Khai mạc Fetival hoa Đà Lạt lần thứ X

Chu Quốc Hùng |

Ngày 5/12, tại Quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024 chủ đề “Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu”.


Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước; lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các đoàn khách quốc tế cùng khoảng 15.000 người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước tham dự.

Biểu diễn nghệ thuật tại Festival hoa Đà Lạt lần thứ X. Anh: Chu Quốc Hùng/TTXVN
Biểu diễn nghệ thuật tại Festival hoa Đà Lạt lần thứ X. Anh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Khai mạc Festival, ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban Chỉ đạo Festival hoa Đà Lạt lần thứ X nhấn mạnh, Festival hoa Đà Lạt lần này kế thừa truyền thống tốt đẹp của 9 kỳ Festival hoa trước. Đồng thời, có nhiều khác biệt, được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, thời gian từ nay đến hết ngày 31/12/2024 với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mới lạ, đặc sắc, đa dạng mang tầm quốc tế nhằm tôn vinh ngành hoa Đà Lạt, giá trị văn hóa, nhân văn của người dân Lâm Đồng.

Thông qua hoa và âm nhạc nói lên tấm lòng của người dân Lâm Đồng vượt qua khó khăn, thử thách, hăng say cống hiến để hoa Đà Lạt không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là biểu trưng sức mạnh của 47 dân tộc anh em kiên cường trong quá khứ, bản lĩnh trong hiện tại và khát vọng vươn lên cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá, từ lâu, Đà Lạt được biết đến với cái tên thân thương là thành phố ngàn hoa, người dân thân thiện, mến khách, ẩm thực ngon, hấp dẫn, khí hậu mát mẻ, cảnh quan tươi đẹp, kiến trúc độc đáo, điểm du lịch nổi tiếng, quyến rũ du khách.

Đến Đà Lạt, du khách thập phương có cơ hội chiêm ngưỡng vườn hoa trải dài vô tận với những loại hoa khác nhau mà những nơi khác ở Việt Nam không có được.

Cùng với sự phát triển của đất nước, Đà Lạt đạt nhiều thành công trong quá trình hội nhập nhưng vẫn bảo tồn, gìn giữ và phát huy cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc, văn hóa đặc trưng, khẳng định thế mạnh phát triển sinh thái gắn với du lịch…

Hoa Dã quỳ - loài hoa chủ đạo trong Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ X. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN
Hoa Dã quỳ - loài hoa chủ đạo trong Lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt lần thứ X. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN


Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Lâm Đồng là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, phong cảnh hữu tình, không khí mát mẻ quanh năm, chính điều đó tạo nên con người có tính cách “thân thiện - hiền hòa - nghĩa tình”... Tự hào là địa phương có 3 di sản thế giới được UNESCO vinh danh: Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Di sản tư liệu thế giới “Mộc bản Triều Nguyễn”; Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang cùng 37 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia, cấp tỉnh, 17 loại hình văn hóa phi vật thể của cộng đồng 47 dân tộc anh em cùng sinh sống đã dệt nên một bức tranh văn hóa, nhân văn hấp dẫn….

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ môi trường, tích cực tuyên truyền văn hóa ứng xử thân thiện môi trường, nâng cao ý thức trách nhiệm trong toàn cộng đồng.

Đại cảnh mở màn ấn tượng của lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt với chủ đề “Đất lành Langbiang” – nơi khởi nguồn của vùng đất Đà Lạt – Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Đại cảnh mở màn ấn tượng của lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt với chủ đề “Đất lành Langbiang” – nơi khởi nguồn của vùng đất Đà Lạt – Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng, Lễ hội lần này tiếp tục khẳng định thành phố Đà Lạt là thành phố Festival hoa của Việt Nam. Là lễ hội đặc trưng của thành phố cao nguyên thơ mộng, thành phố sáng tạo trong lĩnh vực Âm nhạc của UNESCO và thành phố thuộc “Nhóm 5 thành phố Festival ấn tượng của châu Á”. Đây không chỉ là ngày hội của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng mà còn là cơ hội gặp gỡ của du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm những giá trị văn hóa - du lịch độc đáo, riêng có của Đà Lạt, góp phần thiết thực đạt mục tiêu tỉnh đón du khách thứ 10 triệu vào cuối năm nay. ­­­Thúc đẩy mạnh mẽ hơn kinh tế nông nghiệp đặc thù gắn với du lịch bảo tồn di sản và văn hóa, thiên nhiên tại tỉnh Lâm Đồng.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, vươn lên cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời là hình mẫu tiêu biểu về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững thông qua phát triển du lịch, dịch vụ kết hợp hài hòa với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc…

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt phần 1 có tựa đề “Bản giao hưởng đất trời”. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN
Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc Festival hoa Đà Lạt phần 1 có tựa đề “Bản giao hưởng đất trời”. Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN

Sau phần nghi thức khai mạc, Chương trình nghệ thuật đặc sắc phần II mang tựa đề “Trải nghiệp bất tận” với sự tham gia của khoảng 400 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, diễn viên quần chúng đến từ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...

Đáng chú ý có sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương, Hồ Trung Dũng, Nhóm The Wings, Nguyễn Ngọc Anh, nhóm Rapper Ram C, Tốp ca nam nữ, nghệ sĩ Hàn Quốc Violin JMIKO…

Chủ đề “Trải nghiệm bất tận” kéo dài gần 30 phút với các phân cảnh “Xin chào Đà Lạt”, “Thành phố ngàn hoa”, “Thành phố trong mây”, “Thành phố âm nhạc”, “Thắp sáng thành phố”…. Qua các phân cảnh này, người xem bắt đầu hành trình thưởng ngoạn và khám phá vẻ đẹp của Đà Lạt, hòa mình vào cuộc sống của những người dân địa phương.

Phần 3 của chương trình nghệ thuật khai mạc mang chủ đề “Bản hòa ca rực rỡ” kéo dài 15 phút. Trên sân khấu xuất hiện 10 xe hoa tươi diễu qua, tương ứng 10 lần tổ chức Festival hoa Đà Lạt. Mỗi xe hoa sẽ là sự sáng tạo của những chủ đề khác nhau, có một người mẫu tạo hình trang phục hoa đặc trưng của Đà Lạt với sự tham gia của 200 diễn viên đại diện các dân tộc trên địa bàn tỉnh - kết hợp diễu hành và biểu diễn múa hát. Tất cả cùng tạo nên một “Bản hòa ca rực rỡ”…

Hoạt cảnh đón khách đến với Đà Lạt mộng mơ nhằm thể hiện phong cách người Đà Lạt thanh lịch - hiền hòa - mến khách. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Hoạt cảnh đón khách đến với Đà Lạt mộng mơ nhằm thể hiện phong cách người Đà Lạt thanh lịch - hiền hòa - mến khách. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Đáng chú ý lần đầu tiên trong 10 kỳ Festival hoa Đà Lạt, Chương trình nghệ thuật khai mạc có sự tham gia của màn trình diễn Drone light với hàng trăm chiếc Drone bay trên bầu trời, tạo hình ảnh phụ họa cho các màn biểu diễn trên sân khấu. Drone light tạo cảnh cồng chiêng, cảnh toàn của thành phố Đà Lạt, hình ảnh ga Đà Lạt, hình ảnh các loài hoa đặc trưng của Đà Lạt… và các dòng gửi gắm tình cảm của người dân Đà Lạt với du khách.

Trong khi đó, trên mặt hồ Xuân Hương cũng trở thành sân khấu biểu diễn với 10 mô hình hoa của Đà Lạt và logo Festival hoa ở mặt hồ được thắp sáng bằng đèn LED khiến người xem rất hứng thú...

 (Nguồn: TTXVN)

Tập trung xây dựng sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền

Bảo Bình |

Quảng Trị là địa phương có tiềm năng trong phát triển các mô hình du lịch nông thôn với khá nhiều điểm có thể phát triển và công nhận điểm du lịch. Tuy nhiên, để khai thác được loại hình du lịch này cần có chính sách phát triển tổng thể, từ đó khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư khai thác.

Lần đầu tiên tổ chức Chợ phiên biên giới Lao Bảo vào tháng 12/2024

Trần Hà |

Ngày 04/12/2024, UBND thị trấn Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá, trao đổi hàng hóa, các sản phẩm truyền thống Việt Nam - Lào và các mặt hàng đặc trưng Việt Nam - Lào hai bên biên giới, UBND thị trấn Lao Bảo tổ chức “Chợ phiên biên giới Lao Bảo”, bắt đầu vào tháng 12/2024.

Gần 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý trưng bày tại triển lãm “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”

Anh Vũ |

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944-2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 (1989-2024), trong 2 ngày 2-3/12, tại Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968), Trung đoàn 19 phối hợp với Bảo tàng Quân khu 4 và Huyện đoàn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển lãm chuyên đề “Quân đội anh hùng - Quốc phòng vững mạnh”.

Khai mạc Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh

PV |

Liên hoan diễn ra trong tối 28/11 và 29/11 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh.