Khai mạc chợ phiên Vĩnh Ô

Mỹ Hằng |

Ngày 19/5, tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) tổ chức khai mạc chợ phiên Vĩnh Ô. Đây là hoạt động nằm trong chương trình xúc tiến thương mại - du lịch huyện Vĩnh Linh năm 2022.

Chợ phiên Vĩnh Ô được tổ chức lần đầu tại chợ Vĩnh Ô với quy mô 12 gian hàng bày bán khoảng 20 sản phẩm nông sản đặc trưng, do chính người dân địa phương sản xuất. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh. 

Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh tham quan tại phiên chợ -Ảnh: M.H
Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh tham quan tại phiên chợ -Ảnh: M.H

Theo kế hoạch, chợ phiên Vĩnh Ô được tổ chức vào ngày 19 hằng tháng, nhằm tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm, sản vật của địa phương, những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao hiệu quả sử dụng chợ Vĩnh Ô, đảm bảo tiêu chí thương mại trong xây dựng NTM ở địa phương. Qua đó, góp phần phát triển ngành thương mại - du lịch trên địa bàn huyện.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

Đông Hà: Chợ đêm Phường 2 chuẩn bị hoạt động trở lại

Vũ Hoàng |

UBND TP. Đông Hà (Quảng Trị) vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố, Công ty TNHH MTV Thương mại Triều Phát (Quảng Ngãi) phối hợp, có phương án đưa chợ đêm Phường 2 hoạt động trở lại trước ngày 30/5/2022 để phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn và du khách.

Hội chợ trao đổi sản phẩm tiêu biểu của người khuyết tật tại xã Gio An

Phan Bảo Phú |

Hội chợ diễn ra với sự kết hợp giữa Trung tâm Phát triển Nông thôn bền vững (SRD) và UBND xã Gio An (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) từ ngày 21/4 - 22/4/2022.

Khởi công nâng cấp, tôn tạo Bia di tích lịch sử Chiến khu Chợ Cạn

Minh Long |

Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Triệu Phong 29/4 (1972 – 2022), ngày 20/4, Liên đoàn Lao động huyện Triệu Phong phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Triệu Sơn tổ chức lễ khởi công nâng cấp, tôn tạo Bia di tích lịch sử Chiến khu Chợ Cạn.

Chợ Phiên Cam Lộ và giấc mơ “trên bến dưới thuyền”

Lê Đức Dục |

Ba mươi năm trước, khi huyện Cam Lộ (Quảng Trị) lập lại, mấy anh em chúng tôi là những bạn bè một thuở hầu hết vừa tốt nghiệp đại học về lại quê nhà.