Hà Nội: Chợ hoa 500 năm tuổi những ngày giáp Tết Tân Sửu

PV |

Đối với những người dân Thủ đô, không gian chợ hoa Hàng Lược vẫn là thói quen mỗi dịp Tết đến, Xuân về; đến để mua một vật phẩm kỷ niệm lấy may mắn cho năm mới.

 
Người dân mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN) 
Người dân mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Đón Tết Tân Sửu, các tiểu thương bày bán nhiều tượng Trâu bằng đồng giả cổ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)


Du khách nước ngoài trong trang phục áo dài Việt Nam thích thú chụp ảnh tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Du khách nước ngoài trong trang phục áo dài Việt Nam thích thú chụp ảnh tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến người đến du xuân, mua sắm ít hơn mọi năm. Dù vậy, đối với những người Thủ đô, không gian chợ hoa Hàng Lược vẫn là thói quen mỗi dịp Tết đến, Xuân về; đến để mua một vật phẩm kỷ niệm lấy may mắn cho năm mới, mang một cành đào, cây quất về trang trí nhà hay chụp những bức hình lưu giữ kỷ niệm. Trong ảnh: Một người dân mua cây quất ưng ý chơi Tết. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Năm nay, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến người đến du xuân, mua sắm ít hơn mọi năm. Dù vậy, đối với những người Thủ đô, không gian chợ hoa Hàng Lược vẫn là thói quen mỗi dịp Tết đến, Xuân về; đến để mua một vật phẩm kỷ niệm lấy may mắn cho năm mới, mang một cành đào, cây quất về trang trí nhà hay chụp những bức hình lưu giữ kỷ niệm. Trong ảnh: Một người dân mua cây quất ưng ý chơi Tết. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Những cành đào được bày bán tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Một người dân mua được cành đào tại chơ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

 

Một người dân mua được cành đào tại chơ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Người dân mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Những cành đào được bày bán tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Những cành đào được bày bán tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Người dân mua sắm tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Rực rỡ màu hoa tại chợ hoa Hàng Lược. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

(Nguồn: TTXVN)

TAGS

Giá hoa tết rẻ kịch sàn, tiểu thương vẫn ủ rũ vì vắng khách

Hà Giang |

Còn 1 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2021, nhưng các cửa hàng hoa, cây cảnh đìu hiu vắng vẻ khiến các tiểu thương buồn bã, lo lắng lỗ vốn.

Làng hoa An Lạc rực rỡ đón xuân

Thiên Sơn |

Trong những ngày Tết Nguyên đán đang cận kề, người trồng hoa tại làng An Lạc (Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị) đang tất bật với những công đoạn cuối cùng chăm sóc hoa, cung ứng ra thị trường phục vụ người dân chơi Tết. Năm nay, tuy hoa chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ nhưng vẫn kịp khoe sắc rực rỡ đón xuân.

Triệu Phong: Những vườn hoa nhộn nhịp sắc Xuân ngày Tết

Phan Việt Toàn |

Để phát triển kinh tế nâng cao thu nhập trong dịp Tết Nguyên đán, trong những năm qua cùng với việc phát triển các loại cây rau màu trên vùng đất quanh vườn nhà, nhiều hộ nông dân ở các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã tích cực đưa nhiều loại hoa vào trồng nhằm phục vụ nhu cầu vui Xuân đón Tết và góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình vào dịp Tết đến Xuân về.

Chợ hoa Tết ở Đà Nẵng vắng người mua

Tuyết Lê |

Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhưng tại thời điểm này, hầu hết các điểm bán hoa ở thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định... khá trầm lắng.