Hoa lê, hoa mận rừng nở rộ giữa trời đông, người Hà Nội chơi tết sớm

Thanh Mai |

Những năm gần đây, thú chơi hoa lê, hoa mận rừng được người dân Hà Nội khá ưa chuộng.

Khác với những năm trước, người dân thường chỉ chọn hoa đào, hoa mai hoặc cây quất để bày trong nhà dịp Tết, thì những năm gần đây, thú chơi hoa lê, hoa mận rừng được người dân Hà Nội khá ưa chuộng. Hoa lê hoa mận rừng thường trổ bông vào dịp tháng Giêng, nhưng năm nay thời tiết ổn định hơn nên từ tháng 10 âm những cành lê cành đào rừng đã được mang về bày bán tại chợ hoa Quảng An và một số địa điểm bán cây cảnh quen thuộc như trên phố Lạc Long Quân hay Câu Cơ.

Hình ảnh được PV Tạp chí Phụ nữ mới ghi lại:

Tại chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) và nhiều tuyến phố tại Hà Nội như: Lạc Long Quân, Âu Cơ những cành hoa lê trắng (lê mắc cọp), hoa mận, hoa đào được các tiểu thương vận chuyển từ vùng núi Tây Bắc bày bán từ nhiều ngày qua.
Tại chợ hoa Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) và nhiều tuyến phố tại Hà Nội như: Lạc Long Quân, Âu Cơ những cành hoa lê trắng (lê mắc cọp), hoa mận, hoa đào được các tiểu thương vận chuyển từ vùng núi Tây Bắc bày bán từ nhiều ngày qua.
Hoa lê trắng xuất hiện sớm khiến nhiều người khá bất ngờ vì loài hoa này thường trổ hoa vào tầm tháng Giềng sau Tết Nguyên đán
Hoa lê trắng xuất hiện sớm khiến nhiều người khá bất ngờ vì loài hoa này thường trổ hoa vào tầm tháng Giềng sau Tết Nguyên đán
Những cành hoa lê trắng chủ yếu có xuất xứ tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La.
Những cành hoa lê trắng chủ yếu có xuất xứ tại một số tỉnh vùng núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La.
Một số tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá cho biết, do thời tiết năm nay ấm áp và nhiều nắng nên hoa lê trắng nở sớm hơn so với mọi năm, nên người dân có thể chơi hoa dài hơn.
Một số tiểu thương tại chợ hoa Quảng Bá cho biết, do thời tiết năm nay ấm áp và nhiều nắng nên hoa lê trắng nở sớm hơn so với mọi năm, nên người dân có thể chơi hoa dài hơn.
Những cành hoa lê mới hé nụ có thể giữ hoa được đến tết, khiến nhiều người dân rất hào hứng
Những cành hoa lê mới hé nụ có thể giữ hoa được đến tết, khiến nhiều người dân rất hào hứng
Hoa lê rừng là thường nở thành chùm lớn, lâu tàn bởi loài cây vốn đã quen với thời tiết khắc nghiệt
Hoa lê rừng là thường nở thành chùm lớn, lâu tàn bởi loài cây vốn đã quen với thời tiết khắc nghiệt
Hoa lê được bán với giá từ 300.000  đến 500.000 đồng/1 cành nhỏ. Những cành lớn có giá từ 1 triệu đồng trở lên/cành.
Hoa lê được bán với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng/1 cành nhỏ. Những cành lớn có giá từ 1 triệu đồng trở lên/cành.
Hoa mận cũng bày bán đi kèm.
Hoa mận cũng bày bán đi kèm.
Hoa mận thời điểm hiện tại đã bung nở hoa thành chùm nhỏ rất đều và đẹp.
Hoa mận thời điểm hiện tại đã bung nở hoa thành chùm nhỏ rất đều và đẹp.
Một số tiểu thương chia sẻ: Năm nay dịch bệnh kéo dài nên buôn bán ế ẩm, chậm so với mọi năm. Những người thật sự biết chơi hoa họ mới mua về còn đa số người hiếu kỳ hỏi thăm xem là chính.
Một số tiểu thương chia sẻ: Năm nay dịch bệnh kéo dài nên buôn bán ế ẩm, chậm so với mọi năm. Những người thật sự biết chơi hoa họ mới mua về còn đa số người hiếu kỳ hỏi thăm xem là chính.
Những cành đào rừng cũng được các tiểu thương vận chuyển từ Lạng Sơn về.
Những cành đào rừng cũng được các tiểu thương vận chuyển từ Lạng Sơn về.
Một số cành đào đã nở hoa sớm.
Một số cành đào đã nở hoa sớm.

(Nguồn: Phụ nữ mới)

Hội An - ‘đặc khu kinh tế’, nơi giao lưu văn hóa Việt-Nhật từ hàng trăm năm trước

Trần Văn An |

Phủi lớp bụi thời gian hàng trăm năm, chúng tôi may mắn tìm thấy một số dấu tích, di tích vật thể, phi vật thể liên quan đến việc cư trú của người Nhật và quan hệ giao lưu Nhật-Việt, Việt-Nhật hiện đang được bảo lưu tại Hội An, Quảng Nam.

Đà Nẵng sắp đón khách quốc tế trở lại

Lưu Hương |

Ngày 17/11, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng thông tin, nhằm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ VHTT&DL, Thành phố vừa ban hành phương án đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến Thành phố.

Quảng Nam, Đà Nẵng sẵn sàng đón khách quốc tế

Nhật Anh - Lưu Hương |

Trong 2 ngày (13-14/11), Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra việc chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế tại Quảng Nam và Đà Nẵng.

Bình yên Cu Dong

Thiên Sơn |

Nằm tách biệt giữa núi rừng Trường Sơn, thôn Cu Dong (Húc, Hướng Hóa, Quảng Trị) có vẻ đẹp hoang sơ tựa như Tây Bắc. Tại đây, những căn nhà sàn gỗ truyền thống của người Vân Kiều trải dọc theo con suối nhỏ giữa núi rừng. Đó là một bản làng đẹp, bình yên và còn lưu giữ nhiều bản sắc văn hoá khiến ai cũng muốn ghé thăm, khám phá.