Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch đảo Cồn Cỏ

Hà Trang |

Với bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng, cùng hệ sinh thái rừng và biển đẹp, đa dạng, huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đang tập trung khai thác lợi thế để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.


Mùa hè năm 2024, anh Nguyễn Đức Bình ở TP. Hồ Chí Minh cùng nhóm bạn đã tham gia tour du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ. Trong hành trình 2 ngày 1 đêm đến thăm đảo, anh Bình cảm thấy rất thích thú, hào hứng khi được tận hưởng bầu không khí trong lành, khám phá rừng già nguyên sinh, lặn ngắm san hô, câu cá...

Anh Bình và các thành viên trong đoàn cũng đã tham quan cột cờ Tổ quốc; dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm, thăm Đài quan sát Thái Văn A, Bến Nghè, Bến Tranh, Hầm quân y, ngắm toàn cảnh đảo Cồn Cỏ từ ngọn hải đăng. Đặc biệt, anh Bình và mọi người đã được thưởng thức những đặc sản, hải sản tươi ngon của địa phương như hàu, ốc...

Khách du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ bằng ô tô điện - Ảnh: H.T
Khách du lịch tham quan đảo Cồn Cỏ bằng ô tô điện - Ảnh: H.T

“Tôi rất ấn tượng với các di tích lịch sử, văn hóa, cảnh đẹp thiên nhiên cùng sự thân thiện, mến khách của người dân trên đảo Cồn Cỏ. Tôi sẽ quay trở lại đảo Cồn Cỏ trong thời gian tới và sẽ giới thiệu vẻ đẹp của nơi này đến với bạn bè, người thân trong và ngoài nước”.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch đảo Cồn Cỏ, bên cạnh sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, các cơ sở, hộ gia đình kinh doanh dịch vụ trên đảo đã chủ động đầu tư, sửa chữa, trang bị thêm cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các dịch vụ, sẵn sàng tiếp đón và phục vụ khách du lịch.

Chị Hoàng Thị Lan, chủ nhà hàng Trâm Anh ở đảo Cồn Cỏ chia sẻ: “Thời gian qua, cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang cơ sở vật chất để đón khách du lịch đến với đảo Cồn Cỏ.

Cùng với đó, nhà hàng cũng chuẩn bị đầy đủ các loại hải sản tươi ngon như: hàu, tôm, cua, cá, mực... để đáp ứng nhu cầu thưởng thức ẩm thực của du khách. Đặc biệt, chúng tôi đã tích cực quảng bá, tận dụng mạng xã hội để giới thiệu về các thắng cảnh trên đảo Cồn Cỏ, góp phần thu hút du khách đến đảo tham quan, trải nghiệm”.

Từ năm 2017, khi Chính phủ, UBND tỉnh cho phép mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ, hạ tầng và chất lượng phục vụ được nâng lên, từng bước đáp ứng nhu cầu của du khách; đặc biệt, một số loại hình du lịch đã khai thác có hiệu quả như các điểm tham quan, lưu trú, ẩm thực của đảo.

Theo đó, từ năm 2017 đến tháng 4/2024, đã thu hút được 38.419 lượt khách ra đảo; tổng doanh thu từ du lịch đạt 44,6 tỉ đồng. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động du lịch, các dự án, mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, du lịch cũng đã được xây dựng, thử nghiệm và triển khai áp dụng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời đã hình thành nên một số sản phẩm đặc trưng, độc đáo của địa phương như: nước mắm, cá khô, trà giảo cổ lam, rong nho..., cùng một số hoạt động giải trí, điểm tham quan mới, từng bước tạo dựng và phát triển thương hiệu du lịch đảo Cồn Cỏ.

Trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ hiện nay có 7 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú với 73 phòng nghỉ, phục vụ 1 lượt cho trên 250 khách lưu trú. Dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ phục vụ với 2 tàu ConCo Tourist (sức chở 80 khách) và tàu Chín Nghĩa (sức chở 156 khách). Có 5 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải trí, đảm bảo phục vụ cho 500 khách với những món ăn đặc trưng của đảo cùng các loại hình dịch vụ hỗ trợ du lịch: cho thuê tàu đi quanh đảo, câu cá, lặn ngắm san hô, cho thuê võng, lều bạt, các dịch vụ thể thao tại đảo...

Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ Võ Viết Cường thông tin: “Xác định việc phát triển và làm mới các sản phẩm du lịch là “chìa khóa” để giữ chân du khách, năm 2024 huyện đảo Cồn Cỏ tập trung phát triển đa dạng một số sản phẩm du lịch mới như: ngắm san hô từ tàu đáy kính, đốt lửa trại, giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa du khách với quân dân trên đảo...

Đồng thời đưa một số công trình vào hoạt động phục vụ khách tham quan du lịch như Đài quan sát Thái Văn A và các điểm tham quan Cụm bàng vuông, Hầm quân y, Nhà truyền thống... Phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị lữ hành tiếp tục tổ chức hội nghị liên kết tour; tổ chức các đoàn framtrip, pretrip đến tham quan, khảo sát du lịch...

Ngoài ra, huyện còn đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; tăng cường kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phát động phong trào, khuyến khích người dân và du khách đến với đảo sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, xây dựng đảo Cồn Cỏ trở thành đảo xanh - sạch - đẹp. Tính từ đầu năm đến nay, đã có gần 3.000 lượt khách du lịch ra đảo, doanh thu từ du lịch, dịch vụ ước đạt trên 3,7 tỉ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2023”.

Phát huy những kết quả đạt được, trên cơ sở định hướng của trung ương và của tỉnh, UBND huyện đảo Cồn Cỏ sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch, dịch vụ; đảm bảo an ninh trật tự, văn minh du lịch phục vụ du khách, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm, trong đó sẽ tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt một số công trình, dự án hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển du lịch như bãi tắm nhân tạo, biểu tượng Huyện đảo Cồn Cỏ, lối chỉ dẫn điểm A11...

Khai thác hiệu quả sản phẩm du lịch hiện có và nghiên cứu, hình thành thêm một số sản phẩm du lịch mới; chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường biển, đảo để thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch, góp phần xây dựng đảo Cồn Cỏ trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện trên bản đồ du lịch Việt Nam.

(Nguồn: Báo Quảng Trị)

TAGS

Bình yên Cồn Cỏ

Minh Tứ |

Đã nhiều lần ra đảo Cồn Cỏ, nhưng mới đây có hội bạn là những cựu chiến binh và doanh nhân ở Tuyên Quang rủ rê, tôi đã đồng ý đi ngay. Mà thật ra 10 năm nay tôi cũng chưa ra thăm đảo, trong khi vào tháng 8/2024 này, huyện đảo Cồn Cỏ sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập huyện đảo. Bây giờ khi ngồi trên con tàu Chín Nghĩa Quảng Trị rẽ sóng ra khơi, tôi có cảm giác lâng lâng khi rời xa phố thị, được thở hít không khí mặn mòi của biển. Nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, Cồn Cỏ không chỉ là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung. Cồn Cỏ ngày thường khi chúng tôi đến rất bình yên.

Khám phá Cồn Cỏ - một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung

PV |

Nằm vắt ngang vĩ tuyến 17, đảo Cồn Cỏ không chỉ là đảo tiền tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là một trong những hòn đảo đẹp hiếm có của miền Trung.

Du khách có nhiều trải nghiệm thú vị khi đến đảo Cồn Cỏ

Tú Linh |

Mùa hè đến là thời gian tỉnh Quảng Trị nhộn nhịp với những hoạt động du lịch biển, đảo. Những tour du lịch ra đảo Cồn Cỏ luôn thu hút nhiều khách du lịch mọi miền đất nước đến tham quan vẻ hoang sơ, tuyệt đẹp trên hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Tàu cá Quảng Bình bị cháy ngoài khơi đảo Cồn Cỏ, thiệt hại khoảng 8 tỉ đồng

Lê An |

Ngày 8/5, Cảng trưởng Cảng cá Cửa Việt (Quảng Trị) Trần Thiện Nhân cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 6 thuyền viên của tàu cá số hiệu QB 92198TS bị cháy ngoài khơi đảo Cồn Cỏ.