Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng thành phố Huế văn hóa, du lịch thông minh

Đỗ Trưởng |

Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” sẽ đưa ra những giải pháp kỹ thuật để tích lũy dữ liệu liên quan tới du lịch và tăng khả năng tiếp cận thông tin cần thiết đến du khách.


Ngày 23/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tổ chức lễ khởi động Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Dự án này nhằm thực hiện các mục tiêu xây dựng đề án phát triển du lịch thành phố Huế và xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh; phát triển trung tâm du lịch văn hóa đô thị và mở rộng mạng lưới đi bộ đô thị ở Huế; lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh và camera giám sát dọc hai bờ sông Hương; xây dựng năng lực hành chính công trong phát triển du lịch và quản lý đô thị.

Khách tham quan làng Thủy Xuân. thành phố Huế. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)
Khách tham quan làng Thủy Xuân. thành phố Huế. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Ahn Min Sik cho biết những năm qua, thành phố Huế đã triển khai nhiều dự án quan trọng hợp tác cùng KOICA như Dự án “Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Huế,” Dự án “Quy hoạch hai bờ sông Hương”...

Hiện nay, thành phố Huế đang từng bước chỉnh trang, phát triển dọc hai bờ sông Hương, qua đó mở rộng không gian xanh đối với du khách và người dân địa phương.

Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh” sẽ đưa ra những giải pháp kỹ thuật để tích lũy dữ liệu liên quan tới du lịch và tăng khả năng tiếp cận những thông tin cần thiết đến du khách, bao gồm cả việc cải thiện môi trường đô thị bằng cách lắp đặt đèn chiếu sáng thông minh, phủ sóng mạng wifi công cộng, khu tích hợp văn hóa.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh định hướng phát triển của tỉnh hiện nay là phát triển nhanh trên nền tảng tri thức, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, với mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2025.

Dự án trên rất có ý nghĩa, thông qua việc tăng cường phát triển du lịch văn hóa thông minh và đô thị bền vững, qua đó không chỉ phục vụ đời sống của người dân mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

 (Nguồn: TTXVN)

TAGS

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước

B.A |

Chính phủ ban hành Nghị định 32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Quảng bá du lịch Huế ra quốc tế: Cần sớm thực hiện & có chiến lược cụ thể

Quang Sang |

Cần phải tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Huế đến với các thị trường khách quốc tế, khi các thị trường đang từng bước cho thấy sự phục hồi.

Theo dấu chân thuở niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xứ Huế

Tường Vi |

Nếu như Nghệ An là quê hương - nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu thì Cố đô Huế là quê hương thứ hai - nơi in đậm dấu ấn về thời niên thiếu của Người với hệ thống di tích lưu niệm quý giá.

Không gian ẩm thực chay mùa Phật đản ở Huế

Phan Bảo Phú |

​Nằm trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản - PL 2566, chiều ngày 15/5 đã diễn ra chương trình không gian ẩm thực chay “Suối nguồn từ bi” tại không gian nhà dừng chân ngắm cảnh - góc công viên Lý Tự Trọng (đối diện Bệnh viện TW Huế).