Hội thảo đánh giá, giới thiệu sản phẩm tour du lịch mới

Hà Trang |

Ngày 16/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo đánh giá, giới thiệu sản phẩm tour du lịch mới, trong đó tập trung vào việc hình thành và phát triển tour du lịch giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại hội thảo, ông Lê Minh Tuấn, chuyên gia du lịch Trường Du lịch - Đại học Huế báo cáo kết quả khảo sát các điểm đến du lịch, tour du lịch mới và đưa ra các khuyến nghị về xây dựng, phát triển tour du lịch mới nhằm khai thác tiềm năng loại hình du lịch giáo dục tại khu vực miền Tây Quảng Trị.

Các đại biểu tham dự cũng đã đóng góp ý kiến, tập trung phân tích tình hình thực trạng, nắm bắt và cập nhật các xu hướng, loại hình du lịch mới cũng như những thay đổi về hành vi, đối tượng và nhu cầu của du khách thời kỳ hậu COVID-19. Từ đó, chỉ ra tính phù hợp và cấp thiết của việc phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, trong đó có loại hình du lịch giáo dục; đề xuất các nhóm chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển loại hình du lịch giáo dục tại địa phương.

Ông Lê Minh Tuấn, chuyên gia du lịch Trường Du lịch - Đại học Huế đưa ra các khuyến nghị về xây dựng, phát triển tour du lịch giáo dục tại miền Tây Quảng Trị - Ảnh: H.T
Ông Lê Minh Tuấn, chuyên gia du lịch Trường Du lịch - Đại học Huế đưa ra các khuyến nghị về xây dựng, phát triển tour du lịch giáo dục tại miền Tây Quảng Trị - Ảnh: H.T

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nguyễn Đức Tân cho biết: “Những tour du lịch kết hợp trải nghiệm – học tập – thư giãn không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn tạo cơ hội học hỏi, bổ sung kiến thức và tạo nên niềm vui, sự hứng thú, giúp học sinh hoàn thiện kỹ năng, thích ứng với cuộc sống, tự tin thể hiện bản thân.

Để thực hiện thành công việc phát triển một sản phẩm du lịch mới, góp phần đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2025, rất cần sự chung tay, góp sức của các cấp, ngành, nhất là các nhà quản lý giáo dục, các nhà trường, cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch”.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Hội thảo về du lịch cộng đồng sẽ được tổ chức ở Homestay Bảo Nguyên Xanh

Bảo Phú |

Ngày 30/11/2022, Phòng Văn hoá- Thông tin huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế tổ chức Hội thảo khoa học chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Hướng Hoá vào tháng 12/2022.

Hội thảo du lịch cộng đồng khu vực Việt Nam – Lào – Campuchia – Myanmar

Tổng hợp |

Từ ngày 23 – 25/11/2022, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp với Trung tâm ASEAN – Nhật Bản tổ chức Hội thảo về du lịch cộng đồng đối với các nước Việt Nam – Lào – Campuchia – Myanmar (CLMV). Hội thảo được tổ chức tại tỉnh Luang Prabang, điểm du lịch văn hóa và di sản nổi tiếng thu hút khách du lịch quốc tế, đồng thời là địa điểm có thế mạnh về du lịch cộng đồng của Lào.

Hội thảo “Vai trò của các công nghệ trụ cột và đổi mới sáng tạo trong việc xây dựng nền kinh tế số"

Q.H |

Ngày 24/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo với chủ đề: “Vai trò của các công nghệ trụ cột và đổi mới sáng tạo trong việc xây dựng nền kinh tế số”.

Hội thảo Tim mạch can thiệp vĩ tuyến 17

Bội Nhiên |

Được Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Trị tổ chức vào ngày 12 và ngày 13 tháng 11 năm 2022, Hội thảo Tim mạch can thiệp vĩ tuyến 17 với chủ đề Kết nối - Chia sẻ - Hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa tinh thần học hỏi và chia sẻ những kiến thức, kỹ năng trong can thiệp tổn thương động mạch vành phức tạp - nguy cơ cao.