Khai mạc Hội thảo Sản phẩm du lịch gắn kết trải nghiệm cà phê Khe Sanh

Trần Hà |

Ngày 04/10/2024, tại thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị),  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo tham vấn cộng đồng đề án “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch gắn kết trải nghiệm cà phê tại Quảng Trị” và công bố sản phẩm du lịch “Khe Sanh coffee tour”.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Văn phòng Điều phối Chương trình Nông thôn mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh; Hội Lữ hành tỉnh, UBND huyện Hướng Hóa và một số HTX, cơ sở du lịch tại huyện Hướng Hóa.

 
 Ông Trần Phi Tường, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Trị chủ trì hội thảo.

Đặc biệt, Hội thảo có sự tham gia phối hợp của Th.s Lê Minh Tuấn, giảng viên, phụ trách Khoa quản lý sự kiện và Marketing Dịch vụ Trường Du lịch- Đại học Huế, chuyên gia quốc tế tổ chức IGGAT, Tân Ban Nha.

Ảnh: Huy Võ
Du khách tham quan, trải nghiệm vườn cà phê Khe Sanh. Ảnh: Huy Võ

Tại Hội thảo đã thông qua báo cáo đề án “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch gắn kết trải nghiệm cà phê tại Quảng Trị” và sản phẩm du lịch “Khe Sanh coffee tour”;  Clip giới thiệu, quảng bá sản phẩm du lịch “Khe Sanh coffee tour”; giới thiệu Bộ nhận diện sản phẩm (logo, áo, mũ, các thiết kế băng rôn, quảng cáo trên xe, mẫu giấy văn phòng)...

 
  Chuyên gia Lê Minh Tuấn thuyết trình về Báo cáo quá trình thực nghiệm Tour du lịch.

Đặc biệt, hội thảo có nhiều tham luận của các đơn vị như Báo cáo quá trình thực nghiệm tour du lịch “Khe Sanh caffee tour” của HTX Du lịch nông nghiệp Việt Nam – Khe Sanh; Tham luận góp ý sản phẩm tour du lịch “Khe Sanh caffee tour” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tham luận góp ý sản phẩm tour du lịch “Khe Sanh coffee tour” của Hội Lữ hành tỉnh Quảng Trị.

 
  Ông Hoàng Minh Trí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn phát biểu.

Theo ông Hoàng Minh Trí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, cần xác định tour du lịch này là trải nghiệm cafe hay du lịch nông thôn gắn với cafe để lựa chọn điểm đến phù hợp, tránh trùng lặp. Trải nghiệm cafe cần gắn trải nghiệm cuộc sống người trồng gắn với văn hoá, lịch sử địa phương. Ngoài ra cũng cần xác định thời gian tổ chức tour vì mùa thu hoạch thường gặp mưa, đi lại khó khăn.

 
  Ông Nguyễn Hưng, Phó Phòng VHTT huyện Hướng Hoá phát biểu tại hôii thảo.

Ông Nguyễn Hưng, Phó Phòng VHTT huyện Hướng Hoá cho biết: “Tour du lịch cafe Khe Sanh là tour chuyên nghiệp đầu tiên của huyện Hướng Hoá. Điều này dựa trên lợi thế về tài nguyên thiên nhiên để phát triển du lịch. Tại địa phương, nhiều doanh nghiệp trồng, kinh doanh cà phê đạt giải cao trong nước về cà phê ngon, sạch. Nhiều hộ gia đình đã xây dựng ý tưởng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng gắn với tài nguyên địa phương, trong đó có cây cà phê. Tuy nhiên, cần có chính sách đồng bộ để gắn với văn hoá, lịch sử và bản sắc địa phương; cần nghiên cứu các chính sách ưu tiên đối với du lịch gắn với nông nghiệp, tận dụng sản xuất để làm du lịch. Trong đó cần có chính sách về đất đai và nguồn vốn ưu đãi”.

 
  Ông Trần Thái Thiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Du lịch Nông nghiệp Việt Nam- Khe Sanh 

Tham gia tại hội thảo, ông Trần Thái Thiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Du lịch Nông nghiệp Việt Nam- Khe Sanh giới thiệu tour du lịch cafe Khe Sanh. Theo ông Thiên, sứ mệnh của tour du lịch này là tăng giá trị sản phẩm bản địa, nâng cao vị thế của người trồng cà phê ở Khe Sanh. Đưa tour cafe Khe Sanh trở thành sản phẩm du lịch OCCOP của tỉnh. Đồng thời kiến nghị làm sao thường xuyên tổ chức các lễ hội liên quan đến địa phương như lễ hội cafe Khe Sanh, lễ hội rừng phong hương ở hồ Rào Quán; Phối hợp với doanh nghiệp để tạo ra chuỗi liên kết chặt chẽ về du lịch; Đưa cafe doanh nhân vào khai thác để có sự gắn kết giữa chính quyền và doanh nghiệp địa phương.

 

Tại hội thảo, các đơn vị du lịch lữ hành đã ký kết hợp tác với HTX Du lịch Nông nghiệp Việt Nam- Khe Sanh.

TAGS

Tìm hướng phát triển du lịch nông nghiệp gắn với cây cà phê ở Hướng Hóa

Xanh EWEC |

Thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Hội thảo tham vấn cộng đồng đề án “Nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch gắn kết trải nghiệm cà phê tại Quảng Trị” và công bố sản phẩm du lịch “Khe Sanh coffee tour”  sẽ diễn ra vào ngày 04/10/2024 tại thị trấn Khe Sanh.

Hướng Hóa tiếp tục triển khai tái canh cây cà phê

Nguyễn Đình Phục |

Với lợi thế đất đỏ ba dan dồi dào, màu mỡ, độ cao và khí hậu thích hợp nên cây cà phê được xem là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), với diện tích gần 4.000 ha, chủ yếu là giống cà phê cartimor, bình quân mỗi năm toàn huyện đạt sản lượng trên 50.000 tấn quả tươi. Sản xuất cây cà phê có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tạo ra sản phẩm xuất khẩu, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ gia đình, trong đó có không ít gia đình là đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô ở các xã đặc biệt khó khăn.

Công ty TNHH Slow Việt Nam mỗi năm sẽ xuất khẩu 1.000 tấn cà phê nhân ra thị trường quốc tế

Lê Trường |

Đây là một trong những mục tiêu được Công ty TNHH Slow Việt Nam đặt ra tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan về tình hình triển khai xây dựng chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà phê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vào sáng nay 17/9. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc.

Cà phê doanh nhân - “nhịp cầu” kết nối, chia sẻ thông tin

Tùng Lâm |

Ngày 23/8/2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về tổ chức “Cà phê doanh nhân” năm 2024, với mục đích tạo dựng không gian gặp gỡ, đối thoại, tăng cường kết nối giữa lãnh đạo tỉnh, cơ quan quản lý với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh một cách thuận lợi, cởi mở; giúp lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương nắm bắt kịp thời, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư; thông báo, trao đổi các chủ trương, cơ chế, chính sách mới của trung ương, địa phương đến cộng đồng doanh nghiệp.