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 5,97% so với năm 2023, GRDP bình quân đầu người đạt 81,2 triệu đồng. Đóng góp vào thành công chung đó, trong năm 2024, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Đặc biệt Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam; xây dựng Quảng Trị trở thành không gian văn hoá vì hòa bình, điểm đến vì hòa bình, nơi hội ngộ của bạn bè bốn phương yêu chuộng hòa bình, thực sự trở thành một điểm nhấn văn hóa quan trọng của tỉnh.

Các hoạt động lễ hội đã giới thiệu những sắc màu văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu của Quảng Trị và của Việt Nam; lan tỏa vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc, giàu tính nhân văn và đầy sức cuốn hút đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đồng thời, thúc đẩy sự chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo cơ hội để gặp gỡ, hội tụ về văn hóa giữa các vùng miền, các quốc gia.

Đây là những tiền đề để Ban Tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình phát huy những kết quả đã đạt được, hướng đến tổ chức lễ hội với nhiều sự kiện mới, đặc sắc và ấn tượng hơn nữa. Đạt được những kết quả trên, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn; tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các đơn vị đồng hành, các nhà tài trợ, du khách trong và ngoài nước. Sự đầu tư luyện tập của các nghệ nhân chuyên và không chuyên... đã góp phần làm nên thành công của các hoạt động kỷ niệm.

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân - Ảnh: M.Đ 
 
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Lê Thị Thanh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân - Ảnh: M.Đ 

 
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Lê Thị Thanh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân - Ảnh: M.Đ 

Để tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra an toàn, lành mạnh và ý nghĩa trong năm 2025, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị các cấp, các ngành cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tổ chức.

Sớm triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của tỉnh kết hợp với các sự kiện, các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước. Gắn việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm với thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tổ chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với lễ hội, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ các hoạt động kỷ niệm. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Động viên, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức thực hiện. Phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh ngày càng ý nghĩa, thiết thực, trở thành các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác quốc tế và phát triển KT-XH của tỉnh; góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và con người Quảng Trị đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 28 tập thể và 33 cá nhân đã có nhiều thành tích trong quá trình tham gia tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024.

Nguồn tin: Báo Quảng Trị

TAGS

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xóa nhà ở tạm, nhà dột nát hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa

Nguyễn Vinh |

Ngày 7/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Trị (BCĐ) Nguyễn Đăng Quang đến kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn hai huyện: Đakrông và Hướng Hoá. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ tỉnh Đào Mạnh Hùng cùng tham dự.

Quảng Trị tạm dừng xây mới, sửa chữa trụ sở làm việc các cơ quan

Đăng Đức |

Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các Sở, ngành tạm dừng triển khai xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc các cơ quan Nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị chúc mừng Hội LHPN tỉnh nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Hà Trang |

Nhân kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910-2025), sáng nay 7/3, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh.